Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Hà Nội FC vô địch V-League 2018: Sau kỷ lục là gì?

Hà Nội FC đã chính thức lên ngôi vô địch V-League 2018 sớm tới 5 vòng đấu, một kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Với những bước đi vững chắc cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ, liệu đã đến lúc đại diện Thủ đô nghĩ tới việc tạo tiếng vang ở đấu trường châu lục?

Hà Nội FC vô địch V-League 2018: Sau kỷ lục là gì? - 1

Cầu thủ Hà Nội FC tri ân người hâm mộ sau trận thắng SLNA 2-0. Ảnh: VPF

Nhà vô địch của những nhà vô địch

Cuối tuần qua, tại vòng 21 V-League 2018, Hà Nội FC dễ dàng đánh bại SLNA với tỉ số 2-0. Với việc chỉ còn 5 vòng đấu, trong khi khoảng cách giữa Hà Nội FC và đội xếp thứ 2 Sanna Khánh Hòa đã là 16 điểm, thày trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chính thức lên ngôi vô địch trước 5 vòng đấu. Đây là kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam, kỷ lục cũ do Becamex Bình Dương lập vào năm 2007 khi đội bóng đất Thủ lên ngôi sớm 4 vòng đấu.

So về độ thuyết phục, Hà Nội FC cũng nhỉnh hơn Becamex Bình Dương khi đạt 54 điểm sau 21 vòng còn Becamex Bình Dương chỉ đạt 48 điểm sau 22 vòng. Không những vậy, đoàn quân dưới quyền HLV Chu Đình Nghiêm còn là đội sở hữu nhiều bàn thắng nhất (61 bàn); đội có nhiều trận thắng nhất (17 trận); đội có ít trận thua nhất (1 trận); đội có chuỗi trận bất bại nhiều nhất (13 trận) và đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (14 cầu thủ)...

Chừng đó con số đủ thấy Hà Nội FC vượt trội so với phần còn lại của V-League 2018. Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, việc đội bóng Thủ đô chơi xuất sắc ở mùa giải năm nay là điều tất yếu. Lý giải cho nhận định của mình, ông Tùng phân tích: “Hà Nội FC là đội không phải lần đầu vô địch, họ đã có truyền thống vô địch nên quá quen với việc giành chiến thắng. Bản lĩnh thi đấu của Hà Nội FC cũng rất vững vàng. Nhiều trận họ bị dẫn bàn nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng.

Bên cạnh đó, Hà Nội FC đang sở hữu lực lượng chuẩn và mạnh. Họ có ngoại binh tốt, cầu thủ nhập tịch tốt. Cầu thủ nội hầu hết đều là cựu tuyển thủ quốc gia hoặc tuyển thủ quốc gia, chất lượng cao. Đương nhiên, việc kết hợp các lứa cầu thủ hiệu quả, những bước đi bài bản trong việc sử dụng cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi mang bản sắc riêng cho thấy khả năng quản trị đội bóng của Hà Nội FC cũng trội hơn so với mặt bằng V-League”.

Tiến ra châu lục?

Bên cạnh những yếu tố bình luận viên Quang Tùng vừa nêu, Hà Nội FC sở dĩ chơi tốt là nhờ sự sự chuẩn bị chu đáo trước mỗi mùa giải. Ngay như năm nay, khi mùa giải 2017-2018 còn chưa khép lại, Hà Nội FC đã bắt tay chuẩn bị kế hoạch cho mùa tới. “Ban lãnh đạo CLB và Ban huấn luyện thời gian tới sẽ ngồi lại để bàn thảo những đầu việc cần triển khai cho mùa giải năm sau. Trong đó, đáng kể nhất là việc tăng cường lực lượng”, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành Hà Nội FC chia sẻ.

Nói thêm về việc tăng cường lực lượng, ông Tuấn cho biết: “Định hướng của Hà Nội vẫn là ưu tiên sử dụng những cầu thủ do CLB đào tạo và chỉ bổ sung ngoại binh. Năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy bởi cầu thủ nội chuyên môn tốt, mức giá giải phóng hợp đồng thường không cao”.

Khi được hỏi về mục tiêu ở đấu trường châu Á, nơi Hà Nội FC chưa có thành tích nào nổi bật, ông Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi luôn chơi nỗ lực ở đấu trường quốc tế. Nhưng do lực lượng chưa đủ dày và thiếu may mắn nên thành tích không tốt. Mùa tới, nếu có thêm một vài sự bổ sung chất lượng, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu tiến xa hơn”.

Trong khi đó, bình luận viên Quang Tùng khẳng định, Hà Nội FC buộc phải tính toán để có thành tích cao khi thi thố ở tầm châu lục: “U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam đã gây tiếng vang ở châu Á với nòng cốt là cầu thủ của Hà Nội FC. Với những con người như vậy, vô địch V-League mãi rồi, không có lý do gì để Hà Nội FC không đặt mục tiêu cao khi ra biển lớn. Đó là quy luật phát triển tất yếu”.

Cũng theo ông Tùng, về cơ bản, Hà Nội FC đã có chân đế vững, tiềm lực tài chính tốt nên để cạnh tranh được với các đội bóng mạnh ở châu Á thì việc tăng cường nhân sự là điều tối cần thiết. “Hà Nội FC đang đi đúng hướng trên con đường trở thành một thế lực lớn. Nhân sự còn mỏng thì bổ sung cho dày hơn. Quan trọng nhất, họ phải đá với tâm thế rõ ràng, muốn vào vòng 1/8, tứ kết hay bán kết chứ không phải đá nỗ lực nhưng thiếu một đích ngắm”, ông Tùng nhận định.

Hà Nội vô địch V-League 2018: HLV Chu Đình Nghiêm mát tay như Zidane?

HLV Chu Đình Nghiêm lập đại công với chiến tích chưa từng có trong lịch sử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Gia Hưng ([Tên nguồn])
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN