Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Báo Thái Lan chê đội nhà "chân gỗ", biết ơn trọng tài vì thoát bàn thua thứ 2

Thất bại cay đắng của Thái Lan trên sân Bukit Jalil khi làm khách của Malaysia ở lượt đi bán kết AFF Cup 2022 khiến giới truyền thông xứ sở chùa Vàng chỉ trích các chân sút của đội nhà.

  

Mối hận 9 năm liền không thắng được ĐT Malaysia trên tất cả đấu trường lại nối dài với ĐT Thái Lan. Tối 7/1, "Voi chiến" làm khách trên "chảo lửa" Bukit Jalil với sức chứa hơn 59.000 cổ động viên với không ít áp lực tâm lý. Bất lợi càng đến với người Thái Lan khi ngay phút 11, nhận đường chuyền bằng đầu của Ruventhiran Vengadesan, Faisal Halil đã ra chân dứt điểm mở tỷ số sớm cho Malaysia.

Malaysia thắng Thái Lan nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Faisal Halim

Malaysia thắng Thái Lan nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Faisal Halim

Lẽ ra đoàn quân của HLV Kim Pan Gon đã có thể thắng 2-0 trước Thái Lan nếu trọng tài chính Kim Dae Yong không "bẻ còi" để tước đi bàn thắng của Dominic Tan trong pha bóng anh đánh đầu tung lưới đội khách ở phút 55. Ở tình huống này, "vị vua áo đen" đến từ Hàn Quốc cho rằng Tan đã có pha thúc cùi chỏ phạm lỗi với trung vệ Pansa Hemviboon trong tình huống thủ thành Thái Lan Kittipong Phoothawcheuk đấm hụt bóng.

Đến phút 84, may mắn đã đứng về phía Malaysia khi họ không phải nhận phạt đền trong tình huống dường như Nur Shamie Bin Amin xoạc không trúng bóng khi truy cản Bordin Phala trong vòng cấm của đội chủ nhà,

Sau trận thua đau của Thái Lan trên sân Bukit Jalil của "Hổ Mã-lai", báo chí xứ sở Chùa Vàng đã hướng sự chỉ trích đến các chân sút của "Voi chiến".

Tờ Siamsport có bài viết đáng chú ý với nhan đề: "Thái Lan bỏ lỡ cơ hội, Malaysia thắng trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà tại vòng bán kết AFF Cup". Bài báo này cho rằng các chân sút áo đỏ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn tại sân Bukit Jalil khi HLV Mano Polking đổi từ sơ đồ 4-4-2 quen thuộc tại vòng bảng sang chiến thuật 4-4-1-1 khi chỉ cắm một mình Teerasil Dangda trên hàng tiền đạo, trong khi Adisak Kraisorn ngồi dự bị.

Nhật báo Thái Lan Siamsport trách Ekanit Panya và Pansa Hemviboon bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn để gỡ hòa cho "Voi chiến"

Nhật báo Thái Lan Siamsport trách Ekanit Panya và Pansa Hemviboon bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn để gỡ hòa cho "Voi chiến"

Tờ Siamsport viết: "Phút 62, đáng ra "Voi chiến" phải có bàn gỡ hòa khi Sasalak Haiprakon tạt bóng vào trung lộ cho Ekanit Panya đệm bóng ở vòng cấm. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, tiền vệ này lại tung cú sút trúng vào mặt thủ môn Syihan Hasmi rất không may mắn".

"Phút 66, một lần nữa Thái Lan lẽ ra cũng phải có bàn gỡ hòa khi Sarach Yooyen tạt bóng xoáy vào vòng cấm và Pansa Hemviboon đánh đầu dứt điểm cận thành nhưng bóng lại bay vọt xà ngang trong gang tấc".

Một tờ báo thể thao nổi tiếng khác của Thái Lan là tờ SMM Sport giật tít: "Bí ẩn vẫn còn đó: "Voi chiến" phải lội ngược dòng và đánh bại "Những chú hổ vàng" sau thất bại 0-1 trong trận lượt đi bán kết AFF Cup".

Ký giả PpThanakron bày tỏ sự thất vọng khi tuyển Thái Lan vẫn chưa thể hóa giải lời nguyền không thắng Malaysia suốt từ năm 2014 đến nay. Tờ SMM Sport còn thầm cảm ơn trọng tài chính Kim Dae Yong khi tước đi bàn thắng của Malaysia ở phút 55 trong tình huống Thái Lan tưởng chừng đã nhận bàn thua thứ 2.

Trong khi đó, nhật báo New Straits Times của Malaysia bức xúc vì cho rằng trọng tài người Hàn Quốc đã tước đi một bàn thắng hợp lệ của họ khi đấu Thái Lan.

Nhật báo Malaysia New Straits Times bức xúc vì trọng tài chính tước của Malaysia bàn thắng thứ 2

Nhật báo Malaysia New Straits Times bức xúc vì trọng tài chính tước của Malaysia bàn thắng thứ 2

Tờ báo có trụ sở tại Kuala Lumpur trong bài viết: "Malaysia thắng Thái Lan trên sân Bukit Jalil" đề cập: "ĐT Malaysia cảm thấy lẽ ra họ phải thắng Thái Lan với tỷ số cách biệt lớn hơn 1-0 khi trọng tài đảo ngược quyết định ban đầu khi từ chối bàn thắng gây tranh cãi".

"Hổ Mã-lai" lẽ ra đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 55 nhưng trọng tài người Hàn Quốc Kim Dae Yong đã hủy bàn thắng của Dominic Tan. Dae Yong đã từ chối công nhận cú đánh đầu của Dominic ở giữa vòng cấm lái bóng đến góc dưới bên phải của khung thành sau quả đá phạt tầm xa của Lee Tuck".

"Trọng tài Dae Yong cho rằng hậu vệ Pansa Hemviboon của Thái Lan đã bị Dominic Tan phạm lỗi mặc dù anh đã chiến thắng trong pha không chiến với thủ môn Kittipong Phuthawchueak của đội bạn".

Dẫu vậy, tờ SMM Sport tin rằng ĐT Thái Lan vẫn thừa sức đảo ngược tình thế ở sân nhà Thammasat trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra lúc 19h30 tối 10/1 dù họ phải thắng Malaysia cách biệt 2 bàn mới vào chung kết.

AFF Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch AFF Cup 2022 sau hai lượt trận chung kết?

Nguồn: [Link nguồn]

Video bóng đá Malaysia - Thái Lan: Cú sốc phủ đầu, đỉnh cao kịch tính (AFF Cup)

(ĐT Malaysia - ĐT Thái Lan, bán kết lượt đi AFF Cup 2022) "Hổ Mã-lai" cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị đội đương kim vô địch Đông Nam Á bắt nạt khi được chơi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Siamsport & SMM Sport) ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN