Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Rooney: Cơn đau đầu của Sir Alex

Nghe có vẻ nghịch lý nhưng có một thực tế là Rooney đang là vị trí mà Sir Alex sẽ phải đắn đo nhiều nhất ở mùa giải năm nay.

Rooney không còn bất khả xâm phạm?

Wayne Rooney luôn là sự lựa chọn hàng đầu, là cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ của Sir Alex trong suốt khoảng thời gian anh khoác áo Quỷ đỏ MU. Dù MU đã trải qua nhiều biến động, đã có nhiều cầu thủ đến rồi đi, dù có nhiều ngôi sao từng thi đấu rất hay và tỏa sáng như Van Nistelrooy hay Cris Ronaldo nhưng Rooney vẫn luôn thể hiện được dấu ấn riêng và có một vị trí gần như không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex. Nhất là sau khi Ronaldo rời bỏ Old Trafford, Rooney đã bước lên trở thành ngôi sao số 1 của đội bóng, là cầu thủ đẳng cấp nhất, có tên tuổi nhất mà bầy Quỷ đỏ hiện có. Vị trí của Rooney đã trở thành “bất khả xâm phạm”, tên anh luôn được xếp đá chính, trừ những trường hợp bất khả kháng như chấn thương hay thẻ phạt.

Dù vậy, ở mùa giải này, có vẻ như điều đó sẽ không còn được đảm bảo. Với sự có mặt của Robin van Persie, cùng Kagawa đang chơi cực tốt, vị trí của Rooney đang bị đe dọa. Ở trận gặp Fulham, Rooney đã không được xếp đá chính, dù anh không gặp bất kỳ vấn đề nào về thể lực. Đó không phải là điều ngẫu nhiên. Rõ ràng Sir Alex, sau trận ra quân thất vọng trước Everton, đã muốn tiến hành một sự thay đổi. Ông muốn sử dụng cặp bài trùng van Persie, Kagawa trên hàng công và Rooney đã phải “hy sinh”. Thực tế cho thấy sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả cho MU và Quỷ đỏ đã có một hiệp đầu tấn công phóng khoáng, cởi mở và sắc nét trong hiệp 1 trận đấu, trước khi tự mình làm khó trong hiệp 2 với những sai lầm ở hàng thủ.

Rooney: Cơn đau đầu của Sir Alex - 1

Rooney không còn là bất khả xâm phạm ở MU

Đó chỉ là một trong số những lần hiếm hoi Rooney phải ngồi trên băng ghế dự bị, nhường vị trí cho người khác dù anh hoàn toàn khỏe mạnh. Điều đó cho thấy Rooney đã không còn là cầu thủ bất khả xâm phạm. Anh cũng sẽ phải chịu sự xoay vòng cầu thủ của Sir Alex, miễn sao điều đó mang lại chiến thắng cho đội bóng.

Vị trí nào cho Rooney?

Việc Rooney không còn là bất khả xâm phạm và phải nhận một suất trên ghế dự bị cũng là điều dễ hiểu. Đây là điều mà nhiều người đã có thể mường tượng ra khi Sir Alex mang về Persie và Kagawa. Xét trên lý thuyết, tất cả đều kỳ vọng vào một cặp song sát lợi hại, một sự kết hợp hoàn hảo giữa Persie và Rooney nhưng thực tế đã không diễn ra được như vậy.

Trận gặp Everton đã cho thấy sự thất bại trong việc kết hợp giữa Persie và Rooney. Giữa hai tiền đạo này không có được sự ăn ý cần thiết, thiếu sự gắn kết, và bị dẫm chân lên nhau. Wayne Rooney là một cầu thủ rất đa năng. Anh có thể chơi được ở nhiều vị trí: tiền đạo cắm, tiền đạo lùi, đá dạt cánh, đá tiền vệ. Nhưng chính điều đó cũng đang khiến anh gặp khó khăn khi mà ở vị trí nào anh cũng gặp phải đối thủ cạnh tranh. Ở vị trí mũi nhọn, một suất đá chính khó thoát khỏi tay Persie với phong độ quá ấn tượng ở 3 vòng vừa qua.

Ở vị trí hộ công, Kagawa đang là ứng viên số 1 và anh đã chơi rất ăn ý với van Persie ở 2 trận gần đây nhất gặp Fulham và Southampton. Đây cũng là vị trí sở trường của tiền vệ người Nhật Bản và anh đang chiếm được lòng tin của Sir Alex. Nếu đá cánh, Valencia, Nani, Ashley Young đều đang có phong độ cao và việc bố trí Rooney đá ở 2 biên có lẽ chỉ là trong trường hợp bất đắc dĩ. Một điều mạo hiểm nhưng có thể là giải pháp hợp lý cho Sir Alex vào lúc này, nếu ông vẫn muốn trọng dụng Rooney, đó là xếp anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, vị trí của Paul Scholes, và cũng là vị trí mà MU đang rất yếu và rất thiếu trong suốt những năm vừa qua.

Rooney: Cơn đau đầu của Sir Alex - 2

Dùng Rooney thế nào đang là cả một vấn đề cho Sir Alex

Cách đây ít lâu, bản thân Rooney cũng đã từng thổ lộ có thể anh sẽ chuyển xuống chơi ở vị trí tiền vệ. “Ở những mùa giải vừa qua, tôi thường đá lùi sâu như một tiền vệ. Điều này khiến cho tôi có được nhiều bóng hơn, được tham gia vào trận đấu nhiều hơn. Tôi thấy mình hoàn toàn có thể đá tốt ở vị trí này.” Hiện tại, trên hàng tấn công, van Persie là một cái tên đảm bảo nguồn cung bàn thắng ổn định cho Quỷ đỏ. Ngoài ra họ còn có Chicharito, Danny Welbeck sẵn sàng thể hiện tài săn bàn. Nếu Rooney có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Sir Alex sẽ có một giải pháp khá ổn cho bài toán Paul Scholes cũng như không phải đắn đo khi để lãng phí đứa con cưng trên băng ghế dự bị.

Tất cả đều mới chỉ dừng ở mức dự đoán. Mọi điều vẫn chưa thực sự rõ ràng. Việc dùng sơ đồ nào, chọn ai ra sân chỉ có Sir Alex là người hiểu rõ nhất. Hãy cùng chờ xem chiến lược gia người Scotland sẽ sử dụng quân bài “dễ mà khó” như Rooney như thế nào trong thời gian sắp tới?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN