Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Đế chế thể thao: Real - Ronaldo "hạ đẹp" Barca - Messi

Real Madrid và Barcelona đã và đang nằm trong top đầu, đứng ngang hàng với những thương hiệu về thể thao hàng đầu thế giới, theo tạp chí Forbes của Mỹ. Và các siêu sao như Ronaldo và Messi cũng có mặt trong danh sách này.

Real Madrid và Barcelona từ lâu đã là những "đế chế CLB" vươn tầm ảnh hưởng về mặt thương mại lên toàn cầu, vượt xa ranh giới của bóng đá châu Âu. Và trong năm 2016, họ tiếp tục sánh ngang với những thương hiệu liên quan đến thể thao vĩ đại như Nike hay Pepsi.

Đế chế thể thao: Real - Ronaldo "hạ đẹp" Barca - Messi - 1

Thứ tự danh sách mà Forbes đưa ra (top 17)

Nike hiện vẫn là thương hiệu số 1 thế giới liên quan đến thể thao (được định giá 27.5 tỷ đô). Real ở vị trí thứ 2 (3,6 tỷ đô), còn Barca cũng đã có mặt trong top 4 (3.5 tỷ đô), xen giữa là thương hiệu nước giải khát Pepsi, trong danh sách những thương hiệu liên quan đến thể thao hàng đầu thế giới, theo chỉ số "tiền và thể thao" (Sports Money Index) mà tạp chí Forbes của Mỹ đã sử dụng trong nghiên cứu này.

Điều thú vị là danh sách trên bao gồm cả những thương hiệu cá nhân của các siêu sao thể thao. Và theo sau top 4 chính là một siêu sao bóng rổ, LeBron James (vị trí thứ 5), ngôi sao của Cleverland Cavaliers và thật thú vị, CR7 và Messi cũng góp mặt cùng CLB của mình trong top 10, Ronaldo đứng thứ 6 và Messi thứ 8.

Man Utd, đội bóng vừa soán ngôi số 1 làng bóng đá của Real Madrid về mặt doanh thu trong năm 2016, chỉ xếp thứ 14 trong danh sách này. Và một ngạc nhiên khác là Coca Cola, thương hiệu nước giải khát luôn là số 1 so với Pepsi trên tổng quan thị trường, lại đang thua kém đối thủ truyền kiếp của mình ở thị trường thể thao thế giới.

Một số ngôi sao bóng đá khác cũng có mặt trong danh sách này, Neymar đứng thứ 23, Bale thứ 40, James Rodriguez thứ 45, Rooney thứ 47, Suarez đứng thứ 51. Ibrahimovic chỉ đứng thứ 63 và thật bất ngờ khi Bayern Munich chỉ hơn Ibra 3 bậc (thứ 60). Theo sau là một số CLB của Anh là Man City (thứ 73) Chelsea (77) và Arsenal (112).

Một bất ngờ nữa là việc Federer, tay vợt kiếm tiền khủng nhất làng tennis trong năm 2016 chỉ đứng thứ 81 trong danh sách này.

La liga 2016-2017
Theo bạn đội bóng nào sẽ vô địch La liga 2016-2017?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh (tổng hợp Expansion.com) ([Tên nguồn])
Barca - Real: Hận thù trăm năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN