"Đừng bảo tôi rời bỏ Facebook!"

Đây là bài viết của bà Deborah Sweeney, Giám đốc điều hành (CEO) MyCorporation, được đăng tải trên tờ Huffington Post.

Dường như mỗi lần tôi đọc thông tin về mạng xã hội thì đều thấy có người tự xóa tài khoản Facebook, rồi sau đó rao giảng với mọi người về cảm giác tuyệt vời mà họ cảm nhận được. Họ cố gắng thuyết phục bạn rằng, Facebook là địa ngục, đó là một sự lãng phí thời gian và rằng chẳng có ai quan tâm đến bài viết của bạn. Tuy nhiên, Facebook không phải là sự lãng phí thời gian nếu bạn sử dụng nó đúng cách.

Không giống như cách rất nhiều người sử dụng nó, tôi không nghĩ Mark Zuckerberg tạo ra nó với ý tưởng rình rập bạn bạn tại nơi làm việc. Thực tế, Facebook đã gần như trở thành một thứ tối cần thiết trong thời đại ngày nay. Những lập luận chống lại Facebook nên hướng về bản thân người dùng nhiều hơn là nền tảng mạng xã hội này.

"Đừng bảo tôi rời bỏ Facebook!" - 1

Facebook liệu có thật sự đáng ghét?

"Nó làm tôi phân tâm"

Phân tâm khiến bạn lơ là công việc hiện tại bởi vì bạn đã chuyển hướng sang quan tâm một vấn đề khác. Bạn không cần phải kiểm tra Facebook từng giây. Một năm trước, Zuckerberg tuyên bố trong một báo cáo lợi nhuận rằng, người dùng trung bình dành khoảng 40 phút lướt Facebook mỗi ngày.

Lý do tại sao bạn dành quá nhiều thời gian cho Facebook? Không phải bản thân ứng dụng bắt bạn làm vậy. Con người chọn cách sử dụng Facebook mặc dù tốn thời gian, và rồi đổ lỗi cho nền tảng này thay vì nhìn nhận lại quyết định của chính bạn.

"Đừng bảo tôi rời bỏ Facebook!" - 2

Đừng trách Facebook khiến bạn phân tâm khi làm việc, thay vào đó hãy xem xét lại chính bản thân mình.

Nếu bạn có thể kiểm soát thời gian, Facebook thực sự là một cách tuyệt vời để mang tới cho bạn các bài viết theo xu hướng. Tính năng xem tin tức (News) mặc dù mang tính giải trí hơn là giá trị thông tin, nhưng 30% người Mỹ trưởng thành hiện đang nhận được ít nhất một tin tức Facebook một ngày. Điều này giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về các chủ đề xu hướng mà không phải tốn tới hàng giờ lướt web.

Một nhà nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết, "nếu không có Facebook News, có lẽ tôi không bao giờ thực sự biết những gì đang xảy ra trên thế giới bởi vì tôi không có thời gian để theo kịp với những tin tức về một loạt các địa điểm khác nhau". Nếu được sử dụng một cách hiệu quả, Facebook thực sự giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Với vai trò là chủ doanh nghiệp, Facebook là điều cần thiết để giúp tôi tiếp cận được ngay với những tin tức liên quan việc kinh doanh của mình.

"Tôi bị đuổi việc vì Facebook. Không có gì là riêng tư cả"

Mặc dù 70% Facebooker nói rằng, họ không có gì phải lo lắng về việc nhà tuyển dụng xem xét họ dựa vào phương tiện truyền thông xã hội, thì các nhà tuyển dụng nói rằng họ từ chối trung bình 10% người ứng tuyển vì những điều không hay của họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, nếu bỏ Facebook để tìm đến một mạng xã hội "riêng tư" hơn cũng không phải là cách giúp sửa chữa vấn đề bạn gặp phải.

Thực tế là bất cứ điều gì mà bạn truyền tải bằng công nghệ cũng có thể bị rò rỉ. Do đó, miễn là bạn suy nghĩ trước khi bạn lên mạng, có lẽ bạn sẽ ổn thôi. Nhưng nếu bạn nói về việc bạn ghét công việc của bạn, hoặc đăng hình ảnh của bạn và bạn bè của bạn lẻn vào văn phòng lúc 1 giờ sáng, nhân sự có thể sẽ có một số câu hỏi dành cho bạn.

"Đừng bảo tôi rời bỏ Facebook!" - 3

Không chỉ Facebook mà tất cả các dịch vụ mạng đều không đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

"Facebook là chỉ hiển thị các quảng cáo không mong muốn"

Facebook là một nền tảng tiếp thị tuyệt vời, cũng như nó là một công cụ tuyệt vời để truyền thông và chia sẻ nội dung. Mọi người có vẻ ghét quảng cáo, nhưng những gì bạn nhìn thấy trên Facebook đã được lựa chọn đặc biệt dành cho bạn dựa trên các sở thích, vị trí, giới tính, tuổi tác của bạn,... Điều này có nghĩa là các quảng cáo bạn đang nhìn thấy trên Facebook có thể là những thứ mà bạn thực sự sẵn sàng để mua.

Tạm kết, Facebook giống như bất kỳ nền tảng phương tiện truyền thông xã hội nào khác, nó sẽ gây mất tập trung nếu bạn cứ nghĩ về nó. Hãy nhớ rằng, khi điện thoại di động xuất hiện lần đầu tiên, tất cả mọi người cũng nói nó gây phân tâm. Nếu sử dụng một cách hiệu quả, Facebook thực sự có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp bạn cập nhật được thông tin về cuộc sống của bạn bè, gia đình... Vì vậy, như bạn có thể đoán, tôi sẽ không bỏ Facebook.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN