6 thủ thuật công nghệ không trường ĐH nào dạy bạn

Những lời khuyên hết sức hữu ích cho các bạn sinh viên đang học hoặc mới ra trường sớm có công việc như mong đợi.

Ở thời đại của công nghệ và sự bùng nổ thông tin, sinh viên ra trường thường có một sự cạnh tranh khá khốc khốc trong công cuộc tìm việc làm. Dù bạn có học giỏi, trình độ cao thì đó vẫn là chưa đủ đối với nhà tuyển dụng. Để các cơ hội việc làm đến với mình dễ dàng hơn sau khi ra trường, các bạn có thể tham khảo một số điều sau.

6 thủ thuật công nghệ không trường ĐH nào dạy bạn - 1

1. Tiếp cận với những người mà bạn ngưỡng mộ

Hãy nghĩ về những người mà bạn ngưỡng mộ trong lĩnh vực của bạn và tìm kiếm thông tin liên lạc của họ, sau đó gửi cho họ một email. Nếu bạn không thể tìm thấy địa chỉ email của họ, hãy sử dụng Twitter hay Facebook,...

Trong email, hãy nói về công việc yêu thích của bạn và nhờ họ tư vấn, thậm chí nói với họ lý do tại sao bạn ngưỡng mộ họ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi có nhiều người hồi âm lại một cách khá tích cực. Từ đó, bạn có thể bắt đầu một cuộc đối thoại cởi mở, biết đâu đây sẽ là một mối quan hệ tiềm năng cho bạn trong tương lai, và họ sẽ dạy cho bạn nhiều điều hay mà chỉ những người trong nghề mới hiểu được.

2. Hãy xem xét làm sạch trang cá nhân trên mạng xã hội

Khi bắt đầu tìm kiếm một công việc, có thể bạn sẽ muốn làm cho các tài khoản trên mạng xã hội của mình chuyên nghiệp hơn. Lời khuyên đưa ra là bạn không nên xóa toàn bộ những gì thể hiện cá tính của mình; và hãy suy xét kỹ lưỡng để xóa những status, tweet hay hình ảnh không đẹp, bởi vì ngày nay rất nhiều nhà tuyển dụng sẽ "soi" ứng viên bằng cách lướt trang cá nhân của họ trên mạng xã hội.

3. Lướt web để tìm hiểu các chương trình tình nguyện

Nếu bạn không biết nhiều về các chương trình tình nguyện đang diễn ra thì hãy tận dụng internet, đó là nơi mà bạn dễ dàng tìm được hàng loạt hoạt động tình nguyện đầy thiết thực. Thông qua những chương trình này, bạn sẽ có được những mối quan hệ mới và đó còn là những điểm cộng lớn trong hồ sơ ứng tuyển việc làm về sau.

4. Xây dựng một cái gì đó cho riêng mình

Một trang web riêng, một blog, một thứ hạng cao trong một trò chơi nào đó hay một kênh riêng trên YouTube,... đều sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng. Nó cho thấy bạn có đam mê, có khát khao với sở thích và có tài năng ít nhất trong một lĩnh vực, chỉ còn chờ cơ hội đến để phát huy mà thôi. Đặc biệt là trang web với tên miền cá nhân sẽ giúp tên tuổi của bạn có được một vị trí nhất định trên công cụ tìm kiếm (Google, Yahoo!,...), cũng như một email chuyên biệt để liên lạc với mọi người.

5. Thiết lập một email chuyên nghiệp

Bây giờ bạn đã tốt nghiệp đại học, bạn nên tạo một địa chỉ email chuyên nghiệp hơn. Cho dù đó chỉ đơn giản là một tài khoản Gmail với tên đầy đủ hoặc một địa chỉ tùy chỉnh thông qua một trang web cá nhân thì cũng đủ để bạn không bị trừ điểm trước nhà tuyển dụng. Thực tế, những hồ sơ gửi từ địa chỉ email khá "trẻ trâu" như changkhothuychung@, cobehay_haycuoi@,... sẽ bị loại ngay từ "vòng gửi xe".

6. Hãy tận dụng lịch và thông báo trên smartphone

Sự xuất hiện của các thiết bị cầm tay đã giúp con người tiện lợi hơn trong việc lên lịch và nhắc nhở lịch hẹn. Vậy thì tại sao bạn không tận dụng nó để lên lịch gặp gỡ lại những giảng viên hay bạn bè để trò chuyện và giữ mối quan hệ bền chặc với họ. Bạn sẽ không thể thành công nếu chỉ bước đi một mình!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN