Trận đấu nổi bật

Xem thêm

MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Khánh Hòa vs Thể Công - Viettel
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Atalanta vs Bayer Leverkusen
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hungary vs Thụy Sĩ
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Slovenia vs Đan Mạch
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Áo vs Pháp
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Slovakia vs Ukraine
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Georgia vs Cộng Hòa Séc
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Bỉ vs Romania
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Scotland vs Hungary
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Slovakia vs Romania
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Romania - ROU Romania
-

AFF Cup 2022: Thái Lan suy yếu, ĐT Việt Nam có đối thủ đáng gờm mới

Thái Lan đã có sự suy yếu nhân lực sau 1 năm nhưng ĐT Việt Nam lại có một vật cản mới trên đường chinh phục AFF Cup.

  

AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 20/12. Hãy cùng điểm qua sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam và các quốc gia khác qua loạt bài của chúng tôi!

ĐT Việt Nam sắp bước vào chiến dịch AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo với đội tuyển. Ở giải đấu này Thái Lan vẫn sẽ tiếp tục là chướng ngại số 1 với tư cách nhà ĐKVĐ, nhưng bên cạnh đó Malaysia và Indonesia cũng không thể bị xem thường, vậy sức mạnh của 3 đối thủ lớn nhất này như thế nào?

Thái Lan là ĐKVĐ nhưng sẽ mất rất nhiều ngôi sao chủ lực ở giải năm nay do đang đá ở nước ngoài (trong hình: Supachok, Suphanat và Chanathip đều không được triệu tập)

Thái Lan là ĐKVĐ nhưng sẽ mất rất nhiều ngôi sao chủ lực ở giải năm nay do đang đá ở nước ngoài (trong hình: Supachok, Suphanat và Chanathip đều không được triệu tập)

Thái Lan

Mặc dù là nhà ĐKVĐ nhưng Thái Lan của AFF Cup 2022 sẽ rất khác so với 1 năm trước. Một số không nhỏ tuyển thủ của họ sẽ không tham dự vì nhiều lý do khác nhau: Hoặc họ đang đá ở nước ngoài (mà tiêu biểu là Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat), hoặc mất phong độ hay không hợp với cách chơi mới của HLV Mano Polking.

Vắng Chanathip sẽ là một tổn thất đáng kể cho Thái Lan bởi chiến thắng năm 2021 có dấu ấn rõ rệt của anh, đặc biệt là ở loạt trận bán kết gặp Việt Nam. Ngoài ra hàng tấn công của Thái Lan cũng có dấu hiệu đi xuống, Teerasil Dangda 34 tuổi vẫn nắm suất trên tuyển nhưng ngoài Adisak Kraisorn đã tụt phong độ nghiêm trọng ở cấp CLB trong năm nay, vị trí trung phong của người Thái không còn đáng sợ như trước.

Tổng cộng ở chiến dịch lần này Thái Lan sẽ có 8 cầu thủ của kỳ AFF Cup tiếp tục góp mặt, nhưng số còn lại không hẳn là “lính mới” vì HLV Mano Polking đã gọi một số họ lên tuyển U23 Thái Lan cho SEA Games năm nay. Dẫu vậy việc vắng mặt nhiều cá nhân như 2 tiền đạo Suphanat Mueanta và Supachai Chaided, hay tiền vệ tiền vệ Thanawat Suengchitthawon, có nghĩa sức mạnh của Thái Lan sẽ suy giảm không nhỏ.

Indonesia

Dư luận Indonesia đang hoài nghi khả năng vào chung kết của đội tuyển (chứ chưa nói vô địch) bởi mặc dù các cấp tuyển của họ đá khá hay trong năm 2022, đang có một số yếu tố khiến sự chuẩn bị của đội tuyển đất nước vạn đảo bị phức tạp hóa.

Indonesia sẽ trình làng vài cầu thủ nhập tịch như Jordi Amat và Sandy Walsh, nhưng đó là nếu được CLB nhả

Indonesia sẽ trình làng vài cầu thủ nhập tịch như Jordi Amat và Sandy Walsh, nhưng đó là nếu được CLB nhả

Mùa giải 2022/23 của Indonesia đã bị gián đoạn do thảm kịch 130 chết ở SVĐ Kanjuruhan và đến ngày 5/12 mới đá trở lại, nhưng sẽ tạm dừng cho đội tuyển quốc gia tập trung. Có gì đó khá giống với trường hợp của V-League năm 2021, phải hoãn hẳn vì dịch Covid-19 và khi đội tuyển bước vào AFF Cup phong độ của các cầu thủ không thực sự tốt.

Một điểm đáng chú ý nữa là Indonesia đã gọi lên 28 cầu thủ trong danh sách sơ bộ và HLV Shin Tae Yong sẽ phải bảo đảm rằng các cầu thủ đang đá ở nước ngoài của ông được đồng ý trở về tuyển thi đấu, do mùa giải châu Âu sẽ trở lại sau World Cup. Có 4 cầu thủ như vậy mà trong đó bao gồm cả tiền đạo chủ lực Egy Maulana, tiền vệ trung tâm Witan Sulaeman và hậu vệ phải sinh ra tại Bỉ Sandy Walsh.

Lối chơi của Indonesia sẽ không thực sự có nhiều thay đổi, vẫn pressing với tốc độ cao và đá quyết liệt, khi tấn công là khai thác hai biên với những cầu thủ nhanh nhẹn. Đánh bại họ đòi hỏi sự kiên nhẫn trong kiểm soát bóng và chờ khi cầu thủ Indonesia đi xuống về mặt thể lực, hoặc dựa vào các pha không chiến tận dụng lợi thế chiều cao. Với lối chơi này xác suất thành công của Indonesia thực sự luôn khó đoán nhưng vô địch thì thường thấp.

Malaysia

AFF Cup này sẽ là một bộ mặt khá mới cho Malaysia, họ đã triệu tập không dưới 7 cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển cho chiến dịch này và trong số đó còn có cả các cầu thủ nước ngoài nhập tịch tới từ Australia hay Anh. Họ vẫn có những cá nhân cũ, nhưng sự làm mới này đến cả từ lý do bắt buộc lẫn thời cơ.

Ezequiel Sergio Aguero chỉ là một trong ít nhất 4 cầu thủ nước ngoài đã nhập tịch Malaysia trong năm nay

Ezequiel Sergio Aguero chỉ là một trong ít nhất 4 cầu thủ nước ngoài đã nhập tịch Malaysia trong năm nay

Chiến dịch AFF Cup 2021 thất bại khiến sự cải tổ tổng thể được tiến hành cho ĐT Malaysia bởi nhiều cầu thủ có thái độ bất tuân thượng lệnh cũng như thi đấu hời hợt. Chưa kể CLB đương kim vô địch Malaysia Johor Darul Ta'zim còn gây khó dễ khi từ chối nhả tới 11 cầu thủ cho ĐTQG vì AFF Cup không nằm trong hệ thống giải chính thức của FIFA.

Bên cạnh đó Malaysia coi nhập tịch là giải pháp phù hợp để giữ tính cạnh tranh cho đội tuyển. Việc chọn nhập tịch cũng dễ cho các ngoại binh bởi họ đã sẵn đá ở Malaysia và hưởng thu nhập khá hậu hĩnh. Ezequiel Sergio Aguero đã nhập tịch Malaysia và ở đợt triệu tập này họ có thêm tiền vệ tấn công Lee Tuck (gốc Anh), tiền vệ trung tâm Stuart Wilkin (gốc Anh) và tiền vệ công David Rowley (gốc Australia).

Hàng công của Malaysia do đó sẽ rất đáng gờm, không chỉ các cầu thủ nhập tịch mà cả đội trưởng Faisal Halim, một cầu thủ chỉ 1m60 nhưng bù lại có tốc độ rất lợi hại ở ngoài biên. Malaysia do đó hoàn toàn có thể gây khó cho Việt Nam ở bảng B, nhưng cơ hội vô địch của họ vẫn còn bỏ ngỏ bởi hàng phòng ngự chưa thể hiện điều gì ấn tượng, vẫn thủng lưới khi gặp những đối trọng mạnh hơn mình.

AFF Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch AFF Cup 2022 sau hai lượt trận chung kết?

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo, đi tìm ai là nhân tố chủ chốt của ĐT Việt Nam ở kỳ AFF Cup năm nay, vào sáng 20/12!

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan chạy đà AFF Cup: Thắng tưng bừng Myanmar 6 bàn, thị uy ĐT Việt Nam

(Giao hữu) Nhà đương kim vô địch AFF Cup thể hiện sức mạnh vượt trội trước Myanmar trên sân nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN