Như Quỳnh xuất hiện đặc biệt trên truyền hình

Những hình ảnh cách đây 21 năm của nữ ca sỹ hải ngoại sẽ xuất hiện trên sóng.

Trải qua các vòng thi cam go và sôi nổi, 8 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2012 sẽ chính thức tranh tài trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 12/10.

Đặc biệt, sự xuất hiện đặc biệt của khách mời - ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh hứa hẹn sẽ tạo sức hút cho đêm mở đầu này.

Đó là một đoạn video clip ghi lại giây phút cô thể hiện phần thi của mình trong đêm chung kết Tiếng hát truyền hình mùa giải đầu tiên năm 1991.

Như Quỳnh xuất hiện đặc biệt trên truyền hình - 1

Clip đặc biệt về Như Quỳnh khi tham gia cuộc thi này sẽ được công bố

Lúc bấy giờ, khi đăng ký dự thi cô lấy tên là Quỳnh Như. Những hình ảnh quý hiếm được HTV lưu giữ này đang được đông đảo cư dân mạng cũng như khán giả truyền hình chờ đón,

Theo tiết lộ, clip được giữ bí mật cho đến lúc lên sóng đêm chung kết đầu tiên 12/10 mới trình chiếu.

Như Quỳnh là ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình với sự nghiệp ca hát gần 20 năm. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, mượt mà và gương mặt xinh đẹp thuần Việt, Như Quỳnh đã nhanh chóng trở thành tên tuổi được yêu thích sau khi đoạt giải đặc biệt cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 1991.

Đồng thời, cô cũng là một trong những “lá cờ đầu” của phong trào ca hát trên cả nước vào những năm 90.

Sau 21 năm, cô vẫn duy trì được chỗ đứng của mình trong lòng khán giả trong và ngoài nước.

Hẳn sẽ có nhiều thú vị khi nhìn ngắm lại Như Quỳnh của 21 năm về trước với sự bỡ ngỡ và rụt rè trong lần đầu tham gia một cuộc thi ca hát lớn.

Cô từng tâm sự rằng, lúc trẻ còn “nhát” lắm, nhờ gia đình động viên nên đăng ký tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 1991.

Tuy nhiên do run quá nên cô hát rất nhỏ, làm ban tổ chức phải nhắc hát lớn lên một chút. Tuy vậy,  tố chất nghệ sĩ và chất giọng êm ái, cảm xúc gửi vào từng lời ca, cô đã chinh phục được ban giám khảo để giành giải cao nhất.

Tiếng hát truyền hình năm 1991 là một kỉ niệm đáng ghi nhớ trong cuộc đời ca hát của Như Quỳnh.

Ngoài "khách mời" Như Quỳnh, đêm mở màn của Tiếng hát truyền hình 2012 còn chứng kiến sự tái ngộ của rất nhiều các gương mặt quen thuộc của cuộc thi các năm trước đây.

Trong đêm chung kết đầu tiên, Liên khúc Việt Nam (tiết mục mở đầu trong mỗi đêm chung kết với các ca khúc về quê hương xứ sở) sẽ dẫn dắt người xem qua các vùng miền của tổ quốc.

Như Quỳnh xuất hiện đặc biệt trên truyền hình - 2

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, 8 thí sinh của cuộc thi đã sẵn sàng nhập cuộc

Đó là các ca khúc: Việt Nam (Mai Khôi), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Thương về xứ Huế (Minh Kỳ), Sài Gòn đẹp lắm (Y Vân) và Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận).

Đặc biệt, những giọng hát đã bước ra từ cuộc thi qua các năm: Thụy Vân (giải 1 THTH 1998), Bonneur Trinh (giải 1 THTH 2002), Quốc Định (giải 2 THTH 2002) Đình Nguyên (giải 2 THTH 2004), Thanh Ngọc (giải 2 THTH 2005), Hồng Mơ (giải 3 THTH 2005), Hạ Trâm (giải 1 NSTHTH 2007), Kim Chi (giải 3 NSTHTH 2011), sẽ tham gia thể hiện tiết mục này.

Quay về với tên gọi cũ nhưng mang màu sắc mới, Tiếng hát truyền hình 2012 đang nóng dần lên với nhiều hứa hẹn ở các đêm chung kết sắp tới.

Một điểm thú vị của chương trình năm nay chính là việc đi theo 4  thể loại quen thuộc, nhưng các thí sinh được toàn quyền chọn lựa trình tự thể hiện, nhằm tạo nên những bứt phá hấp dẫn qua các đêm thi.

Trong đêm thi mở màn, cả 8 thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện những màn trình diễn được đầu tư bài bản và chuẩn bị công phu.

Đêm Chung kết đầu tiên sẽ diễn ra lúc 21h ngày 12.10.2012 tại Nhà hát truyền hình HTV và được truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN