Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Messi đừng mơ, David Luiz đang hay nhất World Cup

Vượt qua những ứng viên hàng đầu như Messi, Neymar hay Rodriguez, trung vệ David Luiz của Brazil mới là người được chấm điểm cao nhất trước vòng tứ kết World Cup.

Theo websites FIFA, Castrol Index là hệ thống tính điểm các cầu thủ dựa trên “công nghệ tiên tiến nhất để phân tích khách quan chỉ số các cầu thủ trong từng trận đấu”, qua đó FIFA có thể dễ dàng tìm ra các cầu thủ xứng đáng nhất cho những danh hiệu cá nhân.

Thế nhưng, nhìn vào bảng tính điểm cầu thủ mới nhất mà FIFA công bố sau vòng 16 đội, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi Messi chỉ đứng ở vị trí thứ 11. Bởi siêu sao này vừa có những màn trình diễn “siêu hạng” để đưa Argentina tiến vào đến tứ kết. Mặt khác, chính FIFA cũng đã thừa nhận sự xuất sắc ấy của Messi khi trao cho tiền đạo này danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” 4 lần liên tiếp, một kỷ lục ở World Cup.

Messi đừng mơ, David Luiz đang hay nhất World Cup - 1

David Luiz hay nhất World Cup sau vòng 1/16

Không chỉ ở trường hợp của Messi, bảng xếp hạng những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu ‘Quả bóng vàng World Cup” đã có nhiều tranh cãi khác khi những cái tên như Johan Djourou, Jan Vertonghen hay Ivan Perisic bất ngờ góp mặt trong top 10. Với trường hợp của Ivan Perisic, ĐT Croatia của cầu thủ này thậm chí đã bị loại sau vòng bảng, nhưng anh vẫn đứng ở vị trí thứ 8, trên cả chân sút số một tuyển Đức Thomas Muller.

Trong khi đó, Johan Djourou chơi không thật sự xuất sắc ở vòng 16 đội vừa qua và ĐT Thụy Sĩ của anh đã chính thức chia tay World Cup sau trận thua Argentina. Trong khi đó, Jan Vertonghen không hẳn là lựa chọn hàng đầu của ĐT Bỉ bên hành lang trái (đá dự bị trận Bỉ - Nga) và hậu vệ chơi không thật sự nổi bật. Dù vậy, Vertonghen vẫn đứng ở vị trí thứ 5.

Tiếp tục thể hiện phong độ cao khi ghi cú đúp giúp Colombia thẳng tiến vào tứ kết, nhưng “thần đồng” James Rodriguez phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Người chiếm vị trí số một của Rodriguez đã gây bất ngờ không kém, đó chính là trung vệ David Luiz.

Theo giải thích của FIFA, trung vệ của Brazil đã có một trận đấu trước Chile thi đấu chói sáng khi có bàn thắng mở tỉ số và thực hiện thành công quả đá luân lưu 11m của mình, để đưa đội chủ nhà vào tứ kết. Hơn nữa, David Luiz gần như chặn đứng được các mũi tấn công của Chile như Charles Aranguiz hay Alexis Sanchez.

Bởi vậy, trung vệ của Brazil được chấm 9,79 điểm và đứng đầu danh sách ứng viên “Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014”. Ngoài ra, trong danh sách này còn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Benzema (thứ 3), Robben (thứ 4), Neymar (thứ 6), Thiago Silva (thứ 7)

Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 tính đến trước tứ kết:

1) David Luiz, Brazil (9,79)

2) James Rodriguez, Colombia (9.74)

3) Karim Benzema, Pháp (9,7)

4) Arjen Robben, Hà Lan (9,66)

5) Jan Vertonghen, Bỉ (9,62)

6) Neymar, Brazil (9.59)

7) Thiago Silva (9.56)

8) Ivan Perisic , Croatia (9,53)

9) Johan Djourou, Thụy Sĩ (9,5)

10) Thomas Mueller , Đức (9,48)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN