Đội phó U23 Việt Nam: Đấu Hàn Quốc, ngại gì thời tiết!

Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh tỏ ra khá tự tin trước trận mở màn của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 trước U23 Hàn Quốc vào ngày 11/1.

Video Duy Mạnh trả lời phỏng vấn:

Như thông tin trước đó, tối 9/1, tuyển U23 Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Côn Sơn để chuẩn bị cho các trận đấu ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2018, trước mắt là cuộc so tài với "ông lớn" U23 Hàn Quốc vào lúc 18h30 ngày 11/.

Đội phó U23 Việt Nam: Đấu Hàn Quốc, ngại gì thời tiết! - 1

Duy Mạnh tràn đầy tự tin

Buổi tập của thầy trò HLV Park Hang Seo diễn ra trong khoảng thời gian 1 tiếng và sau buổi tập, đội phó Đỗ Duy Mạnh là người được phân công trả lời giới truyền thông. Cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ của U23 Việt Nam cho biết đến thời điểm này, thầy trò HLV Park Hang Seo gần như đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Đánh giá về đối thủ đầu tiên U23 Hàn Quốc, đội phó của U23 Việt Nam nhận định: "U23 Hàn Quốc là đối thủ cực mạnh, họ đến từ nền bóng đá phát triển nhất châu Á và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Chắc chắn, U23 Việt Nam vào sân với tâm thế cửa dưới nên chúng tôi buộc phải nỗ lực hết mình, cả đội đoàn kết để hướng đến một kết quả tốt nhất có thể trước U23 Hàn Quốc. Còn nói sâu hơn về đối thủ, tôi nghĩ Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã tìm hiểu và có phương án đối phó với U23 Hàn Quốc trong trận đấu sắp tới."

Duy Mạnh cho hay, bản thân anh lẫn các cầu thủ U23 Việt Nam đang hoàn toàn thoải mái và tự tin, dù phải đối đầu với một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là U23 Hàn Quốc. Về vấn đề mặt sân Côn Sơn khá cứng và cỏ bị chết nhiều được truyền thông phản ánh nhiều trong những ngày qua, đội phó của U23 Việt Nam cho biết đó không phải là vấn đề quá lớn với các học trò của HLV Park Hang Seo.

"Hôm nay chúng tôi đã có buổi tập làm quen sân Côn Sơn. Theo tôi, mặt sân Côn Sơn tương đối phẳng và tốt. Cỏ của sân vận động này không được xanh nhưng tôi nghĩ nếu được tưới nước trước trận đấu thì mặt sân này không có vấn đề gì cả", Duy Mạnh nói.

Ngoài ra, Đỗ Duy Mạnh chia sẻ các cầu thủ U23 Việt Nam đang thích nghi khá tốt với thời tiết khắc nghiệt tại Côn Sơn (nhiệt độ luôn ở mức từ 0 đến 3 độ C): "Thời tiết ở đấy khá khó chịu khi trời trở nên rất lạnh vào buổi tối.

Lường trước được vấn đề này, chúng tôi có chuẩn bị sẵn khăn, mũ, găng tay, áo lạnh nên có thể đối phó được trong những buổi tập vừa qua. Các cầu thủ U23 Việt Nam đang dần thích nghi với thời tiết ở đây.

Mặt khác, đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thi đấu dưới thời tiết lạnh như thế này. Vậy nên, vấn đề còn lại là cả đội chỉ biết tập trung tối đa, tập luyện, chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận gặp U23 Hàn Quốc và các trận đấu còn lại ở vòng chung kết U23 châu Á 2018".

U23 Việt Nam và giải U23 châu Á
Theo bạn U23 Việt Nam sẽ có thành tích như thế nào ở VCK U23 châu Á 2018?

U23 Việt Nam hứng khởi ”làm nóng” chờ so tài U23 châu Á

Tối 9/1, tuyển U23 Việt Nam có buổi tập duy nhất làm quen sân vận động Côn Sơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu (từ Côn Sơn, Trung Quốc) ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN