Nghi án Kpop "chôm chỉa" nhạc Việt

Những cái tên đình đám Kpop Hàn Quốc từ SNSD, T-ara, G-Dragon, IU... đến sự trở lại mới đây của cặp đôi Trouble Maker đều dính phải nghi án “đạo nhái” từ cư dân mạng.

Từ trước đến nay, truyền thông và báo chí trong nước thường hay kêu ca về tình trạng, các ca sĩ hay thậm chí cả các nhạc sĩ Việt thường xuyên đạo nhạc, đạo ý tưởng đến hình ảnh, nội dung video clip từ các nghệ sĩ nước ngoài. Thực trạng này diễn ra sôi động nhất từ những năm 90 đến đầu những năm 2000 với trào lưu nhạc Hoa lời Việt, nhạc Pháp, Anh, Nga lời Việt,  thịnh hành khắp ngoài Bắc trong Nam. Đó là khi chưa có pháp luật về quyền tác giả và pháp luật về Bản quyền cũng như Công ước Berne (từ 2004 về trước).

Thế nhưng, các thị trường nhạc sôi động và phát triển của các quốc gia láng giềng, điển hình là ngành công nghiệp nhạc Hàn Quốc, cũng gặp vấn nạn tương tự. Những vụ bê bối có liên quan đến đạo nhạc, vi phạm bản quyền diễn ra khá sôi động đối với showbiz nhạc Hàn Quốc. Nếu tính sơ qua trong thời gian mấy năm trở lại đây, những nghi án đạo nhạc xôn xao của "Nữ hoàng sexy" Lee Hyori, G-Dragon của BigBang, IU, T-ara, Trouble Maker...

Ngoài ra, showbiz Hàn từng phát hiện những vụ nghệ sĩ Việt đạo nhạc của Hàn Quốc, ngay sau đó cũng xuất hiện kha khá những vụ tố ngược lại từ người hâm mộ nhạc Việt. Dưới đây là những vụ lùm xùm ầm ĩ nhất và nổi bật nhất về đạo nhạc trong showbiz Kpop từng xôn xao trong thời gian qua.

Đạo từ giai điệu bài hát

Trong làng nhạc pop, việc các ca khúc cùng phong cách có giai điệu tương đồng không còn là chuyện hiếm gặp. Đặc biệt trong showbiz Kpop đang phát triển mạnh ở châu Á và trên toàn thế giới, “những đứa con tinh thần” của sao càng được "săm soi" hơn bao giờ hết.

Nghi án Kpop "chôm chỉa" nhạc Việt - 1

Nghi án SNSD đạo nhạc Jpop.

Clip tổng hợp những điểm tương đồng ca khúc của The Boys và các bài hát khác.

Đầu tiên phải kể tới “Những cô gái thời đại” SNSD, là nhóm nhạc nữ top đứng đầu Kpop với lượng fan hùng hậu và cả anti-fan cũng đông đảo không kém. Mỗi bài hát của 9 cô nàng đều bị  “soi” đến từng câu chữ, ngay cả những màn vũ đạo cũng không qua mắt được đội ngũ anti-fan. Trong đó, sản phẩm của SNSD bị liệt vào danh sách “trùng ý tưởng” nhiều nhất có lẽ phải kể tới single The Boys ra mắt vào tháng 10/2012.

Mặc dù là ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng, đánh dấu sự thay đổi trong phong cách của những cô nàng “thần đèn” nhưng single The Boys vẫn liên tiếp bị cáo buộc đạo nhạc. Hùng hồn và dữ dội nhất có lẽ là những lời buộc tội từ một cộng đồng mạng phản đối Hàn Quốc của Nhật là 2CH

Những người này đã chỉ ra hàng loạt điểm tương đồng giữa The Boys với các ca khúc Pink Moonsoon chuyển thể từ anime Marcross Frontier của của ca sĩ Sheryl Nome của Nhật Bản, cùng phần rap của nữ ca sĩ Gwen Stefani và ban nhạc người Mỹ Black Eyed Peas.

Bỏ ngoài tai những tin đồn trên, SNSD vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng fan hâm mộ chân chính. Bằng chứng là The Boys vẫn liên tục “all-kill” và làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước trong nhiều tuần.

Nghi án Kpop "chôm chỉa" nhạc Việt - 2

T-ara từng nhận không ít gạch đá từ fan công chúa nhạc Pop Britney Spears với nghi án "đạo"

Clip so sánh 2 MV ca khúc Day By Day của T-ara và Criminal của Britnesy Spears.

Ra mắt năm 2012, ca khúc chủ đề Day By Day nằm trong album cùng tên của nhóm nhạc nữ thần tượng T-ara cũng bị người nghe nhạc đem ra mổ xẻ không thương tiếc vì nghi án đạo nhạc. Đây là mini album được mong đợi nhất mùa hè với sự trở lại của các cô nàng “Sexy love”, Day By Day lại bị cho là có phần beat và tiếng sáo giống hệt với ca khúc Criminal của đàn chị Britney Spears.

Tương tự, em gái quốc dân IU bị netizen soi mói và tố cáo ca khúc The Red Shoes nằm trong album mới phát hành rất thành công Modern Times đạo ca khúc Here's Us của nữ ca sĩ Nekta phát hành năm 2009. Mặc dù có nhiều người hâm mộ lên tiếng bảo vệ IU, song sự kiện trên ít nhiều ảnh hưởng đến hình tượng cô đang xây dựng. Điển hình là từ khóa “IU The Red Shoes đạo nhạc” đang nằm trong top những từ khóa tìm kiếm trên các trang mạng ở xứ sở Kim Chi.

Nghi án Kpop "chôm chỉa" nhạc Việt - 3

IU lên tiếng phản đối đạo nhạc của Nekta.

Clip so sánh The Red Shoes của IU và Here's Us của Nekta.

Đáp lại, IU đã lên tiếng và khẳng định: "Tất cả họ đã nhầm to, hãy để tôi giải thích!". Qua lời tự bào chữa của cô nàng 20 tuổi thông qua blog cho biết, ca khúc này do Lee Min Soo soạn nhạc và Kim Ee Na viết lời, có khá nhiều điểm giống với ca khúc Here's Us của Nekta.

Trong khi phía công ty quản lý của cô nàng sinh năm 1993 cũng có phát ngôn phản đối: "Đúng là The Red Shoes giống với ca khúc Here's Us của Nekta. Tuy nhiên vòng hòa âm là hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, giai điệu về mặt tổng thể, phối âm hòa khí của phần điệp khúc và lời 1 của The Red Shoes cũng không có điểm nào giống Here's Us".

Trở lại năm 2010, trưởng nhóm BigBang – G-Dragon từng đau đầu sau khi phát hành solo album đầu tay mang tên Heartbreaker vì liên tiếp dính phải nghi án đạo nhạc. Ngay sau khi album xuất hiện trên các kệ đĩa, những ca khúc như  A Boy, Butterfly, HeartbreakerThe Leaders (What’s Up) đều vướng phải nghi án đạo nhạc. Ngay cả ảnh bìa ablum và tạo hình của G-Dragon cũng bị buộc tội ăn cắp ý tưởng khi có sự na ná với bìa album Let It Come Down của Spiritualized.

Nghi án Kpop "chôm chỉa" nhạc Việt - 4

G-Dragon (phải) nhái style của Lee Jun Ki (trái)  trong J Style.

Nghi án Kpop "chôm chỉa" nhạc Việt - 5

Và bìa album Hearbreaker của G-Dragon (trái) cũng dính nghi án "copy" bìa đĩa Let It Come Down (phải) của Spiritualized.

Nghi án Kpop "chôm chỉa" nhạc Việt - 6

Flo Rida đã lên tiếng kiện G-Dragon.

Clip so sánh giữa Heartbreaker và Flo Rida.

Đặc biệt, ca khúc chủ đạo Heartbreaker với nghi vấn đạo Right Round của nam ca sĩ người Mỹ Flo Rida được chú ý hơn cả. Nghiêm trọng hơn, sau khi hay tin về vụ việc bị đạo nhạc, Flo Rida đã chính thức đưa ra lời xác nhận: Heartbreaker của G-Dragon đạo nhạc ca khúc Right Round của anh. Nam ca sĩ nhạc rap người da màu sau đó đã mở cuộc điều tra về solo single Heartbreaker của G-Dragon.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TiBo ([Tên nguồn])
Nhạc Việt bị sao nước ngoài "chôm chỉa" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN