Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Club Brugge vs Aston Villa
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AEK Athens vs LASK
Logo AEK Athens - AEK AEK Athens
-
Logo LASK - ASK LASK
-
Real Madrid vs Inter Milan
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lille vs Real Betis
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Porto vs Manchester City
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Viking
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Viking - VIK Viking
-
Barcelona vs Feyenoord
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Slovan Bratislava - SLO Slovan Bratislava
-
Napoli vs Arsenal
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting CP vs Galatasaray
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
PSV vs Shakhtar Donetsk
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Shakhtar Donetsk - SHK Shakhtar Donetsk
-
Fenerbahçe vs Roma
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Bayern Munich vs Bodø / Glimt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Manchester United vs Sabah
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Como vs RB Leipzig
Logo Como - COM Como
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Slavia Praha vs Lens
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Lens - RCL Lens
-

Siêu kỳ lạ mùa giải 2018/19: HLV vô địch khốn khổ "giữ ghế", ám ảnh Cúp C1

Trên khắp các giải đấu tại châu Âu, những danh hiệu hay chức vô địch quốc nội đã không còn là “kim bài miễn tử” đối với các HLV. Nguyên nhân này xuất phát từ đâu?

Mùa giải 2018/19 đã kết thúc với đầy rẫy những điều kỳ lạ. Nhưng sẽ chẳng có gì sốc bằng chuyện các HLV đem về chức vô địch lại có nguy cơ “mất ghế” lớn như hiện nay.

Siêu kỳ lạ mùa giải 2018/19: HLV vô địch khốn khổ "giữ ghế", ám ảnh Cúp C1 - 1

Allegri đã phải chia tay Juventus, Valverde và Sarri sẽ là 2 nạn nhân tiếp theo?

Trường hợp điển hình là Massimiliano Allegri. Dù lập cú đúp danh hiệu Serie A và Cúp quốc gia Italia, nhà cầm quân Italia vẫn phải chia tay "Lão bà" sau khi mùa giải 2018/19 khép lại.

Cái tên thứ hai là Maurizio Sarri. Chức vô địch Europa League và một suất trong Top 4 thực tế là giấc mơ của rất nhiều đội bóng, nhưng với Chelsea thì không. Báo chí thế giới khẳng định, Sarri đã bay từ London về Italia, trải qua cuộc gặp với các đại diện của Juventus để bàn về điều khoản hợp đồng mới.

Những tình thế trớ trêu chưa từng thấy này cũng xuất hiện ở Bayern Munich, nơi Niko Kovac đối diện với tương lai đầy bất trắc, mặc dù ông vừa giành được cú đúp quốc nội. Hay tại Tây Ban Nha, HLV Ernesto Valverde cũng chưa thể biết số phận mình khi để mất 2 danh hiệu Champions League, Cúp nhà Vua theo cách không thể bi đát hơn.

Chỉ có duy nhất nhà vô địch của nước Pháp, HLV Tuchel là người hạnh phúc nhất khi được giới thượng tầng PSG ký mới hợp đồng đến tháng 6/2021. Tuy nhiên, trên thực tế thòng lọng FFP (Luật công bằng tài chính) mới là lý do buộc PSG phải giữ Tuchel để tránh tốn kém.

Nguyên nhân xuất phát từ đâu?

Để lý giải cho những bi kịch của các HLV, chắc chắn đấu trường Champions League là điều cần nhắc đến. Bởi đây chính là thước đo duy nhất đánh giá lối chơi và bản lĩnh của mỗi CLB hàng đầu châu Âu.

Siêu kỳ lạ mùa giải 2018/19: HLV vô địch khốn khổ "giữ ghế", ám ảnh Cúp C1 - 2

Sarri sẽ chia tay "The Blues"

Trong số này Barcelona, Bayern Munich, PSG đều đã thất bại, thậm chí là thất bại thê thảm. Và khi đó, giới chủ những đội bóng đó sẽ ngay lập tức đi vào kết luận thành tích của cả mùa giải và sẽ không thèm nhìn vào những danh hiệu quốc nội nữa.

Ngoại trừ Premier League, những đội bóng vô địch các giải đấu La Liga, Serie A, Bundesliga hay Ligue I đã quá dị biệt so với phần còn lại. Trong số này, Juventus đã vô địch 8 mùa liên tiếp hay Bayern là 7 mùa... Vì vậy, điều mà tất cả những đội bóng trên quan tâm là thành tích tại đấu trường châu Âu mà thôi.

Thế nhưng trường hợp này cũng chưa hẳn đúng với CLB Chelsea, lối chơi của HLV Maurizio Sarri dường như không được lòng các CĐV đội bóng. Dẫn đến việc nhà cầm quân Italia đã bị chửi rủa xuyên suốt cả mùa giải. Và cho đến khi Chelsea giành chức vô địch Europa League, mọi thứ cũng không còn mang nhiều ý nghĩa.

Vì vậy, một chức vô địch hay một danh hiệu đã không còn là một thành tích vẻ vang. Bóng đá thế giới hiện đã biến dạng đi rất nhiều. Một HLV khi đến với CLB lớn phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn “trên trời” nếu như không muốn trở thành bản hợp đồng ngắn hạn.

Trước mắt là hoàn thành những giá trị mềm như vấn đề chuyền nhượng, sự lôi cuốn, danh tiếng, truyền cảm hứng với triết lý bóng đá mới mẻ, có sức thuyết phục về lối chơi… Nhưng trên tất cả, vô địch Champions League luôn là ưu tiên số 1.

Ngỡ ngàng MU đón tân binh đầu tiên: Đi bóng như Messi, sút 2 chân như 1

Dillon Hoogewerf, cái tên lạ hoắc là tân binh đầu tiên của MU trong mùa hè 2019.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2026/27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN