Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

PSG & giấc mộng bá chủ Châu Âu

Với sự đầu tư mạnh mẽ của ông chủ người Qatar, PSG đang nuôi tham vọng thống trị bóng đá thế giới trong thời gian tới.

* Cuộc chiến nhà giàu-nhà nghèo ở Ligue 1

Giải vô địch Pháp – Ligue 1 - vẫn chưa khởi tranh nhưng có rất nhiều người dự đoán PSG sẽ không có đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tờ báo nổi tiếng France Football đã bình luận: “Vấn đề không phải họ có giành được chức vô địch hay không mà là họ sẽ giành được nó vào lúc nào.”

PSG hiện đang là đại diện duy nhất của thủ đô Paris tại giải Ligue 1 và chỉ trong vòng 12 tháng qua, họ đã chi tới 200 triệu Euro vào TTCN. Trong đó nổi bật nhất là thượng vụ mua về bộ đôi Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva từ AC Milan.

Với những thương vụ bom tấn như vậy, PSG sẽ thống trị giải quốc nội trong thời gian tới. Mức lương sau thuế của Ibra là 15 triệu Euro, bằng với kinh phí hoạt động của Troyes, đội bóng nghèo nhất tham dự Ligue 1. Theo dự kiến, Tổng thống François Hollande sẽ áp dụng mức thuế thu nhập lên đến 75% cho cá nhân có thu nhập trên 1 triệu Euro. Nếu điều đó xảy ra, PSG sẽ tiêu tốn đến 80 triệu Euro để trả lương cho riêng tiền đạo người Thụy Điển, cao hơn cả ngân sách hoạt động của câu lạc bộ giàu thứ 5 của Pháp, Bordeaux.

Hiện tại, PSG chứ không phải Man City được xem là câu lạc bộ giàu nhất thế giới. Một năm trước, đội bóng thủ đô Paris được tập đoàn Qatar Sport Investment nắm quyền điều hành và họ đổ rất nhiều tiền vào việc nâng cấp đội hình. “Chúng tôi có thể làm gì? Họ là những triệu phú tại Paris hoa lệ, còn chúng tôi sống tại những vùng ngoại ô nghèo”, Chủ tịch CLB Bordeaux, ông Nicolas Tavernost đã  cay đắng phát biểu.

PSG & giấc mộng bá chủ Châu Âu - 1

Tham vọng cực lớn

Rolland Courbis -  cựu HLV Olympique Marseille – đưa ra một sự so sánh hài hước: “Chúng tôi phải tập làm quen với việc đội bóng nào về nhì cũng được xem như như đoạt chức vô địch. Điều đó tương tự với việc vận động viên nào về sau Usain Bolt ở cự li chạy 100m tại Olympic. Điều băn khoăn lớn nhất có lẽ là liệu PSG có thể đoạt được cúp C1 trong vòng 5 năm tới hay không?”. Với Leonardo ở cương vị Giám đốc kỹ thuật, Ancelotti làm HLV trưởng cùng với các cầu thủ ở đẳng cấp thế giới như Ibrahimovic, Silva, Pastore, Menez…; PSG hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực trên đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Tại Ligue 1, PSG càng có lí do để tự tin khi các đối thủ lớn nhất của họ đều mất những ngôi sao lớn sáng của mình. Tuy nhiên, để vượt qua được các CLB như Chelsea, Barcelona, Real Madrid hay MU thì PSG có lẽ cần thêm thời gian.

Không thể phủ nhận tài năng của Ibra nhưng anh không thể so sánh với những Messi hay Ronaldo. Thêm vào đó, cả Ibra (30) và Silva (29) đều không còn trẻ và mặc dù gần đây xuất hiện tin đồn PSG đang hỏi mua Balotelli nhưng đội bóng nước Pháp chưa đủ hấp dẫn để mua về những  "Galacticos". Mức độ cạnh tranh và sức hấp dẫn của Ligue 1 không thể so sánh với Premier League hay La Liga. Ngoài ra, nếu luật thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực thì sẽ càng gây khó khăn cho các đội bóng Pháp thu hút những cầu thủ chất lượng. Các ông chủ Qatar đang đầu tư mạnh mẽ vào PSG không hẳn vì họ yêu bóng đá mà nhằm mục đích quảng bá rộng rãi hình ảnh của mình nhất là khi Qatar sẽ đăng cai WC 2022.

Kênh truyền hình Al-Jazeera vừa cho ra đời một kênh thể thao Pháp với tên gọi Be-In Sport. Sự xuất hiện của Ibra sẽ làm cho giới hâm mộ chú ý nhiều hơn đến Ligue 1 và càng nhiều khán giả theo dõi Ligue 1 thì các ông chủ Qatar càng có thêm nhiều tiền để tiếp tục đầu tư vào bóng đá Pháp. Còn nhớ mùa giải năm trước, rất nhiều cổ động viên PSG tỏ ra hoài nghi về sự xuất hiện của các ông chủ Qatar. Sau khi PSG bày tỏ mong muốn chiêu mộ Beckham vào kì chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, rất nhiều người cho rằng các ông chủ chỉ tập trung vào “làm kinh tế” chứ không chú trọng phát triển chiều sâu.

Mùa giải vừa qua, tưởng như PSG đã có thể vô địch lần đầu tiên sau 14 năm khi họ thi đấu ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Antoine Kombouaré. Nhưng vào tháng 12, PSG đã quyết định mời Ancelotti về thay thế HLV người bản địa. Tuy nhiên, sự thay đổi này không mang lại hiệu quả và PSG đã để cho Montpellier vượt lên giành ngôi vô địch.

* Tham vọng lên ngôi số 1

Với việc chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới, PSG cho thấy rằng họ không chỉ tập trung vào việc kinh doanh thương mại và tạo những hiệu ứng truyền thông mà họ còn mong muốn tìm kiếm thành công thực sự trên sân cỏ. Việc thi đấu không thành công nửa sau mùa giải vừa qua là một bài học kinh nghiệm cho PSG. “Bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ. Có đến 38 vòng đấu và những đội yếu hơn như Lyon, Marseille hay Bordeaux hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ”, HLV Guy Roux, người đã từng đưa Auxerre từ một đội bóng nghiệp dư tiến lên giành chức vô địch Pháp vào năm 1996, chia sẻ.

Nếu như PSG đang rầm rộ tuyển quân thì ở chiều ngược lại, những cầu thủ xuất sắc của Ligue 1 đều ra đi tìm bến đỗ mới cho mình. Hazard chuyển đến Chelsea từ Lille, đương kim vô địch Montpellier mất đi chân sút tốt nhất của mình Giroud vào tay Arsenal. Tờ France Football đã phải cay đắng bình luận: “Chú voi” PSG sẽ nghiền nát 19 “chú chuột” còn lại.

Tuy nhiên, khi lật lại lịch sử, PSG vốn được sáp nhập bởi 2 đội bóng đang khủng hoảng vào năm 1970. Mặc dù có một lượng CĐV trung thành nhất định nhưng PSG thiếu đi những giá trị truyền thống lâu đời. Các ông chủ Qatar rõ ràng đang muốn biến PSG thành một PSG “mới” nhằm những mục đích thương mại. Chelsea và Man City đã chứng minh tiền có thể mua được danh hiệu nhưng cả hai đều là những câu lạc bộ có truyền thống lâu đời và cùng thi đấu tại giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới. Để biến PSG thành một ông lớn thật sự tại Châu Âu thì có lẽ nhiều tiền là chưa đủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Lê (Theo Independent)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN