Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 5)

“Thời hoàng kim” của đội bóng nhà bầu Đức, có lẽ nhiều người chưa thể quên “cánh chim lạ” Rơ Chăm Tiên – tiền đạo sinh ra và lớn lên ở làng Pleiku Roh (Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai), cầu thủ đã từng một thời sát cánh cùng Kiatisak trên hàng công của đội bóng phố Núi.

Gần 8 năm trước, ông bầu Đoàn Nguyên Đức và các cộng sự đã dồn công sức xây dựng Học viện bóng đá HAGL-Arsenal.JMG (Pleiku, Gia Lai). Giờ đây, trung tâm đào tạo khang trang này đang là tâm điểm chú ý của bóng đá cả nước.

Dư luận đang quan tâm nhiều đến các tuyển thủ U19 Việt Nam, đến cách đào tạo theo mô hình Arsenal của HAGL. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với bạn đọc loạt bài trực tiếp khám phá “đại bản doanh” của U19 Việt Nam cũng như cách làm bóng đá của bầu Đức.

Kỳ 5: Chuyện về “người đặc biệt” của U19 VN

Tấm gương đá bóng, thoát nghèo và làm giàu trên chính đôi chân của mình từ Rơ Chăm Tiên đã và đang thôi thúc tình yêu bóng đá của rất nhiều những đứa trẻ khác sinh ra ở làng Pleiku Roh. Mỗi ngày, sau khi đi làm rẫy về, cả dân làng Pleiku Roh lại kéo nhau ra sân bóng để thỏa niềm đam mê trái bóng.

Và giờ đây, mỗi khi nhắc đến làng Pleiku Roh, người ta lại nhắc đến “thần tượng mới”, hay “đứa con của thần linh”, đó chính là Ksor Úc – một trong những học viên xuất sắc của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG và cũng là cầu thủ trẻ trưởng thành từ sân bóng làng Pleiku Roh.

Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 5) - 1

Ksor Úc bên ngoài sân Emirates của Arsenal

Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 5) - 2

Chụp ảnh cùng ngôi sao Arsenal, Koscielny

Sau thi đấu chói sáng và giúp Gia Lai giành chức vô địch giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2007, Ksor Úc là một trong 3 thí sinh của Gia Lai lọt vào vòng chung kết khi Học viện HAGL Arsenal JMG tổ chức tuyển sinh. Nhưng sau đó, với tài năng cùng với niềm đam mê trái bóng, Ksor Úc đã biết thể hiện mình đúng thời điểm để trở thành thí sinh ở Pleiku duy nhất trúng tuyển vào học viện bóng đá nhà bầu Đức bằng “cửa chính”.

Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 5) - 3

Thể hình không lý tưởng nhưng anh lại chơi thông minh

Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 5) - 4

“Khi Ksor Úc còn nhỏ xíu, tụi nhỏ trong làng thường hay đá bóng trước sân nhà, kể cả trời mưa hay trời nắng. Ksor Úc thấy bóng là ham lắm. Ngày nào Ksor Úc cũng chạy ra sân đá bóng, ướt và dơ hết đồ. Về nhà bị ba mẹ la mắng, nhưng hôm sau Ksor Úc vẫn cứ ra đá bóng. Mọi người thường quan niệm đồng bào dân tộc thiểu số thường chỉ chơi được các môn thể thao phong trào, nhưng tôi tin Ksor Úc sẽ khiến mọi người phải nghĩ khác”, ông Rmah Hyel – bố Ksor Úc nói về con mình một cách đầy tự hào.

Là con thứ 5 trong một gia đình có đến 6 anh chị em, nhưng Ksor Úc lại được ba mẹ hết mực cưng chiều. Đáp lại tình yêu thương ấy của gia đình, Ksor Úc không ngừng phấn đấu cả trong tập luyện lẫn học văn hóa khi gia nhập lò đào tạo “gà nòi” nhà bầu Đức. Ksor Úc đã nỗ lực hết mình theo kịp hết tất cả các chương trình học cũng như tập luyện của Học viện HAGL Arsenal JMG.

Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 5) - 5

Ksor Úc rất chăm chỉ luyện tập 

Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 5) - 6

Một tương lai đầy hứa hẹn

Không có được thể hình lý tưởng (cao 1m60, nặng 53kg), nhưng Ksor Úc lại chơi ở vị trí trung vệ. Bù lại, theo chính lời của HLV Dương Minh Ninh, người theo sát từng bước đi của mỗi học viên đầu tiên của HAGL Arsenal JMG thì Ksor Úc là mẫu trung vệ có lối chơi rất thông minh, khả năng phán đoán cực tốt và luôn là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành. Ngoài ra, trung vệ sinh năm 1996 này cũng rất mạnh ở khả năng phát động tấn công.

Chứng minh được năng lực thực sự của mình khi gia nhập Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG đã khó, chiếm một suất đá chính trong đội hình “sao mai” của U19 Việt Nam lại càng khó hơn. Nhưng như chính tính cách chân chất của người dân tộc Jarai, Ksor Úc luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều, nhiều hơn để hy vọng…“trời sẽ không phụ lòng người”.

Video Ksor Úc trổ tài ca hát:

Không chỉ đá bóng giỏi và là niềm tự hào của dân làng Pleiku Roh, Ksor Úc đã được các thầy, các bạn, các em ở Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG yêu mến bởi tính cách cởi mở và dễ gần. Không những vậy, Ksor Úc còn luôn gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người mỗi khi trổ tài ca hát.

Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 5) - 7

* Bên cạnh Ksor Úc, ở U19 Việt Nam có một số “cánh chim lạ” khác hứa hẹn được các đối thủ chú ý sắp tới, trong đó có Tuấn Anh. Mời các bạn đón đọc Vào "nhà" bầu Đức, xem U19 “luyện công” (Kỳ 6) vào 10h sáng Thứ Hai 6/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bài & ảnh: Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
U19 Việt Nam chinh phục bóng đá đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN