Trung Quốc có “núi dữ liệu” về tấn công mạng từ Mỹ

Quan chức an ninh hàng đầu Trung Quốc cho biết đang có “hàng núi dữ liệu” chứng minh các cuộc tấn công mạng từ Mỹ nhằm vào Trung Quốc.

An ninh mạng là quan ngại lớn của chính phủ Mỹ và có thể là vấn đề nổi cộm trên bàn nghị sự khi Tổng thống Barack Obama gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 6 và 7 tháng này tại California, Mỹ.

Quan chức Nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ đề nghị Bắc Kinh chịu trách nhiệm cho bất cứ vụ tấn công mạng nào xuất phát từ lãnh thổ Trung Quốc và phải hành động cứng rắn để kìm hãm gián điệp công nghệ cao.

Trung Quốc có “núi dữ liệu” về tấn công mạng từ Mỹ - 1

Cả Mỹ và Trung Quốc đều cáo buộc lẫn nhau trong các vụ tấn công mạng gần đây

Tuy nhiên, quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc lại cho rằng Washington đã lợi dụng phương tiện truyền thông để đưa vấn đề đi xa hơn mà lẽ ra có thể được giải quyết tốt hơn thông qua đối thoại, không phải đối đầu.

“Chúng tôi có hàng núi dữ liệu nếu thực sự muốn cáo buộc Mỹ, song nó không giúp giải quyết vấn đề”, Huang Chengqing, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp Máy tính Trung Quốc (CNCERT), phát biểu. “Họ ủng hộ các vụ việc mà không bao giờ cho chúng tôi biết”, nhật báo China Daily trích lời ông Huang. “Một số trường hợp có thể được giải quyết nếu họ nói với chúng tôi, tại sao họ lại không? Đó không phải lối suy nghĩ có tính xây dựng”.

Theo ông Huang, CNCERT đã hợp tác với Mỹ, tiếp nhận 32 trường hợp an ninh Internet từ Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2013 và xử lí gần hết các vụ trừ một số vụ do chưa có đầy đủ bằng chứng.

Tờ Bưu điện Washington hồi tháng 5/2013 từng đưa tin thiết kế của hơn 24 hệ thống vũ khí Mỹ đã bị hacker Trung Quốc tiếp cận phi pháp. Những mẫu thiết kế này bao gồm tàu và máy bay chiến đấu cũng như hệ thống đánh chặn tên lựa tối quan trọng cho châu Âu, châu Á và vùng Vịnh.

Ông Huang không phủ nhận thông tin trên nhưng đề nghị nếu Chính phủ Mỹ muốn giữ bí mật chương trình vũ khí, họ không nên cho phép chúng được truy cập trực tuyến.

Vẫn theo ông Huang, tấn công mạng từ phía Mỹ cũng nghiêm trọng không kém các vụ mà Washington cáo buộc Trung Quốc “giật dây”. CNCERT vừa phát hành báo cáo hàng tuần về những cuộc tấn công mạng chống lại Trung Quốc, trong đó chỉ ra 4.062 máy chủ đặt tại Mỹ đã xâm nhập 2,91 triệu máy tính lớn (mainframe computer) tại nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ictnew
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN