Ngoại hạng Anh: MU kém Man City 1 bàn, kinh ngạc hơn "tốc độ phá lưới"

Trên BXH Ngoại hạng Anh mùa này, MU và Man City có sự khác biệt duy nhất là thua hơn đúng 1 bàn. Nhưng soi lại 7 vòng đã qua, “Quỷ đỏ” tỏ ra đáng sợ hơn người hàng xóm ở tốc độ phá lưới đối thủ.

18h30, thứ Bảy 14/10, vòng 8 ngoại hạng Anh quay trở lại với trận derby “long tranh hổ đấu” Liverpool  - Manchester United. Mời các bạn theo dõi toàn bộ diễn biến mới nhất, video hot nhất trận đấu tại đây: sự kiện >>>Liverpool - MU: Rực lửa

Video MU đại thắng Crystal Palace 4-0 ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh:

Sau 7 vòng Ngoại hạng Anh mùa này, MU và Man City cùng có 19 điểm. “Quỷ đỏ” ghi 21 bàn, Man “xanh” là 22 bàn, trong khi hàng thủ của họ mới cùng thủng lưới 2 bàn. Thậm chí có thời điểm (sau vòng 5) hai gã khổng lồ thành Manchester còn bằng nhau về mọi chỉ số, thứ hạng chỉ phân định thông qua… bảng chữ cái.

Ngoại hạng Anh: MU kém Man City 1 bàn, kinh ngạc hơn "tốc độ phá lưới" - 1

Choupo-Moting của Stoke là cái tên duy nhất chọc thủng lưới MU ở Ngoại hạng Anh mùa này

Thế nhưng theo thống kê của tờ Mirror, có một khoản mà MU ấn tượng hơn hẳn Man City: Tốc độ phá lưới đối thủ. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, đoàn quân của Jose Mourinho mới chỉ để đối thủ dẫn trước trong tổng cộng… 2 phút ở trận hòa Stoke 2-2. Đó lần đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại MU bị đẩy vào thế phải bám đuổi (và rơi vãi điểm số).

Bàn thắng của Choupo-Moting vào lưới De Gea thực hiện ở phút 43. Đến phút 45, Marcus Rashford lập tức gỡ hòa. Sang đầu hiệp 2, Lukaku đưa MU vươn lên dẫn 2-1. Sự xuất sắc của Choupo-Moting sau đó giúp Stoke cầm chân “Quỷ đỏ”. Đáng nói ngoài Stoke, chưa đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh có thể chọc thủng lưới De Gea.

Về khoản này, MU là số 1. Man City đứng thứ 2 với 55 phút bị đối thủ dẫn trước (hòa Everton, bị Rooney chọc thủng lưới phút 35, Sterling gỡ hòa phút 82). Burnley cùng Tottenham đứng hạng 3 với 60 phút. Nhà ĐKVĐ Chelsea có tới 89 phút trong tâm thế phải bám đuổi. Đứng cuối là Crystal Palace, đội cũng đang bét bảng Ngoại hạng Anh (chưa có điểm nào) với 434 phút.

MU cũng là đội có thời gian dẫn trước nhiều nhất với 388 phút, tương đương 4,3 trận. Ở vị trí thứ 2 có sự thay đổi khi Tottenham có 269 phút, tiếp theo ghi danh Chelsea (260 phút), Arsenal (236 phút), và Burnley (225 phút). Man City đứng thứ 6 với 218 phút dẫn trước đối thủ. Đứng cuối là Swansea với chỉ 46 phút.

Cuối tuần này, MU sẽ vấp phải thử thách lớn nhất từ đầu mùa – làm khách trên sân của Liverpool. Trong khi Man City tiếp đón Stoke. Liệu hai đội bóng thành Manchester tiếp tục song mã hay sự khác biệt sẽ xuất hiện?

Dự đoán đội top 4 Ngoại hạng Anh 2017/18
Theo bạn đội bóng nào sẽ nằm ngoài top 4 Ngoại hạng Anh năm nay?

Derby kinh điển: Lukaku ”hóa thần” ở tuyển Bỉ, MU dọa “hủy diệt” Liverpool

Lukaku trở lại giải Ngoại hạng với mục tiêu bảo vệ vị trí trong cuộc đua Vua phá lưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp từ Mirror) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN