MU lập kỷ lục "Vua ngược dòng", Fernandes và Greenwood công phá kỳ tích

Hạ gục Brighton 2-1 trong thế bị "Chim mòng biển" dẫn trước, dàn sao MU đã cán nhiều mốc lịch sử tại giải Ngoại hạng Anh và giúp cho giấc mơ cạnh tranh chức vô địch với Man City mùa này lại được nhen nhóm với "Quỷ đỏ".

   

Video 2 bàn thắng giúp MU thắng ngược Brighton ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh (Bản quyền clip thuộc K+):

Nếu như ở lượt đi tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, MU chỉ thắng được Brighton 3-2 nhờ quả penalty thành công của Bruno Fernandes phút 90+10 thì tại lượt về rạng sáng nay (5/4, giờ Việt Nam), thêm một lần nữa, một bàn thắng muộn lại giúp "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu.

Người cũ Danny Welbeck đánh đầu mở tỷ số cho Brighton phút 13 nhưng những pha lập công của Marcus Rashford (phút 62) và Mason Greenwood (phút 83) đã cứu thầy trò Ole Gunnar Solskjaer thoát thảm cảnh mất điểm trên sân nhà Old Trafford.

Danny Welbeck đánh đầu tung lưới đội bóng cũ MU giúp Brighton mở tỷ số ở sân Old Trafford

Danny Welbeck đánh đầu tung lưới đội bóng cũ MU giúp Brighton mở tỷ số ở sân Old Trafford

Đáng chú ý, MU vừa có trận thứ 95 trong lịch sử giành chiến thắng trong thế bị đối thủ dẫn trước ở giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn 7 trận so với đội bóng xếp thứ 2 trong danh sách "Vua ngược dòng" kiểu này.

Với Marcus Rashford, anh đã có bàn thắng thứ tư vào lưới của Brighton trong khuôn khổ Premier League. Chỉ có Leicester City (5 bàn) là đối thủ bị chân sút mang áo số 10 của MU "xé lưới" nhiều hơn ở đấu trường số 1 xứ sở sương mù.

Còn với Bruno Fernandes, đường chuyền giúp Rashford đệm lòng gỡ hòa cho "Quỷ đỏ" rạng sáng nay chính là pha kiến tạo thứ 11 sau 22 trận chơi ở sân nhà Old Trafford tại giải Ngoại hạng Anh của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Trung bình, cứ 2 trận chơi tại "Nhà hát của những giấc mơ" ở đấu trường này, tiền vệ mang áo số 18 lại có 1 đường chuyền giúp đồng đội lập công.

Trong khi đó, người hùng Mason Greenwood đã có bàn thắng thứ 12 tại giải Ngoại hạng Anh. Chỉ có Wayne Rooney (15) và Marcus Rashford (13) là 2 cầu thủ MU có số pha "nhả đạn" ở tuổi teen nhiều hơn Greenwood trong khuôn khổ giải đấu này.

Greenwood tỏa sáng với bàn thắng muộn giúp MU hạ gục "Chim mòng biển"

Greenwood tỏa sáng với bàn thắng muộn giúp MU hạ gục "Chim mòng biển"

Phía bên kia chiến tuyến, tiền đạo Danny Welbeck (Brighton) đã có bàn thắng đáng nhớ trong ngày trở về "mái nhà xưa" Old Trafford đối đầu đội bóng cũ MU. Chân sút 30 tuổi người Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 3 bàn thắng vào lưới "Quỷ đỏ" ở giải Ngoại hạng Anh sau khi rời CLB này. 

Wilfried Zaha (Crystal Palace) và Danny Welbeck (Brighton) khiến MU có lần đầu tiên sau 23 năm bị 2 cựu cầu thủ của mình chọc thủng lưới ở cùng một mùa giải Ngoại hạng Anh kể từ trường hợp tương tự với bộ đôi Dion Dublin và Mark Hughes mùa giải 1997/98.

Dẫu sau, thắng lợi ngược dòng 2-1 trước Brighton giúp MU vẫn tiếp tục nỗ lực bám đuổi đội đầu bảng Man City và nới rộng cách biệt với Leicester City lên thành 4 điểm. "Quỷ đỏ" cũng đã có sự chuẩn bị tinh thần khá tốt trước khi sang Tây Ban Nha làm khách của Granada ở trận tứ kết lượt đi Europa League lúc 2h rạng sáng 8/4 (giờ Việt Nam) trên sân Nuevo Los Carmenes.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng BXH Ngoại hạng Anh: MU cắt đuôi Leicester, Chelsea thở phào vì Tottenham

MU vượt khó để giành thắng lợi quan trọng trước Brighton giúp cho “Quỷ đỏ” tạo được cách biệt 3 điểm quan trọng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Opta Joe) ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN