Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Hà Lan: Vận may sau hơn 80 phút bất lực

Sự kiện: World Cup 2026

Hà Lan đã may mắn có được cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Mexico để ghi tên mình vào tứ kết. Ngôi sao của trận đấu một lần nữa là Arjen Robben, người đang chơi thứ bóng đá hay nhất đời mình.

Mexico có vẻ như là một đội tuyển bị “trời đày”. Năm 2006 họ bị loại bởi một cú sút siêu tưởng của Maxi Rodriguez bên phía Argentina. Năm 2010 họ thua bởi một bàn việt vị 100% của Carlos Tevez, nhưng vẫn được trọng tài công nhận. Còn hôm nay thì họ lại thua bởi quả phạt đền do "thợ ngã" Arjen Robben kiếm được. Nhưng chiến thắng của Hà Lan có hoàn toàn là do vận may không?

Vận may tất nhiên chiếm vai trò chủ đạo trong cuộc lội ngược dòng kịch tính nhất từ đầu giải đến giờ. Trong suốt 80 phút trước Mexico, Hà Lan không tạo được sức ép đủ để khiến hàng thủ có tuổi trung bình cao nhất 8 đội đang dự vòng knock-out phải sai lầm. Thậm chí chính họ thường xuyên phải chống đỡ những pha lên bóng hết sức vất vả của Mexico.

Nhưng vì một trận đấu được quyết định trong 90 phút chứ không phải 80 nên Hà Lan vẫn đáng khen với những nỗ lực trong 10 phút cuối. Việc rút thủ quân Robin van Persie ra và tung Jan Klaas Huntelaar vào sân là một quyết định quá sức dũng cảm. Khi ấy Van Persie hoàn toàn bị Mexico vô hiệu hóa và anh thật sự trở thành một người thừa. Nhưng có bao nhiêu HLV đủ dũng khí để rút người thủ quân của mình ra vào thời điểm ấy? Không nhiều. Van Gaal là một trong số ít ấy.

Sự thay đổi ấy, cùng với vô số những điều chỉnh từ lớn đến nhỏ trong hiệp 2, tiêu biểu là việc kéo Dirt Kuyt từ cánh trái sang cánh phải để hỗ trợ cho Arjen Robben - người cũng được dời từ trung lộ  ra cánh - đã làm cho trận đấu dần dần chuyển sang một hướng khác.

Hà Lan: Vận may sau hơn 80 phút bất lực - 1

Tình huống ngã gây tranh cãi của Robben khiến kết cục trận đấu thay đổi

Trong khi đó, HLV Mexico Herrera lại tỏ ra cầu toàn quá mức khi rút cả 2 tiền đạo đang gây sức ép rất tốt của mình trên sân là Oribe Peralta và Giovani dos Santos ra khỏi sân để tung vào sân một tiền đạo hoàn toàn không có khả năng cầm bóng là Javier Hernandez.

Chính việc chuyển một đội hình đang làm chủ tuyến giữa sang cách chơi phòng ngự giữ tỷ số đã khiến cho Mexico thất bại. Cú sút của Wesley Sneijder là một khoảnh khắc xuất thần của cá nhân anh, nhưng khoảng trống trước mặt Sneijder lại là hệ quả từ những thay đổi, thoạt nhìn có vẻ như cầu may của Van Gaal.

Hãy nhìn lại màn trình diễn của Huntelaar chỉ trong hơn chục phút có mặt trên sân. Anh tạo ra 4 cơ hội, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn chỉ sau 8 lần chạm bóng. Đấy rõ ràng là một sự thay đổi người quá thành công của Van Gaal. Nói cách khác, vận may là điều mà Hà Lan đã cố tạo ra chứ họ không hoàn toàn phụ thuộc vào số phận.

Tiếc cho Mexico luôn “chết” một cách nghiệt ngã, vui cho Hà Lan vì họ luôn gặp được vận may vào những thời khắc ngỡ như bất lực (bạn còn nhớ trận tứ kết World Cup 2010 với Brazil cách đây 4 năm).

Trận đấu một lần nữa cho thấy xu hướng những đội bóng chơi hay rốt cuộc lại thất bại (hôm qua là Chilê) tại giải lần này. Nó cũng cho thấy Hà Lan vẫn có trong tay những phương án B để trông cậy một khi mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ. Chơi không thật tốt, nhưng Hà Lan vẫn tiềm ẩn sự đáng gờm.

Xem lại pha ngã gây tranh cãi của Robben trong trận:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Minh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN