Vì sao Ancelotti loại Casillas?
Casillas là đội trưởng, là biểu tượng của Real, nhưng anh đang bị HLV Ancelotti thẳng tay loại khỏi đội hình, đồng thời đa số các madridista ủng hộ chiến lược gia người Italia.
Vì sao nên nỗi?
Từng giành đủ mọi vinh quang cùng Real và ĐT Tây Ban Nha, có thể khẳng định Iker Casillas là một trong những thủ môn giàu thành tích và xuất sắc nhất mọi thời đại. 5 năm liên tiếp từ 2008 đến 2012, “thánh Iker” được IFFHS (Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới) bầu chọn là thủ thành xuất sắc nhất hành tinh. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho tài năng và đóng góp của Casillas cho Real và ĐT Tây Ban Nha.
Thế nhưng, từ vị thế “người hùng” không thể động đến, “thánh Iker” đang trở thành người thừa tại sân Bernabeu. Tưởng như sau một mùa giải bị Mourinho đầy đọa, Casillas sẽ được tân HLV Ancelotti trọng dụng, nhưng không, chiến lược gia người Italia vẫn quyết định chọn Diego Lopez là người gác đền số 1. Ở trận đấu vào chiều nay tiếp Bilbao trên sân nhà Bernabeu, Carletto đã quyết định Diego Lopez tiếp tục được bắt chính, còn Casillas phải chấp nhận dự bị.
Sự thực là Casillas bắt không tồi (chí ít là những trận giao hữu mùa hè), nhưng Ancelotti quyết định chọn Diego Lopez là có cái lý của ông. Tất cả là vì ở thời điểm hiện tại, Lopez là người đem lại cảm giác an toàn với những pha cản phá xuất thần, vì thế Carletto chẳng dại gì “đánh bạc” bằng cách sử dụng Casillas. Đặc biệt, Lopez có lợi thế hơn hẳn Casillas về chiều cao, điều rất quan trọng với một thủ môn và luôn được HLV Ancelotti đặt lên hàng đầu trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng của ông.
Ancelotti luôn ưa thích những thủ môn có chiều cao tốt
Tờ Marca đã đưa ra một lý do rất xác đáng cho việc Ancelotti chọn Lopez và loại Casillas, đó là vì “chiều cao”? Trong khi Lopez cao tới 1m96 thì Casillas chỉ cao có 1m85. Thực tế chứng minh chiến lược gia người Italia đúng. Với sự xuất hiện của “cây sào” Diego Lopez trong khung gỗ, khả năng chống bóng bổng (hay rộng hơn là những tình huống của cố định) của Real tốt hơn rất nhiều so với thời Casillas trước đây. Nên nhớ, trong suốt sự nghiệp của mình Casillas dù phản xạ rất tốt, nhưng chưa bao giờ anh được đánh giá cao ở những tình huống chống bóng bổng.
Trong khi đó, với một HLV đề cao tính chiến thuật và luôn tối ưu từng vị trí như Ancelotti thì đòi hỏi đầu tiên của ông ở vị trí thủ môn là chiều cao. Mùa giải 1997/98, trong mùa giải đầu tiên của Ancelotti ở Parma, ông đã tống khứ thủ môn chính Luca Bucci (chỉ cao 1m80) sang Perugia để tin dùng “người nhện” trẻ tuổi Buffon (18 tuổi) có chiều cao tới 1m91. Trong 2 năm dẫn dắt đội chủ sân Tardini, Buffon luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Ancelotti. Tới mùa 1999/2000, Ancelotti lại đẩy thủ môn chính thức của Juventus là Angelo Peruzzi sang Inter để tin dùng “sếu vườn” người Hà Lan - Van der Sar (1m99). Tiếp đó, ở Milan Carletto luôn tin dùng Dida cao tới 1m95. Tại Chelsea, Ancelotti có P.Cech (1m96) và sang PSG là Sirigu (1m92).
Madridista ủng hộ Ancelotti
Tưởng như với vị thế của mình, Casillas sẽ được các madridista ủng hộ để lấy lại vị trí người gác đền số 1 tại sân Bernabeu. Nhưng không, xem ra các CĐV của đội bóng Hoàng gia TBN đang rất ủng hộ quyết định của HLV Ancelotti. Theo cuộc khảo sát gần đây do tờ Marca tổ chức, có tới 73% madridista được hỏi ủng hộ sự lựa chọn của Carletto và nghĩ rằng giải pháp tốt nhất với “thánh Iker” ở thời điểm hiện tại là tìm một bến đỗ mới.
Casillas sẽ ở lại hay ra đi?
Chưa biết Casillas sẽ quyết định ra sao với tương lai của anh, nhưng rõ ràng “thánh Iker” đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu ở lại, Casillas sẽ chẳng biết bao giờ mới được bắt chính. Còn nếu ra đi, ở độ tuổi 32 thì thật khó để Iker “làm lại từ đầu”. “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”, đi đâu về đâu đây Casillas?
Đôi nét về sự nghiệp của Casillas Mùa giải 2013/14 là mùa thứ 15 Casillas chơi cho Real. Trong 14 mùa giải trước, “thánh Iker” đã ra sân tổng cộng 654 trận và để thủng lưới 693 bàn. Ở ĐT Tây Ban Nha, Casillas được lên tuyển từ năm 2000 và anh đã chơi 148 trận cho Seleccion (thủng lưới 83 bàn). Casillas được Fifa bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp từ 2008 đến 2013. Cùng với Real, Casillas đã giành 5 chức vô địch Liga, 1 cúp nhà Vua, 2 Champions League, 4 siêu cúp TBN, 1 siêu cúp châu Âu, |