Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-

Real: Chỉ mình Ronaldo là không đủ

Nếu chỉ phụ thuộc vào mỗi phong độ ghi bàn của Ronaldo, Real khó lòng có thể bắt kịp Barca trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Chứng kiến phong độ đỉnh cao của Ronaldo trong trận El Clasico với Barca cũng như trong giai đoạn vừa qua của mùa giải, người ta đang tự hỏi nếu như lúc này Real không có Ronaldo, liệu họ sẽ ra sao và khoảng cách với Barca có còn chỉ là 8 điểm như hiện tại? Có thể thấy rõ mặc dù Real là một tập thể của những ngôi sao sáng giá bậc nhất làng túc cầu nhưng họ vẫn không tránh khỏi việc mắc phải hội chứng phụ thuộc vào một cá nhân đó là Ronaldo.

Có thể nói chỉ có một mình siêu tiền đạo người Bồ là người chơi đúng với khả năng nhất, biết cách tỏa sáng nhất để tạm thời giúp cho Real có được những kết quả và thứ hạng như hiện tại, dù nó chưa xứng với sự kỳ vọng của NHM dành cho họ. Với 8 bàn thắng trong 7 trận gần đây nhất, và 14 bàn thắng sau 11 trận kể từ đầu mùa giải, khó có thể đòi hỏi gì hơn ở Ronaldo. Anh đã cống hiến hết mình, thi đấu nỗ lực, phát huy đúng giá trị của bản thân, bất chấp quãng thời gian gian khó sau vụ “bỗng dưng thấy buồn” cách đây không lâu. Nhưng vấn đề với Real là họ không thể để một mình Ronaldo kéo cả đoàn tàu như vậy.

Real: Chỉ mình Ronaldo là không đủ - 1

Ronaldo đang 1 mình kéo cả đoàn tầu Real

Trên hàng công của Real còn có 2 chân sút khét tiếng khác là Higuain và Benzema nhưng họ đều đang im hơi lặng tiếng để mình Ronaldo độc diễn. Higuain mới có được 3 bàn thắng tại La Liga, trong khi đó Benzema còn ít hơn với vẻn vẹn 1 bàn. Ở trận Siêu kinh điển vừa qua, cả Benzema và Higuain cũng đã được tung ra sân để thể hiện khả năng nhưng cả 2 đã để lại nỗi thất vọng lớn lao. Sự tỏa sáng rực rỡ của Ronaldo bên cạnh sự nhạt nhòa của 2 người đồng đội đang là hình ảnh tiêu biểu cho một Real phụ thuộc vào Ronaldo ở mùa này.

Không chỉ cần đến sự tỏa sáng hơn nữa của các chân sút, tuyến tiền vệ của Real cũng cần hỗ trợ nhiều hơn cho Ronaldo, cả trong nhiệm vụ kiến tạo lẫn ghi bàn. Real lúc này vẫn đang thiếu những “cú đấm từ tuyến hai” hiệu quả để gây sức ép lên đối phương trong những tình huống bế tắc. Trong tay Mourinho đang có rất nhiều tiền vệ công xuất sắc như Oezil, Kaka hay tân binh Modric. Trong số này chỉ có Oezil là chơi đạt yêu cầu, còn Kaka không có nhiều cơ hội được ra sân trong khi Modric vẫn cần có thêm thời gian để thực sự hòa nhập.

Real: Chỉ mình Ronaldo là không đủ - 2

Real cần đến sự tỏa sáng nhiều hơn nữa từ các Galaticos khác

Không ai nghi ngờ khả năng chuyền bóng, kiến tạo của những cái tên kể trên nhưng NHM muốn thấy nhiều hơn ở họ khả năng sút xa và làm bàn để làm tăng thêm sự đa dạng cho những miếng tấn công. Nếu chẳng may hàng tấn công có tịt ngòi, sự tỏa sáng đến từ tuyến tiền vệ sẽ là rất hữu ích. Mourinho cần phải cải thiện thêm điều này cho Real trong thời gian tới.

Một điều quan trọng khác cho Real cần phải nâng cấp nếu muốn bắt kịp Barca đó là khả năng phòng ngự của hàng hậu vệ. Theo thống kê, bộ tứ vệ của Real đã để thủng lưới tới 7 bàn sau 7 vòng đầu tiên tại La Liga. Đây rõ ràng là một sự thụt lùi nếu so với thành tích chỉ để thua 32 bàn sau 38 vòng đấu mở mùa giải trước. Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo, bộ tứ vệ mạnh nhất của Mourinho đang chơi không đúng với phong độ vốn có của họ. Ngay cả thủ thành Casillas cũng không còn giữ được sự tập trung và ổn định cần thiết trong khung gỗ.

Nền tảng cho mọi chiến thắng đều bắt đầu từ tuyến phòng ngự. Nếu Real tiếp tục để thua những bàn thua không đáng có trước các đối thủ yếu hơn trong những vòng đấu tới, giấc mơ bảo vệ ngai vàng của họ sẽ thực sự chấm dứt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN