Trước loạt giao hữu ĐTQG: Tìm lại hưng phấn
Loạt trận giao hữu giữa các ĐTQG trước thềm Euro sẽ là cơ hội tốt để các đội bóng, đặc biệt là các ông lớn tìm lại cảm giác và sự hưng phấn cần thiết trước trận đánh lớn.
Bóng đá châu Âu cuối tuần này sẽ sôi động trở lại với một loạt các trận đấu giao hữu giữa các ĐTQG, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của các ĐT sẽ tham gia tranh tài tại Ba Lan và Ukraine tới đây. Trong loạt trận giao hữu này sẽ có sự góp mặt của các ông lớn như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Anh.
Trong số những cái tên này chỉ có Tây Ban Nha là vẫn chưa thể tập trung đầy đủ đội hình bởi có khá nhiều cầu thủ vẫn chưa thể trở lại phục vụ ĐTQG do bận làm nhiệm vụ ở trận chung kết cúp Nhà vua. Do đó nhiều khả năng HLV Vicente Del Bosque sẽ chỉ tung ra sân những gương mặt trẻ, hoặc ít được ra sân để thử lửa. Đối thủ của nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ là một đội tuyển khá mạnh, Serbia. Với một đội hình thiếu nhiều trụ cột và các cầu thủ chưa tập với nhau lâu, sẽ là rất khó khăn để TBN có thể tìm kiếm được một chiến thắng.
Về phía ĐT Đức, vấn đề của họ không nằm ở chuyện thiếu hụt lực lượng mà là dư thừa lực lượng. HLV Joachim Loew đang khá đau đầu để chọn ra những cái tên phù hợp nhất để đến Ba Lan và Ukraine vào tháng 6. Đặc biệt là ở tuyến tiền vệ, hiện tại “Cỗ xe tăng” đang có tới 13 cầu thủ nằm trong danh sách sơ bộ, trong khi Loew chỉ có thể mang theo tối đa 8 cầu thủ. Ngoài những cái tên đã chắc suất như Ozil, Schweinsteiger, Muller, Gotze hay Khedira, số còn lại với những cầu thủ còn khá mới mẻ như Marco Reus, Lars Bender, Julian Draxler sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn lọt vào danh sách cuối cùng. Đối thủ của ĐT Đức sẽ là Thụy Sĩ. Nếu đá đúng sức mình, Đức sẽ có được chiến thắng.
Roy Hodgson sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức
ĐT Anh cũng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Có thể nói Tam sư đang có một sự chuẩn bị không hề tốt trước thềm Euro. Liên tiếp những vấn đề phát sinh từ chuyện chiếc băng đội trưởng, mâu thuẫn cá nhân, phân biệt chủng tộc cho đến vị trí HLV trưởng đã khiến tuyển Anh đang bị đặt dấu hỏi lớn cho khả năng tiến xa của họ ở Euro tới. HLV Roy Hodgson đã được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng nhưng thực tình ông không phải là cái tên được nhiều người kỳ vọng. Vấn đề với cựu chiến lược gia của West Brom là ông phải tìm ra được một bộ khung ưng ý nhất cho tuyển Anh, đồng thời xây dựng lại lối chơi vốn đã không có sự gắn kết từ trước. Liệu trong vòng 2 trận giao hữu tới gặp Na Uy và Bỉ, Roy Hodgson có giải quyết được hết các vấn đề?
Một chiến thắng trước Na Uy ở trận giao hữu tới đây sẽ giúp Roy Hodgson giảm bớt được áp lực và gia tăng thêm sự tự tin. Bằng không sự hoài nghi và lo âu sẽ ngày một nặng nề hơn dành cho chiến lược gia kỳ cựu cũng như các tuyển thủ.
Lich thi đấu một số trận giao hữu đáng chú ý (ngày 26, 27/5):