Đan Trường phản pháo vụ vi phạm bản quyền

Sự kiện: Đan Trường

Tác giả của những bức thư pháp nổi danh lên tiếng khi các tác phẩm của anh 2 lần bị phía nam ca sĩ “Đi về nơi xa” tự ý lấy và sử dụng mà không hề xin phép.

Vừa qua, trên trang cá nhân của “chàng trai vàng” thư pháp Việt Nam – Đăng Học đã đăng tải dòng chia sẻ thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, khi biết các tác phẩm thư pháp của mình bị Đan Trường tự ý lấy sử dụng để phục vụ cho việc ra album và đi diễn, anh đã lên tiếng ấm ức.

Đan Trường phản pháo vụ vi phạm bản quyền - 1

Đan Trường phản pháo vụ vi phạm bản quyền - 2

Thư pháp gia Đăng Học và dòng chia sẻ bức xúc trên trang cá nhân.

Ngay sau khi dòng chia sẻ trên được đăng tải, chúng tôi đã liên hệ với Đăng Học để làm rõ thông tin này. Anh cho biết vào năm 2006, bản thân có phát hành quyển sách về thư pháp mang tên Hồn chữ Việt và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Thế nhưng, 6 năm sau đó, tức năm 2012, anh bất ngờ phát hiện ca sĩ Đan Trường đã lấy chữ Ngộ ở bìa quyển sách trên và biến tấu đi để sử dụng làm bìa album ca nhạc có tên Thư pháp.

Ngoài việc lấy không xin phép, phía Đan Trường đã biến tấu tác phẩm của tôi bằng cách lật ngược chữ Ngộ lại. Không những thế, con dấu có tên tôi trên bức thư pháp cũng được xóa mờ đi. Sau đó không lâu, một vài trang báo điện tử đã đăng tải thông tin này. Đến giờ, tôi chưa nhận được lời giải thích hay xin lỗi từ phía Đan Trường” – Đăng Học chia sẻ thêm.

Đan Trường phản pháo vụ vi phạm bản quyền - 3

Đan Trường phản pháo vụ vi phạm bản quyền - 4

Hình ảnh bìa quyển sách Hồn chữ Việt của Đăng Học và bìa album Thư pháp của Đan Trường.

Vì không muốn sự việc thêm ồn ào, anh đã quyết định im lặng cho qua. Đến tối 17/2 vừa rồi, trong lúc lên mạng để xem các phần trình diễn ca khúc Thư pháp của một số ca sĩ nhằm rút kinh nghiệm trước lúc thu âm lại, Đăng Học đã vô tình bắt gặp clip trình diễn của Đan Trường ở HTV Award 2012. Điều đáng nói, trong tiết mục này, ca sĩ Đan Trường tiếp tục tự ý lấy một clip do anh thực hiện để làm nền cho phần biểu diễn của mình. Quá ấm ức, Đăng Học đã đăng tải dòng chia sẻ gây chú ý trên.

Mặc dù khá bức xúc, song thư pháp gia Đăng Học tâm sự anh không muốn đẩy sự việc đi xa hơn. Anh sẽ chờ câu trả lời từ phía Đan Trường cũng như ông bầu Hoàng Tuấn và tùy vào thái độ của họ mà quyết định có kiện hay không.

Liên hệ với phía công ty quản lý của ca sĩ Đan Trường, thay mặt anh, ông bầu Hoàng Tuấn xác nhận bản thân ông không biết thông tin về vụ ồn ào trên. Ông lý giải: “Phần bìa album vol.26 Thư pháp của Đan Trường phát hành vào năm 2012 do người thiết kế thực hiện và tôi không biết vấn đề này cũng như người tố cáo là ai. Riêng về clip chiếu nền cho tiết mục Thư pháp của Đan Trường ở HTV Award 2012 là do phía ê-kíp chương trình chuẩn bị, ca sĩ Đan Trường chỉ đến biểu diễn mà thôi”.

Đan Trường phản pháo vụ vi phạm bản quyền - 5

Ông bầu Hoàng Tuấn và ca sĩ Đan Trường - Ảnh: Vietgiaitri

Đan Trường phản pháo vụ vi phạm bản quyền - 6

Đăng Học có trên 14 năm theo đuổi niềm đam mê thư pháp. Anh được mệnh danh là “chàng trai vàng” của thư pháp Việt Nam hay Việt thư chi bảo. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh đã có nhiều công trình về thư pháp rất đáng nể - tác giả của quyển Kinh Pháp cú lớn nhất Á châu, tác giả của Tập thơ thư họa lớn nhất Việt Nam... Bên cạnh đó, anh còn được biết đến với các vai trò như MC, biên tập viên và ca sĩ. Năm 2013, Đăng Học thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim ngắn về đề tài đồng tính mang tên Điều tuyệt vời thứ 10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thái (Zing.vn)
Đan Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN