Ronaldo vẫn được lên tuyển Bồ Đào Nha: Cơ hội nối dài kỷ lục

Theo Athletic, Ronaldo vẫn sẽ được triệu tập lên ĐTQG Bồ Đào Nha trong tháng 3 và có cơ hội cho Messi "hít khói" khi gặp hai đối thủ cực yếu.

Sau khi World Cup 2022 kết thúc, tương lai của Cristiano Ronaldo trở nên bất định. Siêu sao người Bồ Đào Nha mâu thuẫn với ông thầy lâu năm, Fernando Santos vì phải ngồi dự bị. Dù không nói ra nhưng thái độ không bằng lòng ra mặt của CR7 là điều ai cũng nhận thấy.

Ronaldo vẫn sẽ được triệu tập lên ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo vẫn sẽ được triệu tập lên ĐT Bồ Đào Nha

Thậm chí, nhiều người cho rằng việc HLV Fernando Santos bị sa thải sau đó cũng có công không nhỏ của siêu sao 38 tuổi. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng nhanh chóng tìm được người thay thế là Roberto Martinez, cựu HLV trưởng của ĐT Bỉ.

Rất nhiều người đang chờ xem ông thầy người Tây Ban Nha sẽ làm gì trong lần tập trung đầu tiên của ĐTQG Bồ Đào Nha và câu hỏi lớn nhất là Ronaldo liệu có góp mặt? Mặc dù danh sách chính thức chưa được công bố nhưng theo nguồn tin của tờ Athletic, CR7 vẫn được triệu tập trong đợt tập trung tháng 3.

Mặc dù tiền đạo sinh năm 1985 đã chuyển sang Saudi Arabia thi đấu và đang có phong độ không quá ấn tượng khi tịt ngòi 3 trận gần nhất chơi cho Al Nassr. Tuy nhiên, danh tiếng của Ronaldo vẫn đủ sức nặng. Thêm vào đó, hai đối thủ của ĐT Bồ Đào Nha trong tháng 3 không quá mạnh.

Họ chỉ phải Liechtenstein (2h45, 24/3) và Luxembourg (1h45, 27/3) trong khuôn khổ vòng loại EURO 2024. Luxembourg chính là ĐTQG phải nhận nhiều bàn thua nhất từ CR7 với 9 lần. Trong khi đó, Liechtenstein đang xếp hạng 198 thế giới, kém hơn 102 bậc so với ĐT Việt Nam.

Đó là cơ hội không thể tốt hơn cho Ronaldo tìm kiếm thêm những kỷ lục mới. Đầu tiên là tiếp tục đua cùng Bader Al Mutawa của Kuwait ở hạng mục cầu thủ có số lần ra sân cho ĐTQG nhiều nhất. Cả hai đều đang có 196 lần và Bader Al Mutawa cũng đã được triệu tập lên ĐT Kuwait để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Philippines và Tajikistan.

Ngoài ra, siêu sao người Bồ Đào Nha còn có thể nới rộng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG với người đang bám đuổi là đại kình địch Lionel Messi. Hiện tại, CR7 đang có 118 bàn, hơn siêu sao người Argentina tới 20 bàn. Người đứng giữa hai cầu thủ này là huyền thoại người Iran Ali Daei có 109 bàn nhưng đã nghỉ thi đấu từ lâu.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng Messi đòi đại gia Ả Rập trả lương 600 triệu euro/năm, gấp 3 lần Ronaldo

Lionel Messi không loại trừ khả năng chuyển đến CLB Al Hilal của Saudi Arabia vào mùa giải tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN