Ý – Brazil: Cất quá khứ, xây tương lai

(2h30, 22/3) Hai ông lớn của bóng đá thế giới đang xây dựng một lực lượng cho tương lai.

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên 24h.com.vn. Mời quý vị đón xem và cùng bình luận!

Italia – Brazil luôn là một cặp đấu kinh điển của bóng đá thế giới nhưng họ không gặp nhau đêm nay để gặm nhấm ánh hào quang của quá khứ. Sự hưng thịnh đã không còn ngự trị ở cả hai nền bóng đá hàng đầu này trong những năm qua. Bóng đá Brazil gần như mất phương hướng trong việc đi tìm con đường trở lại (bằng chứng là liên tục thay tướng), đồng thời cũng không còn là một cỗ máy liên tục cho ra lò những tài năng kiệt xuất như trước đây. Trong khi đó người Italia lại ngập trong những scandal, đồng thời sự suy yếu của Serie A cũng gây nhiều ảnh hưởng tới Azzurri. Những khó khăn chưa hết và họ vẫn đang trên đường dựng xây với cái đích World Cup 2014.

Sự khác biệt giữa Italia và Brazil nằm ở chỗ, đội bóng thiên thanh đã có được một nền tảng cơ bản từ thành công tại Euro 2012 dựa vào những cựu binh như Buffon, Pirlo hay Cassano. Trên ghế chỉ đạo, Prandelli cũng tạo được niềm tin lớn lao vào những quyết sách và định hướng cho đội bóng. Những công thần vẫn được giữ lại nhưng họ phải đảm bảo tính liên tục để làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ. Cassano đã bị gạt ra ngoài nhưng Buffon và Pirlo sẽ tiếp tục là đầu tầu dìu dắt những De Sciglio, Veratti, El Shaarawy, Balotelli trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để họ sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ nặng nề 1 năm sau.

Ý – Brazil: Cất quá khứ, xây tương lai - 1

Italia tự tin xung trận

Bóng đá Brazil, cụ thể là Felipe Scolari cũng đang đi trên con đường đó. Những thất bại liên tiếp cùng Mano Menezes (Copa America 2011, Olympic 2012) đã khiến LĐBĐ xứ samba đánh mất niềm tin vào Mano, hệ quả là ông đã phải ra đi để nhường chỗ cho sự trở lại của Big Phil. Cùng với việc ngồi lại chiếc ghế HLV trưởng ĐT Brazil, Scolari đã bắt đầu gọi trở lại các cựu binh. Lần lượt Ronaldinho, Fabiano và đợt này là Julio Cesar, Kaka… đã khoác lại chiếc áo vàng xanh sau khi bị gạt ra khỏi kế hoạch của Menezes. Tất nhiên, Selecao không hướng tới một hình ảnh cũ kỹ, họ sẽ tiếp tục công cuộc trẻ hóa với hạt nhân Neymar nhưng được tiếp thêm kinh nghiệm.

Thất bại ngay trong trận đầu ra mắt của Scolari trước ĐT Anh (1-2) hồi tháng 2 cho thấy ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm để định hình cả về bộ khung nhân sự ổn định cũng như lối chơi cho Brazil. 1 năm không phải quãng thời gian quá ngắn nhưng cũng không quá dài cho đội bóng xứ samba hướng đến World Cup trên sân nhà. Phía trước họ còn 8 trận giao hữu và giải đấu Confederations Cup vào tháng 6 tới để rèn quân. Big Phil sẽ tiếp tục có những thử nghiệm ở trận đấu tới đây, trong buổi tập gần nhất ông đã áp dụng sơ đồ 3-5-2, phương án đã từng giúp Brazil giành chức VĐTG 11 năm trước.

Ý – Brazil: Cất quá khứ, xây tương lai - 2

Scolari ngổn ngang trăm mối

Tuy nhiên nhiều khả năng Brazil sẽ vẫn nhập cuộc với sơ đồ 4-2-3-1 đã được sử dụng nhiều năm qua với bộ ba Hulk, Oscar, Neymar chơi phía sau trung phong Fred. Cơn bão chấn thương đã khiến Brazil mất 3 cầu thủ quan trọng trên hàng tiền vệ là Ramires, Paulinho và Moura, trong khi khả năng ra sân của David Luiz vẫn còn bỏ ngỏ. Kaka dù đã trở lại nhưng sẽ phải ngồi trên ghế dự bị khi Scolari ưu tiên dành chỗ cho những người trẻ hơn. Phía bên kia chiến tuyến, Italia sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Chiellini do chấn thương và Prandelli nhiều khả năng sẽ cho ra mắt hậu vệ trẻ của Milan, De Sciglio. 

Sẽ có một cuộc đối đầu thú vị trên hàng tấn công tuổi trẻ tài cao của 2 đội, Oscar – Neymar đụng độ El Shaarawy – Balotelli.


Dự đoán 2-2

Đội hình dự kiến:


Italia: Buffon – Maggio, Barzagli, Bonucci, De Sciglio – De Rossi, Pirlo, Marchisio, Montolivo - Balotelli, El Shaarawy

Brazil: J.Cesar - Alves, Thiago Silva, Dante, Luiz Felipe - Fernando, Luiz Gustavo - Hulk, Oscar, Neymar – Fred

Con số

Italia đã không được nếm mùi chiến thắng trước Brazil hơn 30 năm qua. Lần gần nhất họ thắng đối thủ là World Cup 1982 nhờ cú hattrick của Paolo Rossi.

Italia đã không thể chọc thủng lưới Brazil ở 4/5 trận gặp nhau gần nhất.

Brazil đã đánh bại Italia 3-0 ở lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội tại Confederations Cup 2009. Vào tháng 6 tới đây, họ sẽ gặp lại cũng ở Confederations Cup khi rơi cùng vào một bảng đấu (còn có Nhật và Mexico).

Brazil hiện đang ở thứ 18 trên bảng xếp hạng Fifa, vị trí thấp nhất kể từ khi BXH ra đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN