Xác định tín hiệu lạ từ "hành tinh của tử thần"

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Ánh sáng xanh lá cây ma quái có thể giúp các nhà thiên văn tìm ra các hành tinh sống sót quanh một trong các loại "quái vật vũ trụ" đáng sợ nhất.

Theo Sicence Alert, một nghiên cứu quốc tế chỉ ra cực quang có thể được tìm thấy xung quanh những ngoại hành tinh "không thể tin nổi" quay quanh sao xung, một trong những vật thể cực đoan nhất vũ trụ.

Sao xung là một dạng sao "thây ma".

 Quang  cảnh trên một hành tinh quay quanh  "thây ma" -  Ảnh: TS2 SPACE

Quang cảnh trên một hành tinh quay quanh "thây ma" - Ảnh: TS2 SPACE

Trong khi những ngôi sao bình thường như Mặt Trời sau khi "chết lần đầu" sẽ thành sao lùn trắng, thì các ngôi sao to lớn hơn gấp nhiều lần sẽ sụp đổ thành sao neutron, nhỏ hơn sao lùn trắng nhiều nhưng năng lượng cao hơn nhiều.

Sao xung là một dạng sao neutron cực mạnh, xoay rất nhanh và bắn ra xung quanh sóng vô tuyến.

Cả sao lùn trắng và sao neutron - bao gồm sao xung - là những thây ma mà trước đây người ta nghĩ ra rằng không có hành tinh nào sống nổi.

Nhưng vài năm gần đây, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy một số hành tinh có thể may mắn sống sót kể cả khi sao mẹ đã trở thành thây ma.

Nhóm khoa học gia từ Học viện Khoa học Ba Lan, Đại học Silesian (Czech), Viện Thiên văn và vật lý thiên văn (Đài Loan - Trung Quốc), Đại học Carlos III de Madrid (Tây Ban Nha), Viện Khoa học vũ trụ quốc tế và Đại học Bern (Thụy Sĩ) đã chỉ ra một cách để săn loại hành tinh bí ẩn đó.

Cực quang, thường có màu xanh lá cây ma quái, vẫn thường thấy trên Trái Đất, được tạo ra khi các hạt tích điện của Mặt Trời lao vào từ quyển và khí quyển bao bọc hành tinh.

Nghiên cứu mới chỉ ra các sao xung cũng có thể đủ sức tạo ra cực quang trên các hành tinh còn sống quanh nó. Thậm chí cực quang này có thể được phát hiện bởi các kỹ thuật hiện tại của con người.

Ước tính khoảng 0,5% sao xung vẫn giữ được một hành tinh đồng hành quanh mình.

Các nhà khoa học đã lập nên mô phỏng về các cặp đôi kỳ lạ này, tập trung vào các xung mili giây từ sao xung và các hành tinh quay quanh chúng, đồng thời xem xét khả năng phát hiện các hành tinh này dựa trên phát xạ vô tuyến.

Kết quả thử nghiệm trên 2 ứng cử viên hành tinh không có từ trường riêng cho thấy tín hiệu từ cực quang của các hành tinh này phù hợp với khả năng của hai đài quan sát là mảng kính viễn vọng vô tuyến LOFAR (trải rộng trên 7 quốc gia châu Âu) và SKA đang được xây dựng tại Úc và Nam Phi.

Điều này sẽ mở ra một cánh cửa mới để nhân loại nhìn vào những hành tinh đang "trong tay tử thần", tức những ngôi sao chết. Và đó cũng là cách để dự đoán số phận Trái Đất 5 tỉ năm sau, khi Mặt Trời cũng biến thành "thây ma".

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh hoàng: Lỗ đen ký sinh khoét rỗng nhiều thiên thể

Đó là các lỗ đen sinh ra vào buổi bình minh của vũ trụ, có thể khiến thiên thể mà nó ký sinh “vỡ“ thành nhiều lỗ đen nhỏ sau cái chết khủng khiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN