Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Lee Nguyễn và hành trình chinh phục nước Mỹ

Cầu thủ gốc Việt, Lee Nguyễn với tên Việt là Nguyễn Thế Anh, vừa được lựa chọn vào đội hình ĐTQG Mỹ ở tuổi 28. Anh được coi là sự thay thế của Landon Donovan, một cầu thủ nổi danh của đội tuyển xứ cờ hoa. Lee Nguyễn từng có thời gian trở về Việt Nam thi đấu.

Trưởng thành từ bóng đá học đường trong năm 2004 khi Lee Nguyễn thi đấu cho CLB Dallas Texans và được bầu chọn là Cầu thủ trung học hay nhất nước Mỹ. Cuộc sống bóng đá chuyên nghiệp mở ra cho cầu thủ gốc Việt khi anh gia nhập đội bóng của trường ĐH Indiana và nhận danh hiệu Cầu thủ sinh viên hay nhất nước Mỹ sau khi có 5 bàn thắng, 12 đường kiến tạo sau 22 trận đấu.

Sự nghiệp của Lee Nguyễn bắt đầu khi anh được triệu tập vào ĐT U20 Mỹ tham dự giải vô địch bóng đá U20 thế giới tại Hà Lan năm 2005. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này giúp anh có mặt trong đội hình của tuyển QG Mỹ. Ngày 2/6/2007, Lee Nguyễn có trận đấu quốc tế đầu tiên trong màu áo ĐT Mỹ khi HLV Bob Bradley tung vào sân trong trận giao hữu với Trung Quốc. 

Lee Nguyễn và hành trình chinh phục nước Mỹ - 1

Lee Nguyễn lại có cơ hội khoác áo tuyển Mỹ

Cánh cửa sự nghiệp mở rộng trước mặt cầu thủ gốc Việt. Tháng 2/2006, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội bóng Hà Lan, PSV Eindhoven. Nhưng ở đây, cầu thủ sinh năm 1986 này không được trọng dụng, anh chỉ có 2 trận khoác áo PSV trước khi bị đẩy sang Đan Mạch khoác áo Randers.

Những bước ngoặt liên tiếp đến với cầu thủ mang tên Việt, Nguyễn Thế Anh. Anh chấp nhận trở về nước thi đấu tại V-League vào năm 2009 và khoác áo HAGL. Lee Nguyễn đã để lại những dấu ấn khá rõ nét với việc có được 9 bàn thắng, 16 đường chuyền thành bàn sau 19 trận ra sân tại V-League.

Anh muốn trở lại châu Âu thi đấu và rất muốn khoác áo Arsenal nhưng không thành công. Cuối cùng Lee Nguyễn phải gia nhập Becamex Bình Dương. Nhưng những chấn thương liên tiếp khiến anh chỉ gắn bó ở đây 1 năm với 2 bàn thắng sau 15 trận.

Trở lại Mỹ, Lee Nguyễn gần như phải làm lại từ đầu và anh đã xuất sắc trong việc chinh phục người hâm mộ xứ sở cờ hoa. Ở mùa giải 2014 tiền vệ 28 tuổi mới thực sự bùng nổ, trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất MLS với 18 bàn thắng trong màu áo New England Revolution.

Anh hiện có 18 bàn thắng và sánh vai với những tên tuổi như Michael Bradley (Toronto), Landon Donovan (LA Galaxy), Robbie Keane (LA Galaxy), Obafemi Martins (Seattle Sounders) nổi lên như những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất MLS 2014.

Chia sẻ về quãng thời gian ở V-League, Lee Nguyễn nói: “Tôi nghĩ quãng thời gian gắn bó với V-League thật tuyệt. Tôi thu được rất nhiều kinh nghiệm, và những thứ bổ ích trong quãng thời gian ở đây”.

Anh thi đấu tỏa sáng và mới nhất được đích thân HLV Jurgen Klinsmann triệu tập vào ĐTQG Mỹ chuẩn bị cho những giải đấu khó khăn trước mắt. Lee Nguyễn đã sẵn sàng, ở tuổi 28 có những kế hoạch riêng mình để chinh phục những khán giả khó tính nước Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đức An (Tienphong.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN