Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Ngao ngán 51 lần MU - Mourinho "cắm đầu" tạt bóng trước Burnley

Những con số thống kê sau trận đấu với Burnley chỉ ra rằng MU chỉ có duy nhất 1 lối chơi: Tạt bóng từ 2 biên.

Video MU tạt bóng như máy trước Burnley:

Trong ngày Lễ tặng quà, MU đã không có món quà dành tặng CĐV nhà, nói cách khác là gây thất vọng khi chỉ giành 1 điểm hú vía trước Burnley (bị dẫn 0-2, phải rất vất vả mới kiếm được trận hòa nhờ cú đúp của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Lingard). Chứng kiến "Quỷ đỏ" thi đấu, nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán bởi đội chủ nhà hầu như chỉ có đúng 1 giải pháp cho mỗi pha lên bóng: Tạt bóng từ 2 biên.

Ngao ngán 51 lần MU - Mourinho "cắm đầu" tạt bóng trước Burnley - 1

Young là máy tạt được Mourinho ưa dùng

Quả thật sau khi kết thúc trận đấu những con số thống kê đã khiến người hâm mộ sửng sốt. MU có tới 852 đường chuyền, nhiều gấp đôi đối thủ và đặc biệt số những pha tạt bóng của các học trò HLV Mourinho lên tới 51 lần, nhiều nhất một trận trong thời gian nhà cầm quân này dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, đúng bằng trận cuối cùng của năm 2016 (MU thắng Middlesbrough 2-1).

Hình ảnh ấy ở mùa này của MU dần quen mắt hơn. Trước đối thủ dưới cơ, chơi phòng ngự tập trung, họ chẳng biết làm gì. Đặc biệt trong hiệp 2, khi Burnley chủ động đổ bê-tông trong vòng cấm địa, "Quỷ đỏ" cứ lên bóng là tạt và hiệu quả đều bằng 0. Thủ thành Nick Pope (1m91) và trung vệ Kevin Long (1m90) chơi không chiến bóng bỏng quá tốt, vô hiệu hóa mọi quả tạt của MU.

2 bàn thắng của MU đều không đến từ tạt bóng, một là khoảnh khắc ngẫu hứng của Lingard với đường căng ngang chìm gây bất ngờ của Young, còn lại là pha bóng lộn xộn. Vấn đề có lẽ nằm ở chiến thuật của Mourinho bởi dù có thời điểm MU chơi với 6-7 cầu thủ tấn công đích thực, cộng thêm 2 cánh, thậm chí cả Matic cũng lao lên nhưng chẳng có pha chọc khe hay ban bật 1-2 trung lộ nào.

MU không thắng trận thứ 3 liên tiếp, trong đó có thất bại sốc trước đội hạng Nhất Bristol ở tứ kết League Cup, và ở Ngoại hạng Anh có nguy cơ bị Man City bỏ cách tới 15 điểm. HLV Mourinho đang thiếu điều gì để "Quỷ đỏ" chơi đẹp trở lại như đầu mùa hay đơn giản là ông hết bài?

MU và Premier League 2017/18
MU sẽ về đích ở vị trí nào trong mùa giải Premier League 2017/18?

Tottenham - Southampton: Đại tiệc 7 bàn, hat-trick siêu sao

Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn trình diễn thượng hạng của một siêu sao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN