Sao HAGL hot hơn Công Phượng có đủ sức khoác áo MU?

Cầu thủ Vũ Văn Thanh của HAGL lọt vào tầm ngắm của nhà tuyển trạch đến từ châu Âu.

Video Văn Thanh gây ấn tượng lớn tại AFF Cup 2016 (bản quyền thuộc VTV):

Mới đây, chia sẻ trên trang goal.com, một nhà môi giới cầu thủ có tiếng đến từ châu Âu có tên Jernej Kamensek khẳng định ông muốn đưa cầu thủ chạy cánh Vũ Văn Thanh của CLB HAGL sang châu Âu chơi bóng vào thời điểm cuối năm nay, tức sau khi cầu thủ gốc Hải Dương cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2017.

Sao HAGL hot hơn Công Phượng có đủ sức khoác áo MU? - 1

Vũ Văn Thanh lọt vào mắt xanh nhà tuyển trạch từ châu Âu

“Cậu ấy có thể chơi tốt ở hai cánh trong vai trò một hậu vệ, hoặc tiền vệ. Ở khu vực này, yêu cầu về thể lực hoặc sức mạnh sẽ không nặng nề như các tiền vệ trung tâm. Đó là lý do tôi tin Vũ Văn Thanh sẽ có nhiều cơ hội hơn các đồng nghiệp còn lại là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường”, ông Jernej Kamensek giải thích lý do “chấm” Văn Thanh chứ không phải các cầu thủ trẻ khác của HAGL.

Trước viễn cảnh Văn Thanh trong tầm ngắm được đưa sang châu Âu chơi bóng, nhiều người đã quan tâm, đặt câu hỏi liệu cầu thủ đang khoác áo số 17 của HAGL có đủ khả năng đến thi đấu ở các đại gia bóng đá có tên tuổi, thậm chí cơ hội được chơi cùng các ngôi sao của MU, Chelsea, Real Madrid...

Jernej Kamensek, “cò” môi giới cầu thủ, từng đưa nhiều cầu thủ danh tiếng đến V-League chơi bóng (Nastja Ceh - từng dự World Cup về Thanh Hóa, hay HLV Petrovic từng vô địch cúp C1 về dẫn dắt Thanh Hóa) đã nói ngay rằng, Vũ Văn Thanh chưa thể “một bước lên thiên đường” với những CLB danh tiếng như Man United chẳng hạn. Thay vào đó, “gà nòi” nhà bầu Đức sẽ phải chứng minh khả năng của mình ở các giải VĐQG vừa tầm như Croatia, hay Slovenia.

“Tại những nền bóng đá này, cậu ấy sẽ có cơ hội ra sân ở UEFA Champions League, hoặc Europa League. Nhưng bản thân Vũ Văn Thanh nếu đến được Châu Âu cũng phải cố gắng hơn nhiều lần. Cậu ấy cần làm quen với phong cách chơi bóng ở đó”, Jernej Kamensek nói thêm.

Chia sẻ với chúng tôi, Vũ Văn Thanh cho biết nhà môi giới cầu thủ Jernej Kamensek đã có những liên hệ với anh từ khi AFF Cup 2016 diễn ra và ông muốn đưa cầu thủ chạy cánh sinh năm 1996 sang châu Âu sau khi SEA Games 2017 kết thúc. Tuy nhiên, Văn Thanh cho biết đó là chuyện tương lai và hiện tại anh còn phải nỗ lực thật nhiều trong màu áo HAGL để hy vọng có phong độ tốt ở SEA Games 29.

Sao HAGL hot hơn Công Phượng có đủ sức khoác áo MU? - 2

Văn Thanh đang thi đấu tốt trong màu áo HAGL lẫn ĐTQG

“Đúng là có một nhà môi giới cầu thủ liên hệ và muốn đưa tôi sang châu Âu thi đấu. Tôi rất vui vì điều đó, nhưng hiện tại tôi chỉ biết nỗ lực hết mình trong màu áo HAGL. Còn chuyện tôi có đi châu Âu được hay không do lãnh đạo đội bóng HAGL quyết định và đó là chuyện tương lai. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng hết sức cho mục tiêu của U23 Việt Nam ở SEA Games”, Vũ Văn Thanh nói.

Vũ Văn Thanh là cầu thủ thuộc khóa II của học viện HAGL Arsenal JMG. Trong 2 mùa giải V-League gần nhất, Vũ Văn Thanh trở thành trụ cột không thể thiếu trong màu áo HAGL và là cầu thủ đa năng có thể chơi tốt ở 2 cánh (cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ cánh).

Thậm chí, có lúc Vũ Văn Thanh còn được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo trong màu áo HAGL. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HAGL ở V-League 2016 (8 bàn, bằng với đồng đội Minh Vương). 

Vũ Văn Thanh cũng luôn được HLV Hữu Thắng tin tưởng tuyệt đối trong các trận đấu quan trọng của ĐT Việt Nam và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2016.

Năm 2016 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Văn Thanh khi anh giành cú đúp giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016" và "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2016", những  danh hiệu ấn tượng hơn cả Công Phượng vốn luôn được chú ý nhiều nhất ở HAGL. 

Nếu thương vụ kể trên thành hiện thực, Văn Thanh là cầu thủ Việt Nam thứ 2 được chơi bóng ở châu Âu, sau Lê Công Vinh từng thi đấu cho CLB Leixoes của Bồ Đào Nha.  

Tấm huy chương vàng SEA Games là ước mơ lớn nhất của bầu Đức khi mở học viện HAGL Arsenal JMG và ông bầu đội bóng phố Núi đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn…ở kỳ SEA Games 29 sắp tới. Đó cũng là lý do bầu Đức không đồng ý cho các CLB ở Nhật Bản mượn Công Phượng và Tuấn Anh để tập trung cho mục tiêu SEA Games 2017.

Lần này, cơ hội của Văn Thanh đang phụ thuộc vào quyết định của bầu Đức. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
CLB LPBank HAGL Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN