Vì sao “du khách” sẽ ghé qua Trái Đất ngày 4/2 tới bị coi là nguy hiểm?

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Tiểu hành tinh 2002 AJ129 sẽ tiến gần chúng ta vào ngày 4/2 với khoảng cách 10 lần từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Liệu nó có thực sự là mối hiểm họa cho cư dân hành tinh xanh?

Vì sao “du khách” sẽ ghé qua Trái Đất ngày 4/2 tới bị coi là nguy hiểm? - 1

Tiểu hành tinh 2002 AJ129 sẽ tới gần chúng ta vào ngày 4/2 tới đây với khoảng cách bằng 10 lần từ Trái đất đến Mặt trăng.

Các tiểu hành tinh gần Trái Đất đều ẩn chứa những mối đe dọa nhất định. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều đáng sợ.

Trong một vài ngày gần đây, một số thông tin cho rằng, một tiểu hành tinh “có khả năng gây nguy hiểm” sẽ bay gần Trái Đất vào ngày 4/2. Điều này là đúng, nhưng thực sự chúng ta có cần phải hoảng sợ hay không? Các nhà khoa học khẳng định: Không!

2002 AJ129 có kích thước như một tòa nhà sẽ bay ngang chúng ta với khoảng cách 10 lần từ Trái Đất đến Mặt trăng (khoảng 2,6 triệu dặm, tương đương 4,2 triệu km). Tiểu hành tinh này có đường kính từ 0,3 - 0,75 dặm (0,5 - 1,2km), tương đương với một tòa nhà "chọc trời". Hiện nay, tòa nhà cao nhất thế giới mới chỉ có độ cao 0,51 dặm (0,82 km) và Trung tâm Thương mại Thế giới mới ở Newyork cũng chỉ cao 0,33 dặm (0,53km).

Các đại diện của NASA cho rằng, nó không có cơ hội để có thể va chạm tới Trái đất.

Paul Chodas, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực NASA, cho biêt: “Chúng tôi đã theo dõi hành tinh này trong vòng 14 năm qua và nắm rất chính xác quỹ đạo của nó. Các tính toán cho thấy, tiểu hành tinh 2002 AJ129 không có cơ hội va chạm với Trái đất vào ngày 4 tháng 2 hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong khoảng 100 năm tới”.

Kích thước của 2002 AJ129 có thể khiến nhiều người cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, trên thực tế, các tiểu hành tinh đá thường xuyên bay gần Trái Đất. Trong tuần vừa qua, đã có hai tiểu hành tinh ghé tới gần chúng ta với khoảng cách “giật mình”.

Hôm thứ Năm (18/1), tiểu hành tinh 2008 BD đã đến gần ở khoảng cách 21.500 dặm (34.600km), bằng 0,09 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Tiểu hành tinh còn lại có tên 2018 BX, kích thước bằng một chiếc ô tô con hoặc xe bus đã thực hiện một chuyến ghé thăm gần Trái Đất vào đêm thứ Sáu (19/1) với khoảng cách 0,073 lần từ Trái Đất đến Mặt Trăng (Khoảng 174.400 dặm, tương đương 280.670 km).

Các vệ tinh kể trên đều nhỏ hơn nhiều so với 2002 AJ129, tuy nhiên khoảng cách gần nhất của chúng với Trái Đất lại là phạm vi hoạt động của các vệ tinh nhân tạo. Vì vậy, chúng có thể dẫn đến những vụ va chạm trong không gian. Đó là điều mà người ta lo ngại.

Các hành tinh lớn hơn nhiều so với 2002 AJ129 cũng thường xuyên thực hiện những chuyến bay gần Trái Đất. Còn nhớ, ngày 1/9/2017, tiểu hành tinh Asteroid Florence với kích thước đường kính khoảng 4,4 km cũng đã đi ngang qua Trái Đất với khoảng cách 4,4 triệu dặm (7 triệu km), tương đương 18 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Một tiểu hành tinh khác có kích thước của một chiếc xe bus có tên 2017 SX17 cũng bay gần Trái Đất với khoảng cách 87.065 km vào ngày 2/10/2017.

Khi nào một tiểu hành tinh được cho là nguy hiểm tới Trái Đất?Trong tất cả các trường hợp, NASA quy định một tiểu hành tinh “có khả năng gây nguy hiểm” cho Trái Đất khi chúng có kích thước đường kính lớn hơn 460 feet (140m) và bay gần chúng ta với khoảng cách 4,65 triệu dặm (7.480.000 km). Vì vậy, "du khách" ngoài vũ trụ này đều có khả năng gây nguy hiểm cho chúng ta. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng chúng- những tảng đá vũ trụ, những tiểu hành tinh, không phải đều đáng sợ.

Sự thật về tiểu hành tinh khổng lồ đang lao vào Trái đất khiến nhiều người ngỡ ngàng

Trong một vài ngày qua, có những luồng thông tin khác nhau về một tiểu hành tinh đang lao vào Trái đất với tốc độ khủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Huệ ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN