Lực lượng không gian vũ trụ Mỹ: Rác vũ trụ của Nga va vào vệ tinh Trung Quốc

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Một vệ tinh thời tiết của Trung Quốc có thể đã bị phá hủy hoặc hư hỏng hồi tháng 3. Nguyên nhân có thể xuất phát từ một vụ va chạm với rác không gian, tàn tích của một tên lửa Zenit-2 của Nga phóng năm 1996, theo Lực lượng Không gian Mỹ.

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Yunhai-02 vào vũ trụ lúc 8h54 sáng 25 tháng 9 năm 2019

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Yunhai-02 vào vũ trụ lúc 8h54 sáng 25 tháng 9 năm 2019

Phi đội Kiểm soát Không gian số 18 (SPCS 18) của lực lượng này, có nhiệm vụ theo dõi giao thông quỹ đạo – được nói là đã phát hiện ra vụ việc.

"Vài ngày trước ngày 18/3/2021, SPCS 18 đã nhận ra xác suất ngày càng tăng rằng một mảnh vỡ không gian, có thể có kích thước bằng bàn phím máy tính, sẽ va chạm với một vệ tinh đang hoạt động của Trung Quốc, Yunhai 1-02," một người phát ngôn của Lực lượng Không gian Mỹ viết trong email gửi phóng viên Forbes. “Xác suất va chạm cao nhất là 0,2%, nhưng trong nỗ lực cung cấp thông tin kịp thời và có thể phải hành động, SPCS 18 đã đưa ra nhiều thông báo về khả năng xảy ra va chạm cho chính phủ Trung Quốc, với thông điệp đầu tiên được gửi vào ngày 15 tháng 3. SPCS 18 đã đăng một thông báo tiêu chuẩn trên www.space-track.org xác nhận rằng có một sự kiện gây ra mảnh vỡ trong vùng lân cận của Yunhai 1-02”.

“Sau khi phân tích sâu rộng về sự kiện và dữ liệu liên quan, SPCS 18 kết luận sự kiện gây ra mảnh vỡ rất có thể là do va chạm giữa Yunhai 1-02 và một mảnh vỡ thân tên lửa SL-16 do Nga phóng vào 1996, được cập nhật trong danh mục không gian vào ngày 14/8. SPCS 18 hiện đang theo dõi khoảng 35 mảnh vỡ liên quan đến Yunhai 1-02 và đang chia sẻ dữ liệu thông qua www.space-track.org. ”

Rác không gian gây ra vụ va chạm dường như đến từ tên lửa Zenit-2 của Nga đã được dùng để phóng vệ tinh do thám Tselina-2 vào tháng 9 năm 1996. Yunhai 1-02 của Trung Quốc được phóng vào tháng 9 năm 2019 để nghiên cứu đại dương và bầu khí quyển của Trái đất. Nhưng vào ngày 18 tháng 3, vệ tinh của Trung Quốc bị vỡ và giải phóng nhiều mảnh vụn, SPCS 18 thông báo trên Twitter vào ngày 22 tháng 3.

Nguồn: [Link nguồn]

Trời đổ mưa lớn ở nơi chưa bao giờ có mưa, nhưng vì sao việc này “đáng lo hơn đáng mừng”?

HHT - Mưa đã rơi nhiều tiếng đồng hồ ở một nơi trên Trái Đất mà chưa từng có mưa. Nghe thì có vẻ đáng mừng, nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Minh ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN