Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Torres: Vĩ đại từ những danh hiệu

Cùng Chelsea vô địch Europa League, Fernando Torres có thêm một danh hiệu để bổ sung vào bộ sưu tập lẫy lừng của anh.

Cầu thủ của những trận đấu lớn

Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Chelsea, Torres dần đánh mất bản năng của một tay săn bàn hàng đầu. Dưới thời HLV Villas-Boas, Di Matteo hay gần nhất là Benitez, “El Nino” vẫn được trọng dụng nhưng anh thường xuyên gây thất vọng.

Phong độ thiếu ổn định là vậy, nhưng không thể phủ nhận việc tiền đạo này là cầu thủ của những trận đấu lớn. Trong màu áo tuyển quốc gia Tây Ban Nha hay tại CLB (Liverpool và Chelsea), Torres thường thi đấu bùng nổ trong những trận đấu quan trọng.

Torres: Vĩ đại từ những danh hiệu - 1

Torres ăn mừng bàn thắng vào lưới Benfica

Vào năm 2008, trong trận chung kết Euro giữa Đức – Tây Ban Nha, tiền đạo 29 tuổi chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển xứ Bò tót bước lên bục vinh quang. Trong trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha – Hà Lan, Torres được HLV Vicente del Bosque đưa vào trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Dù không ghi được bàn thắng trong trận đấu này, nhưng “El Nino” đã thi đấu tốt và góp phần không nhỏ vào thắng lợi 1-0 của La Roja.

Tại Euro 2012, trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha – Italia, Torres được đưa vào sân phút 75. Rất nhanh chóng, tiền đạo 29 tuổi đã tỏa sáng với một bàn thắng. Trận đấu này, ĐT Tây Ban Nha giành chiến thắng vang dội 4-0 trước Italia qua đó bảo vệ thành công chức vô địch và đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên giành 3 chức vô địch ở 3 giải đấu lớn liên tiếp.

Ở trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2011/12, Torres cũng để lại dấu ấn bằng bàn thắng san bằng cách biệt 2-2 trước Barcelona qua đó giúp Chelsea có mặt trong trận chung kết. Và tại cuộc đối đầu với Benfica rạng sáng nay, “El Nino” đã tỏa sáng với pha solo đẹp mắt qua 2 hậu vệ Benfica rồi lạnh lùng đánh bại thủ thành Artur Moraes giúp Chelsea vượt lên dẫn trước.

Bộ sưu tập danh hiệu hoàn hảo

Cùng Chelsea giành chức vô địch Europa League, Torres có thêm một danh hiệu để bổ sung vào bộ sưu tập lẫy lừng của anh. Hiện tại, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có được 2 chức vô địch châu Âu (Euro 2008 và 2012), 1 chức vô địch thế giới cùng tuyển Tây Ban Nha (World Cup 2010). Tại Chelsea, “El Nino” có được 1 danh hiệu Champions League, 1 FA Cup (2011/12) và mới nhất là Europa League.

Torres: Vĩ đại từ những danh hiệu - 2

Torres nâng Cúp vô địch Champions League mùa trước

Sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu mà mọi cầu thủ đều phải thèm muốn, nhưng Torres vẫn khát khao có thêm một danh hiệu, đó là một chức vô địch quốc gia. Trong 5 mùa giải thi đấu cho Atletico tại La Liga (2002/07), 4 mùa khoác áo Liverpool tại Premier League (2007/11) và 3 mùa giải sang đầu quân cho Chelsea, tiền đạo 29 tuổi chưa lần được bước lên bục cao nhất của những giải đấu này.

Tuy nhiên, Torres mới chỉ bước sang tuổi 29 và anh còn nhiều thời gian để gắn bó với bóng đá đỉnh cao. Nếu tiếp tục thi đấu cho một đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng như Chelsea, ngày anh bổ sung thêm vào bảng danh hiệu một chiếc Cúp vô địch quốc gia sẽ không xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN