Barca: “Mỏ vàng” chuyển nhượng

Đội chủ sân Nou Camp đưa rất nhiều tài năng vào danh sách cần thanh lý.

Thất bại 0-7 sau 2 lượt trận trước Bayern tại vòng bán kết Champions League 2012/2013 được coi là cú sốc với BLĐ Barca. Thậm chí, sau “thảm họa” trước Hùm xám xứ Bavaria có vẻ như đội chủ sân Nou Camp đánh mất niềm tin với những tài năng trẻ. Thay vào đó, Gã khổng lồ xứ Catalunya muốn nhanh chóng tìm lại vị thế của đội bóng đến từ ngoài hành tinh bằng những thương vụ “bom tấn” trong mùa hè 2013.

Bản hợp đồng trị giá 57 triệu bảng với Neymar vừa qua đã phần nào minh chứng cho cách làm bóng đá "kiểu mới" của Barca. Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Nou Camp vẫn tiếp tục hướng tới những David Luiz (Chelsea), Mangala (Porto), Mathieu (Valencia)… để sớm hoàn thiện đội hình. Tuy nhiên, việc Barca mua và tiếp tục mua đã khiến rất nhiều tài năng không còn chỗ đứng tại đội bóng. Và đó là lý do khiến đội chủ sân Nou Camp được coi là “mỏ vàng” chuyển nhượng cho các CLB tại Châu Âu cũng như thế giới có thể khai thác.

Barca: “Mỏ vàng” chuyển nhượng - 1

Cần bán sớm

Thực tế, trong tháng 6 này, Barca đón chào sự trở lại của 3 cầu thủ tài năng đang thi đấu tại các đội bóng khác ở mùa giải vừa qua với Afellay (Schalke), Cuenca (Ajax) và Fontas (Mallorca). Nhưng trong kế hoạch phát triển, Gã khổng lồ xứ Catalunya đã đưa toàn bộ những cầu thủ này vào danh sách cần phải bán. Hiện Red Bull Salzburg đang rất quan tâm tới trung vệ Fontas của lò La Masia. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Hà Lan có lợi thế về điều khoản mua đứt tài tiền đạo trẻ Cuenca sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

Trường hợp của Afellay cũng tương tự. Sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn, Schalke không có ý định mua cầu thủ tấn công người Hà Lan. Nhưng hiện tại BLĐ Barca đang cố gắng đàm phán với PSV để đưa Afellay trở lại đội bóng cũ, thậm chí chuyển tới Ngoại hạng Anh. Nhưng, khó khăn lớn nhất ngăn cản Gã khổng lồ xứ Catalunya thanh lý ngôi sao khiến đội bóng tiêu tốn 3 triệu Euro trong quá khứ chính là chấn thương gặp phải ở cuối mùa giải 2012/13 của cầu thủ này.

Ngoài ra trong tháng 6, Barca cũng có thể đón chào sự trở lại của “thần đồng” Bojan. Trong hợp đồng chuyển nhượng tài năng sinh năm 1990 cho Roma vào năm 2011, BLĐ đội chủ sân Nou Camp có kèm điều khoản mua lại tiền đạo từng phá nhiều kỷ lục của Messi sau khi chuyển lên thi đấu cho đội 1 Barca, với giá 13 triệu Euro sau khi kết thúc mùa giải 2012/13. Mặc dù vậy, với hàng tấn công gồm rất nhiều ngôi sao hiện nay, rõ ràng Bojan chỉ còn biết tiếp tục phấn đấu để chờ đợi cơ hội trở lại mái nhà xưa.

Barca: “Mỏ vàng” chuyển nhượng - 2

Deulofeu và Bartra sẽ được cho mượn

Cùng với danh sách thanh lý của hàng loạt tài năng kể trên, vào thời điểm hiện tại trung vệ của ĐT U21 Tây Ban Nha, Marc Bartra, cũng đang được BLĐ Barca liệt vào danh sách cho mượn. Trong khi đó, cơ hội phát triển tài năng của “thần đồng mới” Gerard Deulofeu trên hàng tấn công của Barca cũng không thực sự rõ ràng. Không ngoại trừ khả năng, chân sút sinh năm 1994 sẽ được Barca đưa vào danh sách cho mượn, thậm chí bán đứt trong mùa hè 2013. Ngoài ra, đó là trường hợp của “tiểu Xavi” Thiago Alcantara, tài năng được nhắc đến rất nhiều trên TTCN từ đầu mùa hè năm 2013 hay chân sút David Villa.

Lúc này, Fabregas khẳng định sẽ ở lại Barca. Điều này đồng nghĩa việc các đội bóng của Anh như Arsenal, MU hay Man City có được chữ ký của tuyển thủ Tây Ban Nha là điều không thể xảy ra.

Puyol tiết lộ Villa sẽ rời Barca mùa hè này. Trung vệ đội trưởng Carles Puyol tiết lộ với một nhà báo Brazil trong kỳ nghỉ ở New York khi cho biết tiền đạo David Villa sẽ chia tay Camp Nou trong mùa hè này. Mặc dù vậy, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng không cho biết điểm đến cụ thể của tiền đạo này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN