HLV Chu Đình Nghiêm khen Quang Hải tỏa sáng, nhưng lợi thế của Hà Nội mong manh

HLV trưởng CLB Hà Nội hết lời khen ngợi Quang Hải, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh Hà Nội chỉ có lợi thế mong manh trước trận bán kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019.

Video solo ghi bàn của Quang Hải trước Altyn Asyr

Phát biểu sau trận đấu Hà Nội FC thắng Altyn Asyr 3-2, lượt đi bán kết Liên khu vực AFC Cup 2019, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Hôm nay Hà Nội đã chơi rất hay, chơi cống hiến. Dù thể lực bị hao mòn nhiều nhưng trận này tất cả các cầu thủ Hà Nội đã nỗ lực cống hiến đến những giây cuối cùng.

HLV Chu Đình Nghiêm

HLV Chu Đình Nghiêm

Đây là trận đấu Hà Nội có lợi thế nhất định nhưng chưa thể nói trước được. Chúng tôi phải tập trung cao độ hơn”.

Dù thắng 3-2 nhưng theo HLV Chu Đình Nghiêm, đây cũng là một lợi thế mong manh: “Việc để thua 2 bàn trên sân nhà là bất lợi. Lượt về họ thắng 2-1 hoặc 1-0 là vào.

Lượt về Altyn Asyr đá sân nhà chơi rất bùng nổ, họ đang là Á quân ở AFC Cup nên rất khát khao. Họ mới ký hợp đồng với 2 ngoại binh đều là tuyển thủ nên trận tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều”.

Trong chiến thắng của Hà Nội, Quang Hải ghi dấu ấn đậm nét với hai siêu phẩm. Thuyền trưởng đội bóng Thủ đô đã đánh giá về học trò: “Tất nhiên chiến thắng là của tập thể, nhưng hôm nay Quang Hải có phong độ cao, tỏa sáng”.

Màn trình diễn của Quang Hải được HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá rất cao

Màn trình diễn của Quang Hải được HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá rất cao

Với Văn Quyết hay Văn Kiên, Đức Huy…., ông Nghiêm nhận xét: “Văn Quyết, Văn Kiên và Duy Mạnh có hiện tượng quá tải, chấn thương nhẹ ở trận đá với Đà Nẵng. Duy Mạnh muốn chơi, còn Văn Quyết rất sợ bị ảnh hưởng vì còn trận lượt về, nên cho biết có thể chơi 30-35 phút. Hôm nay Đức Huy chơi tốt. Cầu thủ số 7 của đội bạn luôn nguy hiểm, nhưng Đức Huy hạn chế được rất nhiều sức mạnh cầu thủ này”.

Được biết Hà Nội sẽ lên đường sang Turkmenistan vào ngày 24/8, để chuẩn bị cho trận bán kết liên khu vực lượt về AFC Cup 2019, vào ngày 27/8.

Trong khi đó, HLV Hojageldiyed Yazguly của Altyn Asyr nói: “Tôi chưa đánh giá là tốt hay không, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sân bãi, thời tiết, sân trơn do trời mưa nên ảnh hưởng đến lối chơi các cầu thủ”.

HLV Hojageldiyed Yazguly

HLV Hojageldiyed Yazguly

Về quả penalty trong trận, HLV Hojageldiyed Yazguly bình luận: “Quả penalty tôi không muốn nhận xét nhiều, đó là một phần của bóng đá. Hai bàn thắng Altyn Asyr ghi được trên sân khách cũng là lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà”.

Cuối cùng, HLV Hojageldiyed Yazguly dành những lời khen ngợi cho Quang Hải: “Anh ta là 1 cầu thủ đẳng cấp rất cao. Hiện tại tôi chưa đưa ra được đấu pháp ở bán kết lượt về, nhưng sẽ chú trọng hơn đến cầu thủ số 19 của Hà Nội. Bóng đá Việt Nam đang phát triển nhanh, trong trận đấu này, Altyn Asyr đã không tính toán được về mặt thời tiết và sân bãi nên đấu pháp chưa chính xác”.

Quang Hải cho biết: “Với cá nhân tôi, đây là 2 bàn bình thường thôi. Tôi và các cầu thủ luôn nỗ lực trong từng buổi tập, cố gắng thi đấu tốt nhất mỗi khi HLV giao nhiệm vụ để đóng góp góp cho CLB. Bất cứ trận đấu nào, tôi cũng vào sân để giúp cho đội bóng. Có trận tốt trận không, tôi cần rút kinh nghiệm”.

Hà Nội FC thắng nghẹt thở Á quân cúp châu Á: Báo chí ngả mũ người hùng Quang Hải

Tờ Fox Sports Asia giành những mỹ từ để ca ngợi Quang Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
AFC Cup Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN