Đây là lí do khiến 2 nhà sáng lập Google bất ngờ từ chức

Sự kiện: Google

Mới đây, hai đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin đã bất ngờ từ chức, nhường lại vị trí giám đốc điều hành Alphabet cho Sundar Pichai.

Alphabet là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ được thành lập năm 2015 dưới danh nghĩa là công ty mẹ của Google và những công ty khác trước đây thuộc sở hữu của Google.

Trong một bài đăng trên blog, hai đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin cho biết sẽ rời khỏi vị trí giám đốc điều hành và chủ tịch của Alphabet để tái cấu trúc quản lý công ty, đồng thời đưa Sundar Pichai lên đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành Alphabet (công ty mẹ của Google).

Hai nhà đồng sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin. Ảnh: Internet

Hai nhà đồng sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin. Ảnh: Internet

Pichai sắp tới sẽ là CEO của cả Google và Alphabet, ông sẽ là người chịu trách nhiệm điều hành việc lãnh đạo và quản lý các khoản đầu tư của công ty. 

Dù từ chức nhưng cả hai vẫn nằm trong hội đồng quản trị của Alphabet và duy trì cổ phần trong nhiều công ty con. 

Sundar Pichai sẽ đảm nhận vị trí giám đốc điều hành tại Google và cả Alphabet. Ảnh: Internet

Sundar Pichai sẽ đảm nhận vị trí giám đốc điều hành tại Google và cả Alphabet. Ảnh: Internet

Pichai cho biết trong một tuyên bố: “Quá trình chuyển đổi này sẽ không ảnh hưởng đến việc tái cấu trúc Alphabet hoặc công việc hàng ngày. Tôi vẫn sẽ tập trung vào Google và công việc mà chúng ta đang thực hiện để vượt qua ranh giới của máy tính”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chặng đường hơn 21 năm phát triển Google của hai sinh viên nghèo

Sergey Brin và Larry Page, đôi bạn thân từ thủa sinh viên nghèo khó cùng nhau sáng lập ra Google và cùng nhau đi suốt chặng đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Minh ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN