Công nghệ không dây làm tăng lượng khí thải Cacbonic

Theo báo cáo từ Trung tâm truyền thông năng lượng hiệu quả (CEET) ở Melbourne, Úc, thiết bị sử dụng kết nối không dây và các dịch vụ đám mây sẽ ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng, dẫn đến tăng lượng khí thải Cacbonic ra môi trường.

Báo cáo chỉ ra rằng, không dây và đám mây đang hội tụ, chúng sẽ tiêu thụ từ 32 đến 43 TWh điện trong năm 2015, so với chỉ 9,2 TWh trong năm 2012. Điều này sẽ làm tăng lượng khí thải Cacbonic từ 6 triệu tấn (năm 2012) lên 30 triệu tấn (năm 2015).

CEET còn cho biết, hơn một nửa nguồn năng lượng dành cho lĩnh vực không dây và đám mây (59%) sẽ được tiêu thụ bởi các dịch vụ 4G, Wi-Fi tiêu tốn 31%, và chỉ 9% được sử dụng bởi các trung tâm dữ liệu.

Công nghệ không dây làm tăng lượng khí thải Cacbonic - 1

CEET dự báo công nghệ không dây sẽ làm tăng lượng khí thải Cacbonic.

Những số liệu trên được CEET tính toán dựa vào thông tin dự báo của ngành công nghiệp về lưu lượng truy cập vào mạng không dây và các dịch vụ đám mây. Nó phản ánh sự tăng trưởng lớn trong điện toán đám mây và sự bùng nổ số lượng người truy cập vào các dịch vụ đám mây trong thời gian tới. Nguồn năng lượng nói trên được tiêu thụ chủ yếu bởi các thiết bị di động, thiết bị Wi-Fi và mạng viễn thông trên tàu điện ngầm.

Báo cáo không đề nghị bất kỳ một biện pháp nào để chống lại hoặc quản lý xu hướng trên, nhưng có nhắc tới việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng dành cho các dịch vụ đám mây và cần nghiêm túc trong vấn đề quản lý tiêu thụ năng lượng toàn cầu: “Không thể hạn chế người dùng vào các dịch vụ không dây vì nó thật sự tiện lợi. Do đó, ngành công nghệ thông tin phải đối mặt với một thách thức lớn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN