Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Không có gì ngạc nhiên khi Hương Tràm tiếp tục trở thành thí sinh nhận được số tin nhắn bình chọn cao nhất từ phía khán giả.

Hương Tràm, Kiên Giang tiếp tục dẫn đầu

Khác với những đêm thi trước, trong liveshow 9 này mỗi thí sinh của hai đội Trần Lập và Thu Minh sẽ phải trình diễn hai ca khúc.

Về phía đội Thu Minh, không có gì ngạc nhiên khi Hương Tràm tiếp tục trở thành thí sinh nhận được số tin nhắn bình chọn cao nhất từ phía khán giả.

Bài hát đầu tiên mà Hương Tràm thể hiện trong liveshow 9 là ca khúc Hush Hush - một ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc The Pussycat Dolls. Ở đoạn đầu, Hương Tràm hát bị lỗi và có phần hơi cứng, tuy nhiên, về sau giọng hát của thí sinh này đã trở nên rất gợi cảm, trễ nải và sexy.

Thêm vào đó, Hương Tràm còn ghi điểm với khán giả khi dám mạo hiểm rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, da diết vốn có để biến thành một cô nàng gợi cảm với những động tác vũ đạo chuyên nghiệp và cuốn hút.

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 1

Hương Tràm bất ngờ lột xác với hình tượng gợi cảm

Tới phần trình diễn tiếp theo, Hương Tràm quay về với sở trường là những bản ballad nồng nàn và da diết. Điểm cộng cho phần trình diễn của thí sinh đến từ Nghệ An này là cô đã rất bản lĩnh khi dám làm mới ca khúc Hạ Trắng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Với một bản phố mới mẻ, nhiều kịch tính hơn, đặc biệt là với những đoạn phiêu ở quãng cao được xen kẽ và lặp lại liên tục, Hạ Trắng đã giúp Hương Tràm khoe được giọng hát đầy kỹ thuật và nội lực.

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 2

Học trò cưng của Thu Minh tiếp tục thể hiện giọng ca đầy nội lực qua Hạ Trắng

Tuy nhiên, nếu như Hương Tràm biết tiết chế hơn, đừng quá lạm dụng việc nhấn nhá, luyến láy thì có lẽ phần tình diễn của thí sinh này sẽ hoàn hảo hơn.

Còn về phía đội Trần Lập, Kiên Giang lại một lần nữa gây bất ngờ khi trở thành thí sinh được khán giả nhắn tin bình chọn nhiều nhất.

Kiên Giang quyết định làm mới ca khúc Nơi đảo xa của nhạc sỹ Thế Song theo phong cách acoustic.

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 3

Kiên Giang gây ấn tượng khi hóa thân thành anh lính biển đảo qua ca khúc Nơi đảo xa

Chỉ với tiếng đêm của chiếc guitar gỗ, phần thi của Kiên Giang mộc mạc nhưng chứa đựng cảm xúc. Tuy nhiên, ở đoạn đầu khi vào bài, thí sinh đến từ Ninh Bình này hát khá cứng. Anh cũng không tạo được nhiều cao trào khiến cho đoạn điệp khúc trở nên thiếu hấp dẫn.

Tiếp theo đó, Kiên Giang chọn ca khúc Unbreak my heart - một ca khúc kinh điển của Toni Braxton. Kiên Giang hát ca khúc này theo phong cách bán cổ điển, tương đối giống với cách hát của nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới Il Divo.

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 4

Và da diết, đầy tình cảm với Unbreak my heart

Tuy vậy, ở những đoạn cao, Kiên Giang phải dùng sức quá nhiều. Điều đó khiến cho bản tình ca này mất đi chất tự sự và cái mượt mà của một bản phối bán cổ điển.

Trúc Nhân, Kim Loan lột xác

Trước đây, HLV Thu Minh đã nhận xét rằng, giọng hát của Kim Loan có thể thích hợp với nhiều thế loại khác nhau. Vị HLV này cũng khuyến khích Kim Loan mạo hiểm khai phá những dòng nhạc mới thay vì chỉ trung thành với rock.

Có lẽ nghe theo lời khuyên này của Thu Minh nên trong liveshow 9, sư tử Kim Loan đã bất ngờ chọn một ca khúc mang âm hưởng dân gian Đất nước lời ru. Tuy vậy, thí sinh lớn tuổi này lại tỏ ra khá vụng về khi xử lý những quãng cao của ca khúc. Cô cũng không khai thác thành công những luyến láy trong giai điệu của ca khúc này.

Mặc dù khuyến khích Kim Loan thay đổi nhưng chính Thu Minh cũng phải thừa nhải thừa nhận rằng, thí sinh này đã không thành công trong việc thể hiện ca khúc Đất nước lời ru.

Tới ca khúc thứ 2, Kim Loan quay về đúng với sở trường của mình. Cô hát ca khúc Phép lạ của nhạc sỹ Tuấn Khanh một cách hừng hực lửa, đầy bản năng, đầy khao khát xen lẫn chút vụng về.

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 5

Nếu như ở phần đầu, Kim Loan lột xác với ca khúc dân gian đương đại, thì ở ca khúc thứ 2, giọng ca sư tử trở về với dòng nhạc chủ đạo khi hát Phép lạ

Với ca khúc này, Kim Loan nhận được nhiều lới khen ngợi từ phía ba vị HLV. Riêng Trần Lập, anh đã giữ lại thí sinh này sau khi cô nhận được số phiếu bình chọn của khán giả thấp hơn Kiên Giang.

Trúc Nhân tiếp tục khiến khán giả thích thú với sự sáng tạo của mình khi hát ca Đông – một ca khúc mới của giọng ca trẻ Vũ Cát Tường.

Trong bản gốc của Cát Tường, ca khúc Đông được phối với một chút jazz và blue trên nền giai điệu pop quen thuộc. Tuy nhiên, trong phần trình diễn của mình, Trúc Nhân đã biết khéo léo cắt ghép các phân đoạn khác nhau của ca khúc và sắp xếp lại đoạn điệp khúc. Trúc Nhân cũng nâng tông của ca khúc để tạo cơ hội khoe giọng hát với những đoạn phiêu cá tính.

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 6

Tuy Trúc Nhân nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả...

Phần trình diễn này của Trúc Nhân đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Chàng thí sinh trẻ tuổi này luôn thể hiện rõ sự tiến bộ về kỹ thuật, về cách hát và sự sáng tạo trong trình diễn sau mỗi liveshow.

Tuy nhiên, điểm đáng quý nhất là Trúc Nhân vẫn luôn giữ được tâm lý thoải mái, hồn nhiên và vô tư khi đứng trên sân khấu. Nghe Trúc Nhân hát, khán giả không có cảm giác là anh đang trong một cuộc thi. Ngược lại, họ cảm thấy Trúc Nhân hát như đang chơi, đang đùa giỡn, đang phiêu cùng với những nốt nhạc.

Tuy vậy, lợi thế này của Trúc Nhân cũng bị HLV Thu Minh nhắc nhở. Theo HLV này, việc hát có cảm xúc là điều tốt nhưng Trúc Nhân cần phải biết kiểm soát phần trình diễn của mình chứ không nên bị cảm xúc kéo tuột đi.

Tới phần  trình diễn tiếp theo, Trúc Nhân tiếp tục thể hiện sự mạo hiểm khi chọn Giọt mưa thu, một trong những ca khúc kinh điển của nền tân nhạc Việt Nam, cũng là ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, phần lời được kết hợp với nhạc sĩ Bùi Công Kỳ.

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 7

... Trúc Nhân vẫn bị HLV Thu Minh nhắc nhở về việc kiểm soát cảm xúc khi hát

Phần trình diễn này của Trúc Nhân chưa thực sự thành công khi anh hát chênh, phô ở nhiều đoan. Đặc biệt, ở đoạn kết bài, thí sinh này khoe giọng hát giả thanh mỏng và yếu. Nếu như khi hát Thu Cạn, cách hát giả thanh đã giúp thí sinh này ghi điểm thì trong phần trình diễn tối 16/12 vừa qua, cách hát đó lại làm hại anh.

Tuy vậy, với những gì đã thể hiện trong liveshow 9, Trúc Nhân vẫn xứng đáng được HLV Thu Minh giữ lại để cùng với Hương Tràm tiến sâu vào vòng trong.

Thùy Linh, Xuân Sơn bị loại

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 8

Thùy Linh và Đỗ Xuân Sơn chính thức rời cuộc chơi

Trong lần biểu diễn đầu tiên ở liveshow 9 này, Thùy Linh đội Trần Lập chọn ca khúc Câu trả lời của Đỗ Bảo. Bản pop soul này đã từng được Hà Trần thể hiện trong album Thời gian để yêu phát hành năm 2008, và được Nguyệt Ánh cover lại theo phong cách chill-out trong dự án Nguyệt Ánh chillout năm 2011.

Nhìn chung Thùy Linh hát Câu trả lời một cách tương đối sạch sẽ, ít lỗi nhưng kém phần tinh tế. Chính vì thế, phần tình diễn của cô cứ bị trôi tuột đi và không để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Tới phần trình diễn tiếp theo, Thùy Linh nỗ lực khẳng định vị trí độc tôn của mình trong thể loại jazz khi hát Fly me to the moon. Tuy vậy, ca khúc này có vẻ như quá sức với thí sinh này. Phần trình diễn của cô có vẻ hơi nhạt.

Với những gì đã thể hiện trong liveshow 9, Thùy Linh là thí sinh tiếp theo của đội Trần Lập phải nói lời tạm biệt với The Voice.

Còn về phía đội Thu Minh, thí sinh phải ra đi lần này là Đỗ Xuân Sơn.  Anh đã xử lý khá thông minh khi trình diễn khúc Những ngày đẹp trời vốn được nhiều khán giả yêu quý qua giọng hát của Bằng Kiều. Cách làm nhẹ phần A và đẩy ca khúc lên cao trao ở đoạn B khiến Xuân Sơn ghi được điểm với khán giả.

Hương Tràm lại dẫn đầu The Voice - 9

Đỗ Xuân Sơn thể hiện Những ngày đẹp trời và Without you

Tuy nhiên, tới ca khúc Without you, Đỗ Xuân Sơn lại hát bị chênh và phô khá nhiều. Điểm cộng cho thi sinh này là anh đã hát Without you bằng cả tiếng Anh và tiếng Ý.

Kết quả của các thí sinh sau liveshow thứ 9 của The Voice

Đội Trần Lập:

Kiên Giang được bình chọn nhiều nhất (46.01%). Kim Loan đứng thì nhì 40,5% bình chọn của khán giả.

Trần Lập chọn Kim Loan và Thùy Linh phải dừng cuộc chơi

Đội Thu Minh:

Thí sinh được bình chọn nhiều nhất (62,96%) là Hương Tràm. Trúc Nhân 28% và Xuân Sơn là hơn 7%.

Theo Thu Minh dù Trúc Nhân còn đôi chỗ không kiểm soát được giọng hát cũng như cảm xúc, nhưng vị HLV vẫn cho Trúc Nhân cơ hội đi tiếp, Xuân Sơn phải dừng cuộc chơi.

Video phần trình diễn của 6 thí sinh trong liveshow 9

Trúc Nhân hát Giọt mưa thu

Trúc Nhân sáng tạo khi hát Đông

- Hương Tràm làm mới nhạc Trịnh

Hương Tràm bất ngờ sexy

Thùy Linh hát Câu trả lời

Thùy Linh hát fly me to the moon

- Kiên Giang hát Nơi đảo xa

- Kiên Giang hát Unbreak my heart

Kim Loan thất bại với Đất nước lời ru

- Kim Loan rực cháy vì Phép lạ

- Xuân Sơn hát without you

- Xuân Sơn hát Những ngày đẹp trời

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An - Ảnh: Thanh Phương
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN