Trúc Nhân: Ai giỏi, thử vào nịnh Thu Minh xem

Trúc Nhân thẳng thắn nói về mối quan hệ của mình với ca sỹ Thu Minh.

Trúc Nhân hiện đang được coi là một trong những ca sỹ trẻ có cá tính và tài năng hiện nay của làng nhạc Việt. Kể từ khi bước chân ra khỏi The Voice 2012, Trúc Nhân đã sở hữu hàng loạt những ca khúc hit như Đông, 4 chữ lắm, Bác làm vườn và con chim sâu,... Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, cái tên Trúc Nhân cũng được lôi vào trong mối quan hệ ồn ào giữa Thu Minh và Hương Tràm trong thời gian vừa qua.

Trong cuộc trò chuyện dưới đây, Trúc Nhân sẵn sàng chia sẻ về mối quan hệ giữa Thu Minh, về những đàm tiếu của không ít người xung quanh mối quan hệ này này cũng như cơ duyên giúp anh và Thảo Nhi cho ra đời ca khúc gây sốt đối với đông đảo khán giả trẻ - ca khúc 4 chữ lắm.

Trúc Nhân: Ai giỏi, thử vào nịnh Thu Minh xem - 1

Trúc Nhân ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả.

"Nịnh Thu Minh - Để làm gì?"

Trong buổi họp báo giới thiệu liveshow riêng tại Hà Nội, ca sỹ Thu Minh đã tuyên bố "Trúc Nhân là học trò duy nhất của tôi". Với câu nói này, dường như Thu Minh đang có ẩn ý gì đó?

Câu nói đó không có ẩn ý gì hết bởi vì nó quá rõ ràng rồi. Chị nhìn xung quanh xem, bây giờ còn có ai là học trò của chị Thu Minh ngoài tôi không?

Trong thời gian vừa qua có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều thông tin không đúng về tôi nhưng tôi chọn cách im lặng, dùng âm nhạc để chứng tỏ khả năng của mình. Tuy nhiên, nhiều người không chịu để yên. Cứ lâu lâu, tôi lại bị "chọc" một cái thì tôi nghĩ đã đến lúc mình phải lên tiếng, để có thể bước đi trên con đường không phải vướng bận bởi bất cứ tin đồn nào.

Sau khi tôi lên tiếng thì có vài bạn kiểu như ở mặt trăng, lâu lâu mới xuống trái đất rồi gọi tôi là kẻ nịnh bợ. Các bạn không đặt ra câu hỏi: Ủa, nịnh Thu Minh để làm cái gì? Liệu có nịnh được Thu Minh không? Nếu giỏi bạn thử vào nịnh xem có được không? Tất cả những gì tôi đạt được hiện nay đều do tôi bước chân đi trên đôi chân của chính mình.

Tôi cũng nhớ là bên cạnh câu "Trúc Nhân là học trò duy nhất của tôi", chị Minh cũng luôn nói thêm "Trúc Nhân là niềm tự hào của tôi". Vì sao? Vì chị Minh giúp đỡ tôi, lăng xê tôi nên chị Minh tự hào à? Hay vì tự tôi cố gắng để có được ngày hôm nay nên chị mới tự hào? Tự các bạn cũng có thể trả lời được câu hỏi ấy.

Thu Minh cũng nói rằng, cô ấy mời Trúc Nhân hát trong liveshow riêng tại Hà Nội vào tháng 12 sắp tới vì bạn hơn ai hết sẽ là người khắc họa rõ nét nhất chân dung âm nhạc của Thu Minh?

Con người, cá tính âm nhạc của tôi giống chị lắm. Ngày xưa chị Minh cũng một thân một mình đi lên. Hơn 20 năm trong nghề chị mới đạt được ngày hôm nay.

Những điều chị dạy tôi trong The Voice, tôi luôn nhớ và vận dụng vào thực tế. Chẳng hạn như những nốt tô điểm, hát như thế nào cho sang, luyến như thế nào cho không bị quê. Và đó là lý do vì sao chị nói, tôi khắc họa cá tính âm nhạc của chị rõ hơn.

Trúc Nhân: Ai giỏi, thử vào nịnh Thu Minh xem - 2

Thu Minh tới chức mừng cậu học trò cưng trong buổi ra mắt MV "4 chữ lắm" của Trúc Nhân và Thảo Nhi.

"Tôi đang dạy khôn Thảo Nhi đó"

Là một ca sỹ trẻ, tại sao Trúc Nhân không chọn cho mình một ekip hỗ trợ mà chọn cách tự thân vận động thế?

Trước khi MV 4 chữ lắm ra đời, tôi có gặp một số người, họ bán buôn cho tôi hi vọng để lấy tiền của tôi. Sau gần 1 năm, tôi đã chào tạm biệt họ và tự bước đi trên đôi chân của mình và kể từ ngày ấy, tôi thấy mình có những bước tiến nhất định.

Làm một mình cũng cực lắm. Có thời gian tôi bị lao lực vì làm quá nhiều thứ. Chi tiêu từng đồng, từng cắc trong MV 4 chữ lắm cũng không lọt được qua mắt tôi. Tôi cũng rất độc tài. Ai làm việc với tôi cũng bị áp lực. Trước khi là ca sỹ, tôi học thiết kế đồ họa nên đạo diễn hình ảnh, nhiếp ảnh gia họ làm việc với tôi áp lực lắm vì đó là chuyên môn của tôi, nhìn vào tôi biết hết các lỗ hổng của họ.

Tuy vậy, cái sướng là mình được toàn quyền quyết định mọi thứ. Tôi rất độc tài trong công việc. Cái gì tôi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.

Sự kiên định là một điều rất tốt, tuy nhiên, Trúc Nhân có sợ điều đó sẽ cản trở việc tiếp nhận những cái mới, những cái có thể đưa bạn tới gần hơn với khán giả?

Bây giờ tôi đang có cá tính đúng không? Nếu chạy theo thị trường, tôi sẽ bị bão hòa liền. Chạy theo dòng nhạc thị trường, chắc gì tôi đã bằng những ca sỹ đang được yêu mến với dòng nhạc này? Tôi có một con đường riêng, đang thành công thì tại sao lại bỏ mặc nó để chạy sang một con đường khác?.

Khán giả thích Trúc Nhân là một ca sỹ cá tính. Nếu mình phản bội lòng tin yêu của mọi người thì không tốt. Đó là lý do vì sao tôi luôn giữ lại cá tính của mình.

Gần đây, ca khúc và MV 4 chữ lắm của Trúc Nhân và Thảo Nhi được rất nhiều khán giả yêu thích. Ai là người đã se duyên cho bạn và Thảo Nhi?

Chính là tác giả của ca khúc 4 chữ lắm - nhạc sỹ Phạm Toàn Thắng. Sau khi đưa ca khúc này cho tôi, Phạm Toàn Thắng có gợi ý tôi nên mời Thảo Nhi song ca cùng. Lúc đó, tôi vẫn không biết Thảo Nhi là ai và hát như thế nào. Tôi về nhà tìm trên mạng và nghe Thảo Nhi hát ca khúc Uống Trà. Nghe xong tôi phải thốt lên: "Ồ, cô bé này có đầy đủ cá tính cũng như khả năng để hát bài 4 chữ lắm".

Tuy nhiên, hát được ca khúc này nhưng chưa chắc Thảo Nhi đã hát được những ca khúc khác nên cô ấy sẽ còn phải cố gắng rất nhiều.

Trúc Nhân: Ai giỏi, thử vào nịnh Thu Minh xem - 3

Trúc Nhân - Thảo Nhi phối hợp ăn ý trong MV 4 chữ lắm.

Trúc Nhân nói thế không sợ mọi người nghĩ là mình đang lên giọng bề trên, đang dạy khôn Thảo Nhi sao?

Đúng là tôi đang dạy khôn Thảo Nhi đó bởi vì chính mẹ cô ấy gọi điện cho tôi và nói rằng: "Con, Thảo Nhi được gia đình bảo bọc rất nhiều. Giờ Thảo Nhi mới chân ướt chân ráo bước vô nghề nên con hãy dạy bảo em ấy".

Bước chân ra khỏi The Voice, Trúc Nhân đã trở thành một ca sỹ trẻ được rất nhiều khán giả yêu thích, thế nhưng có khi nào bạn nghĩ, giá như mình giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi này?

Tôi không bao giờ có suy nghĩ đó. Được quán quân nhưng khán giả không yêu mến, không đón nhận, sản phẩm mình làm ra họ bĩu môi thì tôi không có nhu cầu đoạt một giải quán quân như vậy.

Tôi muốn khi bước ra cuộc thi, tôi như một viên đạn vừa được bắn ra khỏi nòng súng. Viên đạn đó bay càng ngày càng cao, càng xa chứ không phải viên đạn đã ở trên đỉnh và ngày càng rớt xuống.

Cảm ơn Trúc Nhân về buổi trò chuyện!

MV 4 chữ lắm của Trúc Nhân và Thảo Nhi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Thu Minh: Nữ hoàng sexy nhạc Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN