Elon Musk tung chiêu kiếm tiền mới trên Twitter

Sự kiện: Tỷ phú Elon Musk

Twitter đang có kế hoạch bán tên người dùng (username) bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

Theo GadgetMatch, một vấn đề khó chịu thường thấy khi hoạt động trên mạng internet là bạn không thể chọn tên tài khoản, username vì đã có người sử dụng từ trước. Đối với Twitter, kể từ khi được Elon Musk tiếp quản vào cuối năm 2022, nền tảng này đã có những bước tiến đáng kể trong việc thu hồi lại tên người dùng của các tài khoản không còn hoạt động.

Giờ đây, với mục tiêu giải quyết một lúc hai vấn đề về tên người dùng, Twitter được cho là đang xem xét tổ chức đấu giá trực tuyến để bán tên người dùng cho những ai mong muốn sở hữu được cái tên mà họ yêu thích.

Người dùng Twitter sẽ có thể “đấu thầu” cho tên người dùng mà họ muốn sở hữu.

Người dùng Twitter sẽ có thể “đấu thầu” cho tên người dùng mà họ muốn sở hữu.

Lần đầu tiên được báo cáo bởi tờ New York Times, Twitter sẽ cho phép người dùng đặt mức đấu giá cho tên người dùng trong tương lai. Các cuộc đấu giá trực tuyến này có khả năng mang về thêm doanh thu cho công ty trong tình trạng khó khăn sau nhiều biến động do Musk gây ra.

Trước đó vào tháng 12, Elon Musk đã thông báo rằng nền tảng này sẽ bắt đầu thu hồi 1,5 tỷ tên người dùng đang được sử dụng bởi các tài khoản không còn hoạt động. Và báo cáo của New York Times cho thấy động thái tiếp theo của nền tảng sắp được triển khai.

Kể từ khi URL ra đời, vấn nạn chiếm quyền điều khiển tên miền đã trở thành một vấn đề phổ biến ngăn người dùng đặt đường dẫn theo mong muốn của họ. Thậm chí còn có những hoạt động mang tính “độc hại” hơn như chiếm đoạt tên miền để đòi tiền chuộc.

Đáng chú ý, các chính sách của Twitter từng nghiêm cấm việc cố ý “chiếm hữu” tên người dùng để bán lại cho người khác. Nhưng kế hoạch đấu giá trực tuyến của Twitter phiên bản Elon Musk dường như đang đi ngược lại và muốn thay đổi toàn bộ những gì nền tảng này từng nghiêm khắc đặt ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Hacker được Elon Musk thuê sửa chữa Twitter, đã bỏ việc

Được biết hacker George Hotz thậm chí không làm việc đủ 1 tháng trước khi tuyên bố rời Twitter.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Hoàng ([Tên nguồn])
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN