Trúc Nhân: Sẽ "chấm hết" với Hương Tràm

Sự kiện: Hương Tràm

“Một khi mọi chuyện đã đi đến nước này, tôi nghĩ mình không cần phải cố gắng thay đổi gì nữa, nhất là khi nhắc đến hay nghĩ về nhau, rõ ràng cả hai đều không cảm thấy vui vẻ hay thoải mái như trước. Thôi thì cứ để cho nó chấm hết theo cách mà nó diễn ra vậy”, Trúc Nhân chia sẻ.

Sau khi bất ngờ công khai trách móc Hương Tràm giả dối, Trúc Nhân đã lên tiếng giải thích về việc làm của mình và bất chấp nhiều người cho rằng anh đang mượn tên tuổi Quán quân The Voice 2013 để đánh bóng tên tuổi.

Nam ca sỹ Đông cho hay, việc anh đăng “tâm thư” cũng chỉ là hành động "tức nước vỡ bờ". Điều này cũng đồng nghĩa với việc Trúc Nhân sẽ không ngại đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của anh và Hương Tràm trong tương lai.

- Scandal Hương Tràm và Trúc Nhân, Thu Minh đã qua từ lâu nhưng vì sao đến bây giờ bạn mới lên tiếng?

Cách đây vài ngày, bạn bè và người thân có gửi cho tôi xem một số bài báo mới đây, có viết và khơi lại chuyện cũ giữa chị Thu Minh và Hương Tràm. Họ thấy tôi im lặng suốt thời gian qua và cho rằng tôi đã mặc định thừa nhận mình là kẻ thứ 3 phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai thầy trò. Họ cứ viết như thể họ là người trong cuộc biết rõ hết mọi chuyện vậy.

Chưa kể những lần tôi nhắc tới chị Minh trên facebook của mình, chẳng đá động đến ai nhưng nhiều người cũng nhảy vào chửi rủa tôi và bảo rằng “Nịnh bợ vừa thôi!”.

Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tức giận và oan ức. Chuyện đã qua từ rất lâu nhưng người ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi trước mặt và cả sau lưng tôi. Họ xem tôi là một kẻ vô cùng xấu xa, nịnh bợ và ghen tị với cô em nhỏ tuổi. Và việc tôi bất ngờ đính chính mọi chuyện cũng chỉ là hành động "tức nước vỡ bờ" mà thôi.

Trúc Nhân: Sẽ "chấm hết" với Hương Tràm - 1

Tức nước vỡ bờ, Trúc Nhân quyết định lên tiếng phản pháo cô em Hương Tràm

- Nhưng vệc khơi lại chuyện cũ sau một thời gian dài sẽ khiến nhiều người cho rằng Trúc Nhân đang cố tình lợi dụng scandal Hương Tràm để đánh bóng tên tuổi và PR cho chính mình?

Sản phẩm âm nhạc của tôi đã ra mắt từ ngày 14/2, đến nay cũng chưa có bất kỳ kế hoạch gì mới thì tôi cần gì phải lợi dụng chiêu trò, đánh bóng tên tuổi vào lúc này?

Nếu như người ta lên tiếng chê bai tôi, nói tôi hát dở, xấu trai… hay những thứ liên quan đến chuyên môn, hình thức bên ngoài, tôi hoàn toàn chấp nhận vì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, tôi không thể khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thích mình.

Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề đạo đức và nhân cách của tôi. Họ xỉa xói và chửi rủa tôi bằng những từ ngữ rất khó nghe. Tôi không thể cứ tiếp tục im lặng, để cho người ta thích nói gì thì nói được.

Một khi tôi đã lên tiếng cũng đồng nghĩa với việc tôi không còn sợ gì nữa, người ta thích nghĩ gì thì nghĩ. Chỉ cần bản thân tôi cảm thấy thanh thản và bình yên sau khi nói tất cả sự thật là được.

- Kể từ khi xảy ra scandal Hương Tràm tố Trúc Nhân là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm thầy trò, hai anh em có còn liên lạc với nhau sau đó?

Trước khi scandal xảy ra 3 ngày, chúng tôi vẫn còn thân thiết và thường xuyên rủ nhau đi ăn uống rất vui vẻ. Nhưng sau vụ đó, khi đọc được bức “tâm thư” của Tràm, bị sốc với những gì cô bé phát biểu về chị Minh và tôi trên facebook thì tôi cũng dứt ra khỏi mối quan hệ này luôn. Tôi cũng không còn liên lạc gì với Hương Tràm cho đến thời điểm này.

Chị Minh dạy dỗ và thương Hương Tràm biết bao nhiêu, nhưng bây giờ cô bé phũ phàng nói những lời bạc tình bạc nghĩa như thế. Không chỉ riêng chị Minh buồn mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó chịu và không thể chấp nhận được.

Trúc Nhân: Sẽ "chấm hết" với Hương Tràm - 2

Kể từ sau scandal, Hương Tràm và Trúc Nhân cũng không còn liên lạc với nhau cho đến nay

- Khi đăng tâm thư phản pháo trên trang cá nhân như thế, cũng đồng nghĩa với việc Trúc Nhân đã sẵn sàng cắt đứt quan hệ với cô em Hương Tràm và không thể níu kéo được nữa?

Một khi mọi chuyện đã đi đến nước này, tôi nghĩ mình không cần phải cố gắng thay đổi gì nữa, nhất là khi nhắc đến hay nghĩ về nhau, rõ ràng cả hai đều không cảm thấy vui vẻ hay thoải mái như trước. Thôi thì cứ để cho nó chấm hết theo cách mà nó diễn ra vậy.

- Nhưng nhiều người cho rằng những cư xử của Hương Tràm trước đó cũng chỉ là hành động bồng bột nhất thời, và chúng ta cũng nên thông cảm khi cô bé vẫn còn nhỏ tuổi để có kiểm soát hành động và hiểu thấu mọi chuyện?

Thời gian xảy ra vụ lùm xùm của Tràm, tôi không theo dõi kỹ diễn biến của scandal vì có quá nhiều thứ cần phải lo trước mắt. Tôi cũng có nghe nhiều người nói rằng vì tuổi Tràm còn nhỏ, em ấy chưa có kinh nghiệm trong cách ứng xử và đó chỉ là sai lầm trong một phút nông nổi.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy chị Minh nhiều ngày liền buồn bực vì những lời mà học trò cũ nói về mình, tôi đã rất lo lắng cho chị ấy và quyết định giữ im lặng để không "đổ thêm dầu vào lửa" nữa.

Nhưng chính sự im lặng của tôi lại khiến người ta nghĩ chệch đi theo hướng khác. Đến cuối cùng, tôi vẫn phải lên tiếng khi sức chịu đựng của mình vượt quá giới hạn cho phép.

Trúc Nhân: Sẽ "chấm hết" với Hương Tràm - 3

Trúc Nhân đau lòng khi nhìn thấy HLV Thu Minh buồn bực, stress sau scandal với học trò cũ

- Trong thời gian tới, Trúc Nhân đã có những kế hoạch nào cho riêng mình sau single Tìm được ra mắt từ tháng 2?

Trước mắt tôi vẫn còn 2 single mới đang được thực hiện, trong đó bao gồm một ca khúc song ca cùng Thảo Nhi – học trò đội Hồng Nhung mà tôi cảm thấy rất ưng ý và tâm huyết. Nhưng hai sản phẩm này sẽ còn phải đợi lâu lắm, khoảng hơn 1 tháng nữa mới chính thức ra mắt khán giả.

Thời gian này tôi vẫn chỉ đi hát mỗi đêm và tiếp tục quảng bá cho single cũ của mình đến gần hơn với khán giả mà thôi.

- Cảm ơn Trúc Nhân về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Hương Tràm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN