Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết

Trong bất kỳ dịp cuối năm nào, sân khấu ca nhạc Hoa ngữ lại sáng đèn và quy tụ hàng loạt những tên tuổi sao nổi tiếng, cát-xê của họ cũng được trả giá hời. Trong số này, cát-xê "khủng" nhất thuộc về Châu Kiệt Luân và divo Trương Học Hữu.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tại các sự kiện văn nghệ của sân khấu ca nhạc dịp cuối năm 2013, chào đón 2014 quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi các siêu sao ca nhạc từ Hồng Kông, Đài Loan cho đến Trung Quốc đại lục, như Vương Lực Hoành, La Chí Tường, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Thừa Lâm, Quách Phú Thành, Tạ Đình Phong, Lê Minh, Lý Vũ Xuân, S.H,E, Trương Học Hữu...

Có thể thấy, tất cả những cái tên kể trên đều được biết đến là những ngôi sao nổi tiếng không chỉ đối với sân khấu ca nhạc Hoa ngữ mà còn cả ở khu vực châu Á cũng như thế giới, như trường hợp Lý Vũ Xuân vừa đoạt giải MTV EMA cuối năm 2013 vừa qua, hay nam ca sĩ xứ Đài Vương Lực Hoành, hai trong Tứ đại thiên vương là Quách Phú Thành và Trương Học Hữu...

Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết - 1

Thiên vương Hồng Kông Trương Học Hữu và Châu Kiệt Luân dẫn đầu cát-xê năm mới với hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: CFP.

Mặc dù vậy, mức cát-xê của họ cũng không phải hoàn toàn ngang bằng nhau. Điều này là tất yếu và rất rõ ràng bởi luôn có mức cho từng ngôi sao một tùy thuộc theo cấp độ nổi tiếng cũng như thu hút khán giả của mỗi sao.

Theo tổng hợp và đánh giá của truyền thông Hoa ngữ căn cứ theo mức thù lao biểu diễn tại các sự kiện ca nhạc cuối năm 2013 cho thấy, cát-xê của Thiên vương Hồng Kông Trương Học Hữu và nam ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân thuộc mức cao nhất, với giá 3,8 triệu HKD (10,2 tỷ đồng).

Ngôi vị á quân thuộc về nam ca sĩ Vương Lực Hoành với giá 2,6 triệu HKD (7 tỷ đồng). Mức cát-xê 1,3 triệu HKD (3,5 tỷ đồng) được trả cho các ngôi sao như Lâm Tuấn Kiệt, La Chí Tường, Tiêu Á Hiên, Nhậm Hiền Tề.

Điều nhận thấy rõ nét nhất ở các ca sĩ có mức cát-xê cao trong dịp năm mới năm nay, phần lớn những ngôi sao này đều từ thị trường ca nhạc xứ Đài, như Vương Lực Hoành, Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt, Tiêu Á Hiên, La Chí Tường, Họ đều là những thế hệ ca sĩ trẻ và có thực lực, không nhờ chiêu trò để nổi tiếng. Trong khi những thế hệ vàng của sân khấu nhạc Hồng Kông như Tứ đại thiên vương đã qua từ lâu, nhóm 3 người đẹp S.H.E đã không còn đủ độ nóng kể từ khi mỗi người đều có cuộc sống gia đình riêng.

Với các ca sĩ ở Trung Quốc đại lục, họ đều có thể nói là những nghệ sĩ có tài năng thực sự, như trường hợp Lý Vũ Xuân. Nhưng để bứt phá và được khẳng định tên tuổi cũng như thu hút sự chú ý của các nhà tài trợ, doanh nghiệp thì xem ra họ vẫn thua kém những đồng nghiệp ở hai bờ Cảng - Đài.

Đáng chú ý hơn cả là mức cát-xê được nhận xét là khá "bèo bọt" dành cho một trong Tứ đại thiên vương lừng lẫy xứ cảng thơm là Quách Phú Thành. Được biết, trong một buổi diễn chào mừng năm mới tại Đài Bắc, Đài Loan vừa qua, Thiên vương này chỉ lấy cát-xê "tượng trưng" với giá 1 triệu NDT (2,7 tỷ đồng). Đây được coi là mức giá cát-xê hữu nghị mà Thành Thành (tên gọi thân mật của Quách Phú Thành - pv) dành cho khán giả xứ Đài trong dịp năm mới.

Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết - 2

Ngôi vị á quân về cát-xê đầu năm thuộc về nam ca sĩ Vương Lực Hoành (7 tỷ đồng).

Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết - 3

Mức cát-xê 3,5 tỷ đồng thuộc về những ngôi sao ca nhạc như Huỳnh Hiểu Minh...

Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết - 4

La Chí Tường...

Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết - 5

Lâm Tuấn Kiệt...

Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết - 6

Nhậm Hiền Tề...

Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết - 7

Và Tiêu Á Hiên.

Châu Kiệt Luân "kiếm đậm" nhờ diễn Tết - 8

Thiên vương Hồng Kông Quách Phú Thành chỉ lấy giá hữu nghị 2,7 tỷ đồng dành cho người hâm mộ xứ Đài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN