Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU - Liverpool coi chừng: Chelsea đã trở lại, cuộc đua top 4 khốc liệt

MU và Liverpool tưởng chừng như đã tách tốp để đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City. Tuy nhiên, hai ông lớn kể trên hoàn toàn có thể phải ôm hận, nếu cứ chơi trận hay trận dở như hiện tại.

   

Chelsea đánh bại Sheffield United (bản quyền K+)

Sự sa sút của MU - Liverpool

Thất bại 1-4 ngay trên sân nhà Anfield trước Man City có lẽ là kết quả tồi tệ nhất của Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp. Và nó tố cáo thực lực của “Lữ đoàn đỏ” lúc này. Một đội bóng tưởng như bất khả chiến bại mùa trước, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Cả MU (áo xám) lẫn Liverpool đều đang sa sút

Cả MU (áo xám) lẫn Liverpool đều đang sa sút

Trận thua này xem như khép lại cơ hội bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch, cho dù giải đấu chỉ mới đi qua 23 vòng đấu. Đội bóng của Jurgen Klopp đang bị Man City bỏ xa đến 7 điểm cùng 1 trận chưa đá trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, sau các trận thua sốc trên sân nhà khi đối đầu Burnley và Brighton.

Mục tiêu khả dĩ nhất với Liverpool vào lúc này là đua top 4 Ngoại hạng Anh. Nói về vấn đề của Liverpool hiện tại, huyền thoại CLB Jamie Carragher chia sẻ trên ESPN: "Sau khi Liverpool thua Brighton, Andy Robertson từng nói rằng Liverpool đã hết cơ hội vô địch. Tôi nghĩ đó là cái nhìn đúng đắn vào lúc này,  sau khi đội bóng tiếp tục thua đậm Man City. Liverpool cần xem xét mục tiêu vào top 4 và phải chắt chiu từng điểm số khi mà phong độ quá sa sút”.

Khá hơn Liverpool đôi chút, MU đang hy vọng sẽ tạo ra cú bứt phá đủ tốt để vượt qua Man City ở 15 vòng đấu còn lại. Nhưng đây cũng chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng. “Quỷ đỏ” từng có giai đoạn nắm đỉnh bảng. Nhưng giờ thì mọi thứ ngày một trôi xa, khi mà họ đã bị đối thủ cùng thành phố bỏ cách 5 điểm cùng 1 trận đá ít hơn.

Điều nguy hại với MU, đó là sau một giai đoạn thăng hoa thì giờ đây “Quỷ đỏ” dần rệu rã. 4 vòng đấu gần nhất, HLV Ole Gunnar Solskjaer và các học trò chỉ thắng được 1 trận. Họ đánh rơi tới 7 điểm, và đó là nguồn cơn dẫn đến khoảng cách hiện tại.

Sự trở lại của Chelsea

Nếu cứ chơi phập phù như thế thì thay vì đua vô địch, MU sẽ phải trở lại với cuộc đua top 4. Và thậm chí cuộc đua này còn khốc liệt hơn nữa. Chelsea, Tottenham đều thắng ở vòng đấu thứ 23 này, đánh dấu sự trở lại cho cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Chelsea đang trở lại với cuộc đua top 4

Chelsea đang trở lại với cuộc đua top 4

Có thể nói, Chelsea dưới bàn tay Tuchel là một tập thể cực kỳ kỷ luật và hiệu quả. HLV sinh năm 1973 không dành bất kỳ sự ưu ái nào, ngay cả những cầu thủ đắt giá như Havertz hay Ziyech, ông tin dùng ai có phong độ tốt và phù hợp với triết lý mà cựu thuyền trưởng PSG theo đuổi.

Nhờ vậy, Chelsea thực sự đang thay da đổi thịt dưới thời Tuchel. Nó bắt nguồn từ việc đội bóng chuyển sang sơ đồ 3-4-3, một giải pháp giúp cho nhiều cầu thủ đều cảm thấy tự tin ở những vị trí trên sân. Giành 10/12 điểm tối đa, đó là một con số rất đáng khích lệ với đội bóng Tây London. Nên nhớ, trước khi Tuchel đến, Chelsea kém MU 11 điểm, giờ đây khoảng cách chỉ còn là 6 điểm, với Liverpool thậm chí là 1 điểm.

Như vậy, vẫn còn khoảng 8 đội đang đua tranh top 4 Ngoại hạng Anh, bắt đầu từ MU, Leicester, Liverpool đến Chelsea, West Ham, Everton, Tottenham và Aston Villa. Từ đội xếp thứ hai là MU đến đội thứ chín Aston Villa đang cách nhau 10 điểm. Tuy nhiên, thực tế “The Villans” cũng đang chỉ cách top 4 có 5 điểm trong khi họ còn 1 trận chưa đá.

Tóm lại, với sự ổn định ở mức khủng khiếp của Man City, thì top 4 Ngoại hạng Anh vẫn là cuộc đua vừa sức với nhiều đội bóng. Trong đó, những ông lớn tưởng chừng chắc suất như MU, Liverpool hay Leicester sẽ phải đặc biệt cẩn trọng, nếu không muốn phải ôm hận vào tháng 5.

Ngoại hạng Anh 2020/21
Theo bạn đội nào sẽ vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21?

Nguồn: [Link nguồn]

Man City hạ Liverpool chạm kỷ lục 34 năm trước, Pep muốn thủ môn Ederson đá 11m?

Man City xuất sắc đánh bại đối thủ cạnh tranh ngôi vương Liverpool 4-1, tuy nhiên Pep Guardiola vẫn chỉ ra điều khiến ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN