Dịch vụ “trang điểm Facebook” điêu đứng vì chiến dịch xóa tài khoản ảo

Những người làm dịch vụ “trang điểm Facebook” bằng cách bán like đang điêu đứng vì Facebook tung chiến dịch xóa tài khoản ảo.

Anh X.T, quản lý một dịch vụ tăng tương tác, tăng like cho Facebook ở TP.HCM cho biết, ngày 14/12, dịch vụ bán lượt thích cho khách hàng đều không hoạt động.

Theo đó, Facebook bất ngờ chặn token (mã được sinh ra tương ứng cho mỗi tài khoản Facebook của người dùng) nhằm xóa bỏ những tài khoản Facebook ảo và thiết lập sự cấp quyền cho các bên thứ 3 khiến cho việc điều khiển những tài khoản để like bài viết bị vô hiệu.

Tình trạng trên đến nay vẫn chưa cải thiện, vì thế, anh phải trả lại tiền cho khách hàng.

Không chỉ người bán like điêu đứng, người mua like cũng bị ảnh hưởng không ít.

Dịch vụ “trang điểm Facebook” điêu đứng vì chiến dịch xóa tài khoản ảo - 1

Tương tác Facebook giảm mạnh khiến nhiều KOL lo lắng (Ảnh: Dân Trí).

Nhiều tài khoản KOL (người có tầm ảnh hưởng) và những reviewer mua lượt like đã giảm mạnh vài ngày qua. Việc giảm đột ngột lượt tương tác sẽ khiến cho KOL, người nổi tiếng mất doanh thu và hình ảnh trước công chúng.

Cụ thể, một bài viết trước ngày 14/12 đều có hơn 1000 lượt thích thì những ngày gần đây, số lượt thích đã bị sụt giảm mạnh xuống còn 300, 400 lượt.

Tính đến thời điểm này, chiến dịch xóa bỏ tài khoản ảo của Facebook vẫn chưa được hãng này tiết lộ. Tuy nhiên, nó dẫn đến tình trạng “giết nhầm còn hơn bỏ sót” của Facebook.

Nhiều người dùng phàn nàn việc họ bị chặn tính năng thích, bình luận các bài đăng của bạn bè trong 7 ngày. Lý do được Facebook đưa ra là mạng xã hội này phát hiện các hoạt động bất thường của tài khoản.

Cách kiểm tra bạn có bị lộ ảnh riêng tư trên Facebook

Mới đây, Facebook đã thông báo về lỗ hổng bên trong Photo API khiến hơn 6,8 triệu người dùng bị rò rỉ hình ảnh riêng tư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên/Tổng hợp ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN