Barcelona thắng 6-0 lấy lại phong thái "Nhà vua", không Yamal không vấn đề
Barcelona có màn "lột xác" chỉ sau 2 tuần và mang đậm dấu ấn của Hansi Flick khi Yamal không thể thi đấu.
6 bàn thắng của Barcelona vào lưới Valencia (Nguồn: SCTV)

Barcelona trở lại với phong thái của "Nhà vua"
Barcelona vừa thể hiện sức mạnh tuyệt đối của nhà đương kim vô địch La Liga trước Valencia ở vòng 4 La Liga. Ba cú đúp của López, Raphinha, Lewandowski giúp đội bóng xứ Catalunya có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa giải tới nay. Hansi Flick đã trả lời câu hỏi được đặt ra cách đây hai tuần. Đúng như lời ông thầy người Đức hứa, Barcelona đã trở lại và "hung hãn" hơn.
Barcelona trở lại và lợi hại hơn so với 2 tuần trước
Trước khi đợt tập trung ĐTQG tháng 9 bắt đầu, Barcelona có dấu hiệu của việc thụt lùi. Họ phải rất vất vả mới thắng được Levante và bị Rayo Vallecano cầm hòa. Món "đặc sản" là bẫy việt vị lại thường xuyên phản tác dụng. Những ngôi sao như Yamal, Raphinha, Lewandowski đều thi đấu dưới sức.
Bởi vậy, nhiều người chờ đợi Hansi Flick sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? "Virus FIFA" khiến ông thầy người Đức mất 3 cầu thủ chính thức là Lamine Yamal, Frenkie De Jong và Alejandro Balde. Trong khi đó, Raphinha vừa phải trải qua quãng đường rất dài và mới trở lại CLB cách đây vài ngày.
Vậy Flick đã làm thế nào? Ông thầy người Đức khiến tất cả ngã ngửa khi chọn cách ít người nghĩ tới nhất. Đó là sử dụng hầu hết những cầu thủ dự bị cho đội hình xuất phát. Rashford, Ferran Torres, Fermín López, Casado, thậm chí là cả tân binh Roony cũng được sử dụng ngay từ đầu.
Đòn tâm lý của Hansi Flick
Đây có thể nói là chiêu thức rất cao thâm của Hansi Flick khi giải quyết được nhiều vấn đề. Các cầu thủ dự bị đang khao khát được thể hiện và ông thầy người Đức trao cơ hội ngay lập tức. Cách làm ấy làm ấm lòng những người mang danh "kép phụ".
Firmin Lopez, cầu thủ thường xuyên phải làm "kép phụ" tỏa sáng với cú đúp
Hãy nhìn cú chạm tinh tế của Ferran Torres rồi tới cú dứt điểm mang nhiều sự quyết tâm của Fermín López ở bàn thắng đầu tiên. Đó là những pha xử lý ở đẳng cấp rất cao. Điều đó cho thấy họ có khả năng đá chính ở nhiều ông lớn của châu Âu hiện tại. Thế nhưng, họ vẫn vui vẻ sắm vai dự bị ở Barcelona.
Không những vậy, Flick còn giúp các trụ cột của mình có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Nên nhớ rằng, vào sân khi Barcelona đã có bàn mở tỉ số sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều so với việc phải chơi từ đầu hoặc vào sân với nhiệm vụ tìm bàn mở tỉ số. Lần lượt Raphinha rồi Lewandowski đều có được cú đúp. Đó là tác dụng của việc tinh thần thoải mái.
Ngoài ra, việc Raphinha phải ngồi dự bị cho Rashford còn mang tầng ý nghĩa khác. Trong buổi họp báo sau trận đấu với Rayo Vallecano, Hansi Flick thẳng thắn nói rằng "đội bóng này là một tập thể và bất kỳ cái tôi nào cũng có thể khiến đội bóng thất bại". Có vẻ như đội phó Raphinha nhận được "lời cảnh báo" đầu tiên.
Raphinha chưa có được thể lực tốt nhất nên việc nhường chỗ cho Rashford là hợp lý. Tuy nhiên, rất nhiều cầu thủ ở trong trường hợp của tiền đạo người Brazil sẽ không thích phải ngồi dự bị.
Thế nhưng, Hansi Flick không quan tâm. Đó cũng là thông điệp của ông thầy người Đức tới những cầu thủ khác của Barcelona. Đội trưởng lâm thời (khi Ter Stegen nghỉ vì chấn thương) còn như vậy, ai cũng có thể bị "trảm".
Tất nhiên, Hansi Flick cũng phải có "thiên thời, địa lợi" mới làm được như vậy. Ban lãnh đạo Barcelona ủng hộ tuyệt đối ông thầy người Đức và Valencia cũng là đối thủ "vừa miếng" để làm động tác đó. Nếu như Barcelona phải gặp Real Madrid hay Atletico Madrid, Flick sẽ phải suy tính nhiều hơn.
Thành quả của Flick thể hiện qua những con số
Không chỉ giỏi về mặt nắm bắt tâm lý cầu thủ, Hansi Flick còn là bậc thầy trong khoản chiến thuật. Barcelona kiểm soát tới 72% thời lượng bóng lăn, chuyền bóng 677 lần và tỉ lệ thành công lên tới 91%. Đó là dấu hiệu của việc áp đảo toàn tập so với đối thủ.
Hansi Flick giỏi cả chiến thuật lẫn nắm bắt tâm lý cầu thủ
Họ dứt điểm 24 lần trong đó có 10 lần trúng đích và ghi được 6 bàn thắng. Điều đáng nói là chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Barcelona trong trận đấu này chỉ là 3,36 trong khi thực tế họ ghi được tới 6 bàn. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng tận dụng của các cầu thủ Barcelona là cực tốt. Nếu Torres làm tốt hơn, con số này còn cao hơn nhiều.
Ở mặt trận phòng thủ, đội bóng xứ Catalunya đã cải thiện hơn hẳn. Bẫy việt vị không còn được sử dụng thường xuyên nữa. Các hậu vệ của Barcelona có xu hướng áp sát nhanh để đối thủ không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Cả trận, Valencia chỉ sút được 2 lần. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ chỉ là 0,18, tức là khả năng ghi bàn cực thấp. Hàng công của Valencia không phải là tệ nhưng họ vấp phải đối thủ quá cứng cựa. Đó lại là một thành quả khác của Hansi Flick chỉ sau 2 tuần.
Thông số trận đấu
Barcelona chơi quá hay trong hiệp hai để tạo nên đại tiệc 6 bàn trên sân Johan Cruyff.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/09/2025 06:11 AM (GMT+7)