Công nghệ UAV Thái Lan: Thả đạn cối tấn công Campuchia, 'khủng' cỡ nào?

Cuộc tấn công chính xác bằng UAV của Thái Lan vào các mục tiêu quân sự tại Campuchia ngày 24-25/7 đã đánh dấu lần đầu tiên nước này sử dụng máy bay không người lái có vũ trang trong thực chiến.

Việc Thái Lan lần đầu tiên triển khai UAV vũ trang trong một chiến dịch tấn công thực chiến, nhắm vào các mục tiêu quân sự Campuchia ngày 24–25/7, đã đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược hiện đại hóa quốc phòng của nước này.

Theo AP và Reuters, các UAV Thái Lan đã thả chính xác đạn cối M261 và M472 xuống các kho đạn, trung tâm chỉ huy và trận địa pháo của Campuchia. 

Đòn tấn công này phối hợp cùng các tiêm kích F‑16 mang bom dẫn đường GBU‑12/JDAM, tạo nên “cặp bài trùng” giữa không quân có người lái và UAV không người lái, điều hiếm thấy tại khu vực Đông Nam Á.

Công nghệ UAV được Thái Lan sử dụng lần này không chỉ đóng vai trò trinh sát như trước đây, mà đã thực sự mang tính tấn công chủ động, điều khiển từ xa, tích hợp cảm biến đa phổ và dẫn đường chính xác.

Thái Lan dùng UAV tấn công các mục tiêu quân sự Campuchia. Ảnh chụp màn hình/defencesecurityasia.com

Thái Lan dùng UAV tấn công các mục tiêu quân sự Campuchia. Ảnh chụp màn hình/defencesecurityasia.com

Công nghệ UAV tấn công Thái Lan đang sở hữu

Dù Bộ Quốc phòng Thái Lan không công bố cụ thể loại UAV nào được sử dụng tấn công các mục tiêu quân sự tại Campuchia, các phân tích từ giới chuyên gia cho thấy nhiều khả năng UAV này nằm trong số các dòng đã được Thái Lan trang bị từ năm 2022–2024, bao gồm:

CH‑4B Rainbow (Trung Quốc): Một UAV tầm trung, có khả năng bay liên tục hơn 30 giờ, mang theo tối đa 4 quả bom hoặc tên lửa dẫn đường. CH‑4B được so sánh với MQ-1 Predator của Mỹ về tính năng và khả năng tấn công chính xác.

Hermes 450 (Israel): Đây là mẫu UAV chủ lực được Thái Lan sử dụng cho nhiệm vụ ISR (trinh sát, giám sát, do thám), nhưng có thể hoán cải để mang vũ khí hạng nhẹ.

D-Eyes 04 hoặc các UAV nội địa do Thai Aviation Industries phát triển: Một số UAV có thể đã được nội địa hóa để sử dụng đạn tiêu chuẩn NATO/Mortar như M261 (70mm) hoặc đạn pháo nhẹ, phù hợp cho nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu mặt đất cố định.

Những UAV này được điều khiển thông qua trạm mặt đất, tích hợp hệ thống truyền dữ liệu mã hóa, có khả năng truyền video độ phân giải cao theo thời gian thực và sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS/GLONASS/Beidou) để dẫn đường vũ khí.

Video: Khaosod

Tín hiệu về học thuyết tác chiến mới

Động thái sử dụng UAV tấn công trong môi trường xung đột thật cho thấy quân đội Thái Lan đang định hình lại học thuyết tác chiến, từ phụ thuộc vào máy bay có người lái và pháo binh sang mô hình kết hợp không người lái + vũ khí chính xác + chiến tranh mạng.

UAV trở thành lớp "sát thủ thầm lặng", tung đòn đánh phủ đầu, vô hiệu hóa các hệ thống pháo phản lực, radar, kho đạn – vốn khó bị tiêu diệt bằng hỏa lực gián tiếp.

Điều này không chỉ giảm thiểu thương vong binh sĩ mà còn đẩy nhanh chu trình "phát hiện – ra quyết định – tấn công" trong tác chiến hiện đại.

Thái Lan đang gia nhập hàng ngũ các quốc gia ở châu Á – Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc – nơi UAV tấn công trở thành một thành phần không thể thiếu trong cơ cấu tác chiến hỗn hợp.

Dù vẫn còn phụ thuộc vào UAV nhập khẩu, Thái Lan đã cho thấy họ sẵn sàng ứng dụng UAV tấn công vào tác chiến thực tế – điều mà nhiều nước trong khu vực chỉ mới đang thử nghiệm. 

Trung Quốc vừa công bố phát triển một loại máy bay không người lái (UAV) có kích thước nhỏ như một con muỗi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đào Cảnh ([Tên nguồn])
Giao tranh Thái Lan - Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN