Cuộc đua kỳ thú ngày càng căng thẳng

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Những hình ảnh 8 đội chơi "Cuộc đua kỳ thú" vượt qua những thử thách đầu tiên của chặng đua thứ 3 tại Điện Biên Phủ đã được lên sóng tối qua.

Vừa vươn lên dẫn đầu, Trang Trần - Hiếu Nguyễn gặp mâu thuẫn

Trong thử thách Vượt rào ở chặng đua Điện Biên Phủ, các đội phải đến tượng đài Kéo Pháo và thành viên được lựa chọn sau gợi ý "Ai khéo léo hơn?" phải ngậm thìa giữ một quả trứng và đi lên bậc thang giữa cái nắng gay gắt 40 độ C, quan sát bức tượng kéo pháo để trả lời hai câu hỏi của người giữ mật thư đi tiếp.

Cuộc đua kỳ thú ngày càng căng thẳng - 1

Thành viên các đội vừa giữ bóng không rơi khỏi thìa vừa quan sát tượng các chiến sĩ kéo pháo

Hiếu Nguyễn của đội Cam đã xuất sắc khi trả lời ngay được số lượng tượng chiến sĩ Kéo Pháo. Trong khi đó, đội Đỏ của Long Điền – Kim Dung, Xanh lá của Miko Lan Trinh và Hoàng Nam hay Vàng của Trang Khiếu – An Đinh đều phải làm lại 5, 6 lần tương đương với thời gian gần 2 tiếng đồng hồ tại thử thách này. 

Đội Cam nhanh chóng soán ngôi đội đỏ của Long Điền - Kim Dung ở chặng đua trước đó. Tuy nhiên, đến thử thách tiếp theo, ngay lập tức đội Cam lại xảy ra mâu thuẫn.

Video mâu thuẫn của đội Cam

Các đội đều mất gần như cả ngày để làm chiếc máng và hệ thống dẫn nước, những thành phần không thể thiếu của cái cọn nước, một vật dụng đặc trưng đã trở thành biểu tượng của văn hóa vùng cao Tây Bắc. Sau đó, họ lại tiếp tục tìm cách di chuyến chiếc máng và các thanh tre vượt qua cánh đồng dài hơn 500 mét khúc khuỷu đầy bùn đất và gạch đá.

Sau khi nhanh chóng làm xong chiếc máng dẫn nước thì Trang Trần và Hiếu Nguyễn lại gặp khó khăn trong việc di chuyển. Băng qua địa hình khó khăn với khối lượng lớn trên vai cộng với chuyên lệch chiều cao của hai thành viên khiến Trang Trần bị rách vai trong khi di chuyển.

Cuộc đua kỳ thú ngày càng căng thẳng - 2

Đội Trang Trần làm máng nước rất nhanh nhưng khi di chuyển lại gặp khó khăn

Không nhận thấy đồng đội bị thương mà chỉ nghe tiếng Trang Trần buột miệng chửi thề, Hiếu Nguyễn cũng nổi nóng và sự căng thẳng bắt đầu khi Trang Trần tuyên bố sẽ không chơi nữa và nằm dài xuống bên bờ ruộng, Hiếu Nguyễn cũng nóng nảy bỏ đi ra xa khỏi đồng đội của mình.

Cuộc đua kỳ thú ngày càng căng thẳng - 3

Trang Trần và Hiếu Nguyễn lớn tiếng đến mức đòi bỏ thi

May mắn sau khi bình tĩnh lại, Hiếu Nguyễn cũng xin lỗi và Trang Trần cũng bỏ qua hờn dỗi. Đội Cam sau đó ngay lập tức quay lại cuộc chơi và Trang Trần còn có ý định ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ đội Tím nhưng bị đội này từ chối với lí do sợ chịu phạt. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn này, đội Cam bị tụt lùi phía sau.

Đội xanh lá của Lan Trinh vươn lên dẫn đầu

Rời khỏi điểm làm máng nước khi trời đã sập tối, các đội đến với thử thách cuối cùng của ngày đua đầu tiên – đeo chì nhảy sạp. Thử thách thú vị này được các tay đua thực hiện trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của bà con dân tộc Thái đen sinh sống tại Bản Bó thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Cuộc đua kỳ thú ngày càng căng thẳng - 4

Các đội thích thú với trò nhảy sạp

Ngay sau khi thực hiện thử thách này, các đội tiếp tục phải xin ngủ lại một nhà dân để tiếp tục chờ đến ngày đua thứ hai của chặng đua Điện Biên.

Kết thúc một nửa chặng đua đầu tiên, đội Xanh lá của Lan Trinh và MC Hoàng Nam đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để vươn lên vị trí dẫn đầy. Đội Xanh ngọc của Sơn Ngọc Minh – Huê Mint theo sát sau đó và đội Hồng của Hương Giang Idol – Criss Lai ở vị trí thứ ba.

Cuộc đua kỳ thú ngày càng căng thẳng - 5

Đội Xanh lá đang vươn lên dẫn đầu

Phần thứ hai của chặng đua Điện Biên sẽ lên sóng tối nay lúc 20h, Chủ nhật ngày 6/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN