Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Hoa khôi Ngọc Châm kể chuyện tế nhị khi đá với cầu thủ nam

Thiếu kinh phí, sự thờ ơ từ dư luận hay "quân xanh" là những vấn đề cản trở sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Video hoa khôi Ngọc Châm bàn về những vấn đề của bóng đá nữ Việt Nam (bản quyền thuộc VTVcab)

"Bước ra sân, cảm thấy trống rỗng!"

Bóng đá nữ có nhận được sự quan tâm đúng mực như bóng đá nam?" đã và đang trở thành bài toán chưa có câu trả lời xác đáng. Chẳng nói đâu xa, giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia (VĐQG) 2017 khởi tranh trên sân Thống Nhất, khởi tranh từ ngày 11/5 chỉ thu hút được lượng khán giả ít ỏi, thậm chí hầu hết trong số đó  là người thân của các cầu thủ.

Hoa khôi Ngọc Châm kể chuyện tế nhị khi đá với cầu thủ nam - 1

Thiếu đi sự quan tâm đúng mực, bóng đá nữ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển

Nghịch lý ở chỗ, giải đấu có cả nhà tài trợ lớn, được truyền hình trực tiếp và mở cửa tự do để đón khán giả. Để rồi, các khán đài vẫn trống vắng, những lời hô hào, kêu gọi mỗi khi bóng đá nữ đạt được thành tích ở đấu trường khu vực hay quốc tế bỗng "mất tăm hơi" vào đúng thời điểm các cô gái vàng cần sự ủng hộ thiết thực. 

"Bước ra sân, cảm giác đầu tiên là trống rỗng, dù đã thi đấu chuyên nghiệp được 10 năm. Khi xem các giải nước ngoài, tôi luôn ao ước được thi đấu dưới sự cổ vũ của nhiều khán giả", tiền đạo Huỳnh Như (CLB TP.HCM 1), Quả bóng vàng Việt Nam 2016 tâm sự. 

Một thành viên khác của TP. HCM 1, trung vệ Chương Thị Kiều (TP.HCM 1) cũng cay đắng thừa nhận: "Mọi người theo dõi bóng đá nam rất đông, cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Đã là nữ, lại chơi bóng đá, giờ đến lượng CĐV cũng không bằng bóng đá nam, chúng tôi cảm thấy vô cùng thiệt thòi”.

Lí giải cho thực trạng đáng buồn này, cựu tiền đạo Ngọc Châm – Quả bóng vàng Việt Nam 2008 (cô gái từng được xem là Hoa khôi của bóng đá nữ VN), khẳng định: “Một số trận đấu thuộc giải VĐQG diễn ra ra khoẳng 3h rưỡi chiều, thời điểm nắng nóng và tan tầm. Thứ nữa, công tác truyền thông chưa đủ giúp CĐV biết đến giải đấu, nhớ tên cầu thủ, vì vậy rất khó bắt họ đến sân, chứ đừng nói theo dõi trọn vẹn một trận bóng đá nữ".

Thiếu kinh phí & nỗi lo về "quân xanh"

Cũng theo hoa khôi Ngọc Châm, kinh phí luôn là vấn đề muôn thuở với bóng đá nữ. Giải đấu không có CĐV, đồng nghĩa không thu được lợi nhuận từ bán vé, quảng cáo, ảnh hưởng sâu sắc tới chuyên môn.

"Giải VĐQG chỉ gồm 8 đội, dàn trải khắp mọi miền đất nước. Vấn đề kinh phí không cho phép các đội bóng di chuyển xa chỉ để đá một trận giao hữu, vì vậy cầu thủ Việt Nam thường thiếu đối thủ cọ xát. Không thể đá với nhau, họ phải tìm 'quân xanh'" là những đội bóng nam thuộc lứa U13, U15, thậm chí là đội lão tướng. 

Trên ĐTQG, chúng tôi không có điều kiện tập huấn châu Âu mà chỉ còn biết trông chờ vào những chuyến đi Trung Quốc, thi thoảng lắm mới được 'đổi gió" ở Nhật Bản, Hàn Quốc".

Tuy nhiên, việc thi đấu với "quân xanh" - các đồng nghiệp nam cũng nảy sinh nhiều chuyện dở khóc dở cười và vô cùng... tế nhị.

"Các đội bóng nam rất dè chừng khi đá với chúng tôi. Họ thường hạn chế kéo áo, xô đẩy vì sợ... đụng chạm!", Ngọc Châm hài hước cho hay.

"Không sợ đá thua, chỉ sợ cầu thủ... lấy chồng"

Đó là chia sẻ từ một thành viên BHL Sơn La. Hiện tại, đội bóng non trẻ này có tới 14/17 cầu thủ là người dân tộc thiểu số, vì vậy các HLV luôn lo lắng cầu thủ của mình bỏ bóng đá để về quê lập gia đình (một số dân tộc thiểu số Việt Nam vẫn duy trì tục tảo hôn).

U20 World Cup: Dàn “Messi mới”, “Pogba mới” thi nhau đua nở

U20 World Cup 2017 sẽ là sân khấu cho rất nhiều ngôi sao trẻ tỏa sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN