Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Không ai xứng đáng với Quả bóng vàng 2015

Xét tiêu chí đóng góp cho đội tuyển lẫn CLB, không gương mặt nào trong danh sách 20 đề cử xứng đáng nhận Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015, một năm không mấy thành công của bóng đá nước nhà ở mọi cấp độ...

Chiếc HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 2015 có lẽ sẽ là một tiêu chí an ủi mà giới chuyên môn và truyền thông Việt Nam căn cứ vào để bầu chọn ra người chiến thắng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015 (do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức bầu chọn).

Tuy nhiên, trong danh sách 20 cầu thủ được đề cử vừa được công bố trưa 23-11, những thành viên U23 Việt Nam cũng chỉ chiếm thiểu số: 4 người. Không những vậy, trong 4 gương mặt được nêu tên là tiền vệ Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp) và Trần Phi Sơn (SLNA), chỉ có Duy Mạnh và Huy Toàn đáp ứng được tiêu chí cạnh tranh danh hiệu.

Duy Mạnh chơi ấn tượng dưới thời HLV Miura, đá tròn vai ở cả đội tuyển lẫn U23. Ở Hà Nội T&T, Duy Mạnh cũng được HLV Phan Thanh Hùng tạo điều kiện thi đấu nhiều, góp công giúp đội nhà giành 2 ngôi á quân ở V-League và Cúp Quốc gia trong năm 2015. Trong khi đó, cầu thủ tiến bộ nhất dưới thời HLV Miura là tiền vệ Võ Huy Toàn ghi 5 bàn ở SEA Games 2015, góp công lớn giúp U23 giành vé dự VCK U23 châu Á 2016 và cũng được HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng sử dụng nhiều tại V-League.

Không ai xứng đáng với Quả bóng vàng 2015 - 1

Huy Toàn (bìa phải) là một trong số ít cầu thủ chơi tốt trong màu áo U23 Việt Nam và CLB. Ảnh: Quang Liêm

Ngoài các trường hợp kể trên, 2 cầu thủ còn lại là Thanh Hiền và Phi Sơn chưa thực sự đủ tầm để được đề cử vào danh sách cạnh tranh danh hiệu. Thậm chí, nếu xét tiêu chí đóng góp ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB, Thanh Hiền và Phi Sơn không được đánh giá cao bằng Công Phượng. Cầu thủ trẻ của HAGL chỉ được đề cử hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm cùng với đồng đội Nguyễn Tuấn Anh. Xét về mức độ đóng góp cho U23 Việt Nam, Công Phượng là mắt xích quan trọng nhất ở hàng công theo sơ đồ chiến thuật của HLV Miura. Ở HAGL, trong năm đầu tiên được thử lửa ở V-League, việc Công Phượng ghi được 6 bàn thắng cũng không phải là một thành tích tồi so với bạn bè đồng trang lứa.

BTC cho rằng danh sách đề cử vẫn mở rộng, giới chuyên môn hoàn toàn có thể điền tên Công Phượng nhưng thực tế, chưa có tiền lệ cầu thủ nằm ngoài danh sách đề cử sau đó lại được giải. Vì vậy, Công Phượng chịu thiệt rất nhiều so với những đồng nghiệp khác.

Vấn đề được đặt ra là trong năm mà bóng đá Việt Nam không thực sự tạo được thành tích nào nổi bật ở cấp độ đội tuyển quốc gia đến CLB, việc 16 cái tên không phải lứa U23 được chọn vào vòng đề cử thực sự chưa hợp lý. Những cầu thủ như Quốc Thiện Esele (B.Bình Dương) hay Dương Thanh Hào (Hà Nội T&T) hầu như không có đóng góp nào cho đội tuyển quốc gia cũng như phong độ trồi sụt ở V-League.

Điều đó làm giới chuyên môn có phần lúng túng khi bình chọn bởi tiêu chí có sẵn nhưng do chẳng ai đáp ứng được trọn vẹn, trao Quả bóng vàng 2015 cũng thật khó để gọi là tôn vinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN