COVID-19: Chi tiết vùng xanh, vàng, cam, đỏ tới cấp độ tổ dân phố tại TP.HCM

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Người dùng Internet thông qua smartphone, laptop có thể đi từ tổng thể TP.HCM tới các quận, huyện rồi cấp phường, thậm chí là tổ dân phố.

Vừa qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố cấp độ dịch COVID-19 dựa trên số liệu thực tế (số trường hợp nhiễm bệnh, tử vong, khỏi bệnh,...) tại địa phương. Trong đó, TP.HCM được xác định thuộc cấp độ 2, tức vùng vàng.

Bản đồ COVID-19 tại TP.HCM.

Bản đồ COVID-19 tại TP.HCM.

Tuy nhiên, trên thực tế, TP.HCM phân vùng rất chi tiết theo từng quận, huyện và thậm chí đến từng tổ dân phố. Chẳng hạn, thành phố Thủ Đức đang là vùng xanh, trong đó phường Thạnh Mỹ Lợi là phường xanh 100%. Hay như phường Thảo Điền (thuộc thành phố Thủ Đức) dù vẫn là vùng xanh nhưng chỉ xanh 93%, còn lại 7% là vùng vàng.

Để xem chi tiết các thông tin này, chỉ việc truy cập vào địa chỉ này rồi nhấp vào khu vực muốn xem là bản đồ sẽ được phóng to tại khu vực đó. Người dùng có thể đi từ tổng thể TP.HCM tới các quận, huyện rồi cấp phường, thậm chí là từng tổ dân phố với số liệu chi tiết và được cập nhật hằng ngày.

Tổng thể thành phố Thủ Đức (thuộc TP.HCM).

Tổng thể thành phố Thủ Đức (thuộc TP.HCM).

Đi chi tiết vào phường An Phú (thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Đi chi tiết vào phường An Phú (thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Chi tiết Tổ dân phố 49 (phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Chi tiết Tổ dân phố 49 (phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ánh tiêm chủng vắc-xin COVID-19: Bộ TT&TT hướng dẫn nhiều điểm mới

Nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót, chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ, hãy phản ánh trên Cổng thông tin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN