Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera

Nathan Lee và Hồ Trung Dũng khiến người xem bất ngờ và giành điểm tối đa khi hát Opera.

Tối qua (29/12), chương trình Popstar to Operastar – Chinh phục đỉnh cao đã chính thức lên sóng tập đầu tiên và gây bất ngờ với người xem trước sự dàn dựng và quy mô hoành tráng.

Với chủ đề Freestyle, 8 thí sinh đã bốc thăm ngẫu hứng và chia làm 4 cặp đối đầu nhau. Các ca sỹ đã hóa thân thành những hình ảnh, phong cách khác nhau và cháy hết mình với những ca khúc Opera kinh điển.

Đáng chú ý nhất tối qua phải kể đến 2 màn trình diễn giành được số điểm 40 tối đa của Hồ Trung Dũng và Nathan Lee. Chọn hát lại ca khúc Empty chair's at empty table, một bài hát nằm trong vở nhạc kịch Những người khốn khổ. Hồ Trung Dũng đã thể hiện rất đúng với tâm trạng nhân vật trong tác phẩm. Nữ giám khảo Elevina đã không tiếc lời khen ngợi: “Với Hồ Trung Dũng, bạn toát ra phong thái nghệ sỹ, bài hát bạn thể hiện rất hay và cảm xúc. Từng lời bài hát đã chạm đến trái tim người nghe.”

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 1

Hồ Trung Dũng giành 40 điểm tối đa trong tiết mục tối qua

Riêng với Nathan Lee, dù trước đó nam ca sỹ này từng bị dự đoán sẽ là “thảm họa” Opera, chưa kể việc sốt cao trước đêm liveshow cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của anh, thế nhưng tối qua, giọng ca Xinh đã gây bất ngờ và giành số điểm tuyệt đối với La donna è mobile.

Hóa thân thành chàng công tước xứ Mantova, Nathan Lee không chỉ được giám khảo Ivaylor khen đây là màn trình diễn tốt nhất của anh từ trước đến nay, mà ngay cả nữ ca sỹ Ngọc Tuyền cũng cho biết: “Nathan Lee làm tôi bất ngờ khi bạn chọn bài hát này, vì đây là ca khúc rất khó dù lúc nghe có vẻ đơn giản. Nhưng anh đã thể hiện rất thành công trong đêm nay, đặc biệt tôi rất đoạn chạy nốt mà Nathan Lee thể hiện ở cuối bài”.

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 2

Nathan Lee bất ngờ tạo sự đột phá sau khi bị cho là "thảm họa Opera"

Tuy có phần rụt rè khi đối đầu cùng đàn anh, nhưng Bùi Anh Tuấn vẫn làm chủ được sân khấu khi thể hiện khúc You raise me up. Với chất giọng khá dễ chịu và tự nhiên, chàng hoàng tử The Voice đã biến bài hit kinh điển này thành một bản thánh ca hào hùng trên sân khấu Opera. Thậm chí, giám khảo Ngọc Tuyền đã ví von Bùi Anh Tuấn hát như chơi nhưng vẫn làm chủ được giọng hát và truyền tải đầy đủ cảm xúc đến người nghe.

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 3

Bùi Anh Tuấn có phần rụt rè khi đối đầu cùng đàn anh Nathan Lee

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 4

Tuy hát như chơi nhưng anh chàng vẫn truyền tải được cảm xúc đến người nghe khi hát You raise me up

Được kỳ vọng khá nhiều trước khi đến với cuộc thi, nhưng tối qua, Ngọc Anh đã không thành công với tiết mục của mình khi trở thành một trong 2 thí sinh có số điểm thấp nhất từ BGK. Chọn hát lại ca khúc Memory trong vở nhạc kịch Cats, tuy Ngọc Anh đã có sự đột phá và mang lại cảm xúc rất khác so với bản gốc, nhưng ở những tông thấp, nữ ca sỹ vẫn chưa xử lý tốt và cần đẩy nhiều năng lượng hơn nữa.

Trong khi đó, đối thủ của Ngọc Anh - Võ Hạ Trâm lại sở hữu chất giọng sáng và được đánh giá là hợp với ca khúc Part of your world mà cô đã thể hiện.

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 5

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 6

Sự thay đổi, biến hóa về phần nhìn không giúp Ngọc Anh ghi điểm cao hơn trong phần thi của mình

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 7

Nàng tiên cá Võ Hạ Trâm gây ấn tượng với chất giọng sáng trên sân khấu

Đồng cảnh ngộ với Ngọc Anh chính là số điểm 37 của nữ ca sỹ Ngọc Khuê. Tuy chọn hát lại bản nhạc bất hủ Lascia ch’io pianga và được khen là đã hát tốt những nốt cao cũng như nắm được mạch cảm xúc của bài hát. Thế nhưng, tiết mục của Ngọc Khuê vẫn bị cho là quá sức và chưa có điểm nhấn để tạo nên sự bức phá cần thiết.

  Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 8

Ngọc Khuê thiếu sự bức phá trong tiết mục tối qua

Trong khi đó, với ca khúc Can’t help falling in love của huyền thoại lừng danh Elvis Presley, Kasim Hoàng Vũ đã khá thành công khi pha trộn được chất giọng Rock và dòng nhạc Opera để gửi đến người nghe.

“Kasim sở hữu chất giọng khỏe, vang, cao độ chính xác, đây cũng là bước đầu thuận lợi cho một ca sỹ khi mới tập hát opera. Tôi tin tưởng tuần sau bạn sẽ có nhiều sự bức phá hơn nữa”, giám khảo Ngọc Tuyền cho hay.

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 9

Kasim Hoàng Vũ hát lại bản hit nổi tiếng của huyền thoại Elvis Presley

Với Khánh Linh, tuy là người đầu tiên hát mở màn liveshow Chinh phục đỉnh cao, nhưng với cách xử lý khá tinh tế khi thể hiện The Prayers, nữ ca sỹ đã nhận được khá nhiều sự cổ vũ từ những khán giả có mặt tại trường quay. Mặc dù vậy, xuyên suốt màn trình diễn của mình, Khánh Linh vẫn chưa dám vượt qua ranh giới an toàn của giọng hát và đôi chỗ vẫn còn trúc trắc trong cách xử lý.

Nathan Lee, Hồ Trung Dũng bứt phá hát Opera - 10

Khánh Linh mở màn thành công với The Prayers

Ở đêm thi này, tuy từng cặp thí sinh được sắp xếp đối đầu nhau nhưng vì đây là liveshow đầu tiên, do vậy không có thí sinh nào bị loại trong tối qua. Bắt đầu từ đêm thi thứ 2 trở đi, thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bắt cặp cùng thí sinh có điểm số thấp nhất để bước vào vòng đấu loại trực tiếp, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả khi xem chương trình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng ([Tên nguồn])
Chinh phục đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN