Harry Kane vui sướng có danh hiệu, Son Heung Min và những ngôi sao nào còn trắng tay?
Harry Kane đã dứt cơn khát danh hiệu, nhưng Son Heung Min và một số cầu thủ giỏi khác vẫn đang mòn mỏi đi tìm cúp.
Harry Kane ăn mừng cùng Eric Dier
Harry Kane cuối cùng đã có danh hiệu, cả Eric Dier lẫn Michael Olise cũng vậy, sau khi họ cùng Bayern Munich lên ngôi ở Bundesliga. Với Kane, chiến tích này khiến anh không còn trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhưng lận đận về mặt danh hiệu. Vậy danh sách này hiện có những ai?
Son Heung Min sau trận chung kết Champions League 2019
Son Heung Min
“Sonny” vô địch ASIAD 2018 cùng U23 Hàn Quốc, nhưng các danh hiệu lớn khác vẫn tránh anh ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển. Tottenham tất nhiên đã hơn 1 thập kỷ qua không có chức vô địch nào cả, và Son Heung Min cùng các đồng đội thua ở cả chung kết Champions League lẫn League Cup. Còn tuyển Hàn Quốc đã thua chung kết Asian Cup 2015.
Đã 32 tuổi và mùa này xuống phong độ đáng kể, Son Heung Min không còn nhiều thời gian để giành danh hiệu lớn. Europa League đang là cơ hội cho anh, dù trong những năm cuối sự nghiệp tiền đạo này vẫn có thể sang đá các giải nhỏ hơn và có cúp ở đó.
Jordan Pickford
Pickford bắt chính cho ĐT Anh từ 2018 đến nay và 2 lần suýt vô địch EURO, nhưng lần lượt bị Italia và Tây Ban Nha từ chối cơ hội đó. Thủ thành này cũng chẳng có bất cứ danh hiệu nào ở cấp CLB, kể cả ở các giải hạng dưới trong những năm anh được Sunderland cho mượn, hay sau này khi lên bắt cho Everton.
Pickford lỡ hẹn với chức vô địch EURO 2024
Chức vô địch duy nhất Pickford từng có là tại giải Toulon năm 2016 cùng tuyển U21 Anh, một giải đấu mà các đội dự được mời. Đây chỉ là giải nhỏ và chẳng là gì khi so sánh với huy chương vàng ASIAD của Son Heung Min.
Ollie Watkins
Watkins không còn trẻ, anh đã 29 tuổi và không có cơ hội tranh danh hiệu nào trong những năm chơi cho Exeter City hay Brentford. Watkins tỏa sáng tại Aston Villa nhưng “The Villans” cũng chưa có chức vô địch nào cùng Watkins, và ở ĐT Anh lần gần nhất tiền đạo này tới gần một chức vô địch chính là trận thua TBN ở chung kết EURO 2024.
Nico Schlotterbeck
Cũng như Son Heung Min và Pickford, Schlotterbeck chưa từng vô địch ở cấp CLB còn danh hiệu ở cấp tuyển của anh là chức vô địch U21 châu Âu 2021. Ở tuổi 25, Schlotterbeck đã trở thành tuyển thủ Đức, nhưng trên hành trình đó anh đã về ngôi Á quân Cúp quốc gia Đức với Freiburg, và về nhì Champions League với Dortmund.
Kobel và Schlotterbeck
Dominic Solanke
Solanke rất thành công ở các giải trẻ, vô địch U17 châu Âu 2014 và U20 World Cup 2017, vô địch FA Youth Cup 2 lần và UEFA Youth League 1 lần với Chelsea. Nhưng chân sút người Anh này ở tuổi 27 vẫn chưa được nâng cúp ở các cấp độ cao nhất. Anh chỉ dự bị khi Liverpool về nhì ở Champions League năm 2018; mùa 2021/22 anh giúp Bournemouth thăng hạng Premier League với 29 bàn, nhưng vẫn chỉ về nhì ở Championship.
Gregor Kobel
Kobel đã bắt chính trong 4 mùa qua ở Dortmund, cũng như trước đó bắt chính và giúp Stuttgart thăng hạng lên Bundesliga. Nhưng ngay cả Stuttgart cũng không vô địch Bundesliga 2, còn ở Dortmund anh bắt chính trong trận thua Real Madrid ở chung kết Cúp C1 năm ngoái.
Dimitri Payet
Cựu tuyển thủ người Pháp này sắp chia tay bóng đá mà không có nổi một chiếc cúp. Đã ở tuổi 38, Payet gây chú ý khi không sang Trung Đông mà tới Brazil đá, và anh chơi rất hay, nhưng cũng không đủ đưa Vasco Da Gama tới những danh hiệu.
Dimitri Payet
Những cơ hội đoạt cúp của Payet đều trôi qua trong sự đáng tiếc: ĐT Pháp thua chung kết EURO 2016, và Marseille thua chung kết Europa League năm 2018. Năm nay Payet xem ra cũng sẽ lỡ hẹn vì Vasco đứng thứ 10 ở giải VĐQG Brazil, và bị loại ở bán kết giải vô địch bang, và có thể anh sẽ giải nghệ sau mùa giải để chuẩn bị đối phó với chuyện kiện tụng.
Bayern Munich bất ngờ giành chức vô địch Bundesliga sớm 2 vòng đấu sau khi Leverkusen không thể giành chiến thắng ở vòng 32.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/05/2025 12:10 PM (GMT+7)